MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân miền núi Thanh Hóa đốt lửa sưởi ấm cho gia súc, tránh bị chết rét

QUÁCH DU - TRẦN LÂM LDO | 23/01/2024 18:24

Thanh Hóa - Những ngày qua, thời tiết chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, ngành nông nghiệp cùng các cấp chính quyền huyện biên giới Mường Lát đang khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách, cùng với bà con chủ động phòng, chống rét cho vật nuôi.

Ngày 23.1 ông Trần Văn Thắng – Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ hôm qua đến nay, nhiều khu vực ở huyện biên giới Mường Lát có nhiệt độ dưới 10 độ C (vào thời điểm rạng sáng), có nơi xuống từ 5 đến 7 độ C cùng với thời tiết có sương mù dày, khiến cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến đàn gia súc.

Người dân ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa) che chắn chuồng trại, chống rét cho gia súc. Ảnh: Trần Lâm

Trước tình hình trên, nhằm giảm thiểu thiệt hại trong chăn nuôi, huyện Mường Lát đã chủ động các biện pháp cấp bách, chỉ đạo các phòng chức năng, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện che chắn chuồng trại, sưởi ấm cho gia súc, gia cầm, đảm bảo chuồng trại kín, khô, ấm, chống được mưa và gió lùa bằng mọi hình thức.

Chuẩn bị đầy đủ các nguồn thức ăn tại chỗ và vật liệu sẵn có của địa phương; tìm kiếm thêm các loại lá cây rừng, cây chuối, cây ngô để đảm bảo cung cấp thức ăn thô xanh cho trâu, bò và không chăn thả trâu bò trong những ngày giá rét.

“Về cơ bản, 2 ngày qua, đợt rét chưa làm ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân cũng như gây thiệt hại đến gia súc, hoa màu. Trước đó, công tác chuẩn bị ứng phó đã được huyện chuẩn bị kỹ lưỡng; công tác tuyên truyền đến bà con đã được thực hiện tốt nên bà con chủ động trong việc ứng phó” - ông Trần Văn Thắng – Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Mường Lát cho hay.

Người dân huyện Mường Lát dùng các tấm bạt che chắn cho vật nuôi để chống rét. Ảnh: Trần Lâm

Được biết trước đó, dự báo là địa phương có đợt rét đậm, rét hại, đặc biệt có nơi vùng núi cao nhiệt độ có thể xuống dưới 0 độ C, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa đã tập trung phối hợp với các địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét, bảo vệ đàn gia súc.

Cụ thể, để kịp thời ứng phó với rét đậm, rét hại kéo dài, hạn chế thấp nhất thiệt hại gây ra cho vật nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa đã tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương và người dân thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc.

Theo đó, tuyệt đối không chủ quan và bị động; giao trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền cấp xã và người đứng đầu thôn, bản phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội huy động nguồn nhân lực tại chỗ, bám sát địa bàn, khẩn trương hướng dẫn các hộ gia đình áp dụng biện pháp, phòng chống đói rét cho vật nuôi.

Ngoài việc che chắn, hằng đêm, người dân các huyện miền núi còn đốt lửa để sưởi ấm cho gia súc, tránh bị chết rét. Ảnh: Trần Lâm

Theo số liệu thống kê, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 450 nghìn con trâu bò. Trong đó, tại 7 huyện vùng núi cao có khoảng 170 nghìn con trâu bò, chiếm 37% tổng đàn trâu bò toàn tỉnh. Do đó, việc đảm bảo tốt công tác phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi là nhiệm vụ cấp bách của cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm giảm thiểu thiệt hại, duy trì ổn định đàn vật nuôi trên địa bàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn