MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lâm Đồng phát triển mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: Ngọc Ngà

Người dân Lâm Đồng tăng thu nhập nhờ ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

Mai Hương LDO | 28/09/2023 18:23

Tại Lâm Đồng, chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và nông nghiệp hữu cơ đang phát triển mạnh.

Tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX diễn ra vào ngày 28.9, ông Bùi Văn Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, tại tỉnh Lâm Đồng, chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và nông nghiệp hữu cơ có bước phát triển mạnh.

Diện tích sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao là 66.150 ha, đạt 22% diện tích đất canh tác toàn tỉnh; trong đó có 630 ha đất nông nghiệp thông minh.

Tỉ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao chiếm 30% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Hiệu quả ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao giúp tăng thu nhập của người dân, đưa nông sản xuất khẩu chiếm 80% tổng giá trị xuất khẩu của cả tỉnh.

Liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân, giữa nông dân với nông dân, hợp tác xã và tổ hợp tác ngày càng mở rộng, gắn sản xuất với tiêu thụ, ổn định giá cả, nâng cao chất lượng nông sản đáp ứng yêu cầu thị trường.

Nông dân chiếm 65% dân số toàn tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Ngọc Ngà

Xu hướng chuyển đổi số bắt đầu ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là ứng dụng canh tác thông minh, quản lý chuỗi giá trị nông sản và dự báo thiên tai, dịch bệnh. Điều này đem lại hiệu quả lớn trong công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức sản xuất, đáp ứng yêu cầu hội nhập trong giai đoạn hiện nay.

"Lâm Đồng đang tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; từng bước tổ chức lại sản xuất, định hướng phát triển nông nghiệp một cách toàn diện, bền vững và hiện đại; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để làm nòng cốt trong việc liên kết và hình thành mạng lưới phân phối, tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện cho các hộ nông dân phát triển sản xuất" - ông Bùi Văn Hùng cho biết.

Cũng theo ông Bùi Văn Hùng, nông dân chiếm 65% dân số của toàn tỉnh. Trình độ dân trí ngày càng được nâng lên, có khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp.

Công tác giao khoán, quản lý, bảo vệ rừng cho nhân dân đã góp phần tăng thêm thu nhập và cải thiện đời sống của người giữ rừng, hạn chế được tình trạng phá rừng làm rẫy. Nông dân tích cực tăng gia sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn