MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân lại ngăn cản chủ đầu tư làm dự án điện gió Đắk N’Drung1, Đắk Nông

BẢO TRUNG LDO | 02/06/2021 09:40

Chính quyền Đắk Nông đang theo dõi, nắm tình hình giải quyết những bất cập giữa người dân và chủ đầu tư dự án dự án điện gió Đắk N’Drung 1 đã tồn tại trong suốt thời gian dài vừa qua.

Sáng 2.6, xác nhận với Lao Động, đại tá Hồ Văn Mười – giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông xác nhận, đã nắm được và đang giải quyết vụ hàng trăm người dân tại xã Thuận Hà (Đắk Song, Đắk Nông) chặn xe thi công tuabin gió thuộc dự án điện gió Đắk N’Drung 1. Đây không phải là vấn đề lớn và lực lượng chức năng đang tập trung xử lý để đảm bảo an ninh trực tự trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Phò - Chủ tịch UBND huyện Đắk Song - cho biết: "Đúng là có tình trạng người dân tập trung đông đúc cản trở xe thi công dự án. Chúng tôi đã giao cho phía Công an huyện nắm tình hình, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật".

Một góc dự án điện gió Đắk N’Drung 1 đang thi công dở dang. Ảnh: T.X

Được biết, không phải là lần đầu người dân tại khu vực trên tập trung đông người cản trở Công ty TNHH Năng lượng Đắk N'Drung triển khai ba dự án điện gió Đắk N’Drung 1,2 và 3 (tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 10.500 tỉ đồng).

Cả 3 dự án được UBND tỉnh Đắk Nông cấp quyết định chủ trương đầu tư từ ngày 1.10.2020. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào vận hành trước 1.11.2021.

Một số người dân cho hay, phía chủ đầu tư chưa thực đầy đủ thủ tục về đất đai, các quy định về đảm bảo tiếng ồn, môi trường, khoảng cách an toàn… nhưng đã triển khai thi công, ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Theo UBND huyện Đắk Song, đang có đến hơn 500 hộ dân nằm trong phạm vi bán kính 300m của 78 cột điện gió. UBND huyện đang chờ hướng dẫn của tỉnh để có hướng xử lý các vấn đề liên quan tới vấn đề này.

Đại diện Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Đắk Song cho rằng, chủ đầu tư dự án đã thi công khi chưa hoàn thành các thủ tục cần thiết. Dù đã triển khai từ đầu tháng 3.2021 nhưng các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất cũng chưa được hoàn thành.

Trước đó, trung tuần tháng 5 vừa qua, Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Đắk Nông qua kiểm tra tại dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1, 2, 3 (huyện Đắk Song) đã phát hiện 101 người Trung Quốc đang làm việc tại đây chưa được cấp giấy phép lao động theo quy định.

Lúc đó, ông Đỗ Văn Trong, đại diện Công ty TNHH một thành viên năng lượng Đắk N’Drung (Đắk Nông) - cho biết: Đơn vị cũng đã gửi văn bản cho UBND tỉnh về việc hướng dẫn thủ tục đăng ký cán bộ, chuyên gia dự án làm việc tại tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, đơn vị chờ suốt nhiều tháng liền nhưng vẫn chưa được các cấp chính quyền giải quyết. Dù đơn vị đã gửi văn bản từ tháng cuối 12.2020 nhưng suốt nhiều tháng qua không ai hướng dẫn thủ tục đăng ký giấy phép lao động, để doanh nghiệp "tự bơi".

Ông Nguyễn Công Tự - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh, Xã hội tỉnh Đắk Nông trả lời rằng, đã gửi giấy mời cho doanh nghiệp để hướng dẫn thủ tục làm giấy phép lao động nhưng đợi mãi vẫn không thấy họ lên làm việc. Bởi, giấy tờ của họ mang tính chất quốc tế nên không thể trao đổi qua điện thoại, buộc phải làm việc trực tiếp. Chính vì chờ quá lâu nên đơn vị mới cho người đi kiểm tra dự án và phát hiện sự việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn