MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau 7 năm được cấp phép, mỏ cát vẫn chưa thể khai thác. Ảnh: Lam Thanh

Người dân kịch liệt phản đối, mỏ cát sỏi được cấp phép 7 năm chưa thể khai thác

Lam Thanh LDO | 25/03/2024 16:24

Thái Nguyên - Dù được cấp phép từ tháng 7.2017, Dự án khai thác cát sỏi tại xã Nga My, xã Hà Châu (huyện Phú Bình) chưa thể đi vào hoạt động vì vấp phải sự phản đối của người dân, đặc biệt là các vấn đề về nguồn nước, nguy cơ sạt lở.

Đỉnh điểm sự việc xảy ra vào ngày 21.3, phía Công ty TNHH Cường Đại đưa máy móc vào san gạt tại khu vực mỏ thì bị người dân tập trung ngăn cản, yêu cầu dừng mọi hoạt động san gạt, sử dụng máy móc tại khu vực rìa sông.

Người dân tập trung phản đối việc san gạt tại mỏ cát. Ảnh: Người dân cung cấp

Ông Lưu Văn Phú (xã Nga My, Phú Bình) cho biết, người dân đã nhiều lần phản đối việc khai thác tại mỏ cát sỏi. Khu vực rìa sông trước nay là nơi bà con chăn thả gia súc. Cần xác định rõ mốc giới phạm vi của mỏ, tránh tình trạng xâm lấn khai thác ngoài vị trí được cấp phép.

"Ngoài việc cần làm rõ phạm vi của mỏ, người dân còn lo lắng đến việc khai thác sẽ làm thay đổi dòng chảy của sông, ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Đặc biệt, mỏ cách không xa diện tích đất nông nghiệp và nhà dân nên có nguy cơ gây sạt lở. Vì thế, người dân phản đối việc mỏ tiến hành khai thác ở đây", ông Phú cho biết.

Người dân lo lắng nếu mỏ cát sỏi hoạt động sẽ gây sạt lở. Ảnh: Lam Thanh

Cùng lo lắng, ông Trần Văn Học (xã Hà Châu, Phú Bình) khẳng định, dù đã có các buổi đối thoại nhưng người dân vẫn không đồng tình cho khai thác cát sỏi tại đây.

"Ban đầu, mỏ này thuộc Công ty CP Đầu tư công nghiệp xây dựng Hà Nội, sau đó mới ủy quyền lại cho Công ty TNHH Cường Đại. Người dân băn khoăn là phía Công ty Cường Đại đã hoàn thiện đủ các thủ tục, hồ sơ chưa. Cần làm rõ ràng các vị trí mốc giới của mỏ để tránh việc lấn chiếm sau này", ông Học cho biết.

Sau 7 năm, mỏ cát sỏi vẫn chưa thể đi vào hoạt động. Ảnh: Lam Thanh

Cũng theo ông Học, phạm vi mỏ gần với diện tích đất nông nghiệp của người dân. Nếu tiến hành khai thác sát bờ sông sẽ gây nguy cơ sạt lở, làm thay đổi dòng chảy.

Ngày 25.3, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hoàng Văn Oanh - Chủ tịch UBND xã Hà Châu cho biết, hiện tại đang cho tạm dừng hoạt động tại mỏ cát sỏi trên. Thời điểm người dân tập trung phản đối là phía doanh nghiệp đưa máy móc vào san gạt chứ chưa khai thác.

"Địa phương đang yêu cầu phía doanh nghiệp cung cấp đầy đủ toàn bộ hồ sơ của mỏ; tuyên truyền vận động người dân có kiến nghị theo đúng quy định pháp luật.

Trong thời gian tới, phía UBND huyện Phú Bình sẽ chủ trì làm việc với các bên liên quan, đồng thời rà soát lại xem hồ sơ thiếu, đủ như thế nào để có phương án giải quyết. Còn khu vực rìa sông vẫn thuộc phạm vi của mỏ", vị lãnh đạo thông tin thêm.

Mỏ cát sỏi xã Nga My và xã Hà Châu được cấp giấy phép khai thác cho Công ty CP Đầu tư công nghiệp xây dựng Hà Nội vào ngày 3.7.2017 với thời hạn 10 năm.

Tháng 5. 2019, doanh nghiệp này đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần diện tích đã giải phóng mặt bằng là 34.789,6m2.

Tháng 1.2023, Công ty CP Đầu tư công nghiệp xây dựng Hà Nội có hợp đồng ủy quyền chuyển giao quyền khai thác mỏ cát sỏi trên cho Công ty TNHH Cường Đại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn