MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các hồ nuôi tôm của người dân lấy nước từ sông Sa Lung bị ô nhiễm, nên thiệt hại nặng. Ảnh: Hưng Thơ.

Người dân nghi ngờ nhà máy xả thải gây ô nhiễm sông Sa Lung ở Quảng Trị

HƯNG THƠ LDO | 10/09/2023 07:26

Nước từ công trình thủy lợi Sa Lung (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) khi xả ra nhánh sông có màu đen và bốc mùi hôi, khiến cả sông bị ô nhiễm. Người dân nghi ngờ nhà máy, cơ sở sản xuất phía thượng lưu thủy lợi xả thải gây ô nhiễm nguồn nước.

24 năm nuôi tôm thẻ chân trắng, nhưng chưa năm nào, ông Trần Văn Lưu (thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh) thất bại nặng nề như vụ vừa rồi. Ông Lưu kể, vụ rồi ông thả tôm trên diện tích 7 ha, nhưng do nguồn nước bơm từ sông Sa Lung (một nhánh của sông Bến Hải) vào hồ bị ô nhiễm, nên 3 ha tôm chết, 4 ha còn lại thì tôm chết dần.

Ở thôn Phan Hiền, nhiều hộ nuôi tôm cũng bị thiệt hại do nước sông bị ô nhiễm. Vì vậy, ông Lưu cùng các hộ dân đã nhiều lần phản ánh vấn đề nước sông Sa Lung bị ô nhiễm.

Thời gian gần đây, nước sông Sa Lung ổn định trở lại, ông Lưu và các hộ dân chuẩn bị hồ để bơm nước sông vào nuôi lại vụ tôm mới. Tuy nhiên, vào ngày 5.9, ông Lưu phát hiện nước sông có mùi và màu lạ. Ông cùng các hộ dân đi ngược lên phía thượng nguồn, thì phát hiện đập thủy lợi Sa Lung (có nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt và điều hòa nguồn nước) xả nước.

“Chúng tôi đến nơi, thì thấy nước từ con đập xả ra sông đen ngòm, có mùi hôi rất nặng. Vì vậy, tôi đã điện thoại báo với lãnh đạo địa phương, nhưng không ai có mặt” – ông Lưu, kể.

Ông Trần Văn Lưu có mặt tại công trình thủy lợi Sa Lung thời điểm xả nước ra sông, và ghi nhận nước có màu đen, mùi hôi. Ảnh: NVCC.

Theo ông Lưu, phía trên thượng nguồn của đập thủy lợi có một số nhà máy, cơ sở sản xuất chế biến. “Có thể các cơ sở, nhà máy này đã xả thải, mới gây nên tình trạng nước ở đập chuyển màu và bốc mùi, gây ô nhiễm cả con sông như vậy” – ông Lưu, nói.

Được biết, tháng 5.2023, trước tình trạng tôm chết hàng loạt, người dân ở xã Vĩnh Sơn đã phản ánh lên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. Xác định nguyên nhân tôm chết do sử dụng nước sông bị ô nhiễm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị và công an tìm hiểu nguyên nhân, xử lý. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị thống kê thiệt hại của người dân để có biện pháp khắc phục, hỗ trợ.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị, những năm gần đây, nguồn nước trên sông Sa Lung thường xuyên bị ô nhiễm, chất lượng nước không đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Người dân tập trung ở công trình đập thủy lợi Sa Lung khi phát hiện đập xả nước có màu, có mùi ra sông. Ảnh: T.Lưu.

Qua 4 đợt lấy mẫu nước ở thượng lưu công trình đập thủy lợi Sa Lung (từ 14.7.2023 đến 16.8.2023), kết quả cho thấy nồng độ oxy hoà tan tại tầng giữa, tầng đáy thấp và nguồn nước bị ô nhiễm vi sinh vật; không đáp ứng mục đích tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự.

Vì vậy, vào ngày 7.9.2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, đánh giá nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước trên sông Sa Lung (trong đó có phía thượng lưu công trình thủy lợi Sa Lung); kiểm tra việc thực hiện đảm bảo môi trường nước xả thải đối với các cơ sở sản xuất, chế biến ở thượng lưu công trình thủy lợi Sa Lung; có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời trong trường hợp nguồn xả thải vào công trình trái phép và không đảm bảo theo quy định về bảo vệ môi trường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn