MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân Quảng Nam nộp tiền nước sạch, sử dụng nước mặn

Hoàng Bin LDO | 24/05/2023 17:21

Hàng trăm hộ dân tại Quảng Nam đang khốn đốn vì thiếu nước sạch sinh hoạt giữa mùa nóng. Nghịch lí ở chỗ, có địa phương bỏ tiền tỉ xây dựng công trình nước sạch nhưng bỏ hoang không sử dụng, nơi khác người dân mua nước sạch nhưng xí nghiệp lại cấp nước mặn.

Mất tiền để sử dụng nước mặn

Hơn 15 năm qua, ông Phạm Bốn, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên đóng tiền đều đặn để mua nước sạch của xí nghiệp Cấp thoát nước Nam Phước, nhưng cứ đến tháng 4 hằng năm, nguồn nước xí nghiệp nhiễm mặn nghiêm trọng, không thể sử dụng.

Nguồn nước sinh hoạt nhiễm mặn, người dân Duy Xuyên, Quảng Nam xây tạm bể xi măng dùng cát để lọc nước. Ảnh: Hoàng Bin

Đây là hoàn cảnh chung của rất nhiều hộ dân tại thị trấn Nam Phước. Để có nước sinh hoạt, người dân phải chi thêm tiền mua nước bình, hộ nào có điều kiện thì mua máy lọc nước, nhưng cũng chỉ được thời gian ngắn vì nước mặn làm oxi hóa, gỉ sắt hư hỏng máy lọc, hộ nào khó khăn đành chấp nhận dùng nguồn nước giếng bơm, không đảm bảo chất lượng.

Theo ông Bốn, nước máy để khoảng vài ngày thì có màu vàng đục, có vị mặn, dùng nấu đồ ăn không thể nuốt trôi. Đồ dùng kim loại thì nhanh hư hỏng, tốn kém. Dùng để tắm rửa cũng không được vì tắm xong từ người lớn đến trẻ nhỏ đều toàn thân ngứa ngáy, khó chịu.

Nguồn nước nhiễm mặn, phèn khiến máy móc nhanh hoen gỉ, hư hỏng. Ảnh: Hoàng Bin

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Lao Động, xí nghiệp Cấp thoát nước Nam Phước có công suất 3.000 m3/ngày đêm, phục vụ cho hàng nghìn hộ dân tại địa phương. Nguồn nước được lấy từ sông Thu Bồn, qua các công đoạn xử lí theo qui trình trước khi cấp cho người dân.

Tình trạng nước nhiễm mặn chỉ xảy ra trong mùa nắng (từ khoảng tháng 4), do thời tiết nắng nóng, nước thượng nguồn không đủ lưu lượng để đẩy mặn khiến xí nghiệp nước Nam Phước bị nhiễm mặn cục bộ. Để khắc phục, xí nghiệp này đang đắp đập ở Cầu Đen (Duy Xuyên) để ngăn mặn xâm nhập, giữ nguồn nước ngọt.

Câu chuyện “khát nước sạch” của hơn 100 hộ dân ở thôn Cẩm Đồng, xã Điện Phong, Điện Bàn còn éo le hơn khi phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống cấp nước sạch do Tổ chức Đông Tây hội ngộ hỗ trợ từ hơn 20 năm trước. Trong khi nguồn nước ngâm bị nhiễm phèn nặng, không thể sử dụng.

Nước nhiễm phèn nặng nên người dân lọc lại dùng để rửa chứ không dám nấu nướng. Ảnh: Hoàng Bin

Hiện người dân đang trả phí sử dụng nước 6.000 đồng/khối, đển bù vào chi phí vận hành, bảo quản. Nhưng do công trình xuống cấp nên mỗi khi gặp sự cố vỡ đường ống, mất nước nhiều ngày, khiến người dân chật vật xoay sở.

Mong mỏi của người dân là được đấu nối với nguồn nước sạch từ thủy cục hiện đang gặp vướng mắc do không đáp ứng điều kiện số hộ đăng kí sử dụng.

Bỏ hoang công trình nước sạch

Trong khi địa phương khác mong có nguồn nước sạch sử dụng thì tại thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh lại bỏ hoang 2 công trình nước sạch tiền tỉ, khiến hàng trăm hộ sử dụng nguồn nước bị nhiễm phèn, không đảm bảo vệ sinh.

Theo ông Nguyễn Văn Sự, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh, tháng 10.2020, công trình nước sạch phục vụ cho 90 hộ dân địa phương được hoàn thành với kinh phí gần 1,2 tỉ đồng.

Công trình nước sạch tiền tỉ xây lên rồi bỏ hoang tại thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam. Ảnh Hoàng Bin

Tuy nhiên, UBND huyện Phú Ninh có chủ trương nâng cấp, mở rộng tuyến đường bê tông vào khu vực 90 hộ dân sinh sống, nên xã phải tạm dừng việc lắp đặt hệ thống ống nước, tránh trường hợp tháo dỡ làm lại gây lãng phí. Hiện UBND huyện đã phê duyệt dự án này, trong năm 2023 sẽ triển khai thực hiện.

Theo người dân phản ánh, ngoài công trình kể trên, còn có 1 công trình nước sạch do công ty vàng Bồng Miêu xây dựng, trước đây cung cấp nguồn nước cho hơn 400 hộ dân 2 thôn Bồng Miêu và An Lâu sử dụng.

Nhưng từ khi doanh nghiệp dừng hoạt động, bàn giao công trình cho UBND xã quản lý, đến năm 2019, hệ thống bơm nước bị hư hỏng thì “đắp chiếu” đến nay.

Công trình nước sạch của công ty vàng Bồng Miêu xây dựng, bàn giao lại cho địa phương quản lí, bị hư hỏng rồi bỏ hoang từ năm 2019 đến nay. Ảnh: Hoàng Bin

Ông Phan Đình Hải, người dân địa phương cho biết: “Do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nên nhiều hộ xây tạm bể dùng cát lọc nước. Vào mùa nắng, giếng nước bị cạn, người dân thiếu nguồn nước sinh hoạt trầm trọng, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị tại các buổi tiếp xúc cử tri nhưng đến nay chưa được giải quyết”.

Về vấn đề này, ông Sự cho biết, chính quyền địa phương sẽ cử cán bộ chuyên môn kiểm tra, đánh giá, lên phương án sửa chữa công trình này để cung cấp nước sạch cho người dân sử dụng.

Ngoài 2 công trình nói trên, huyện Phú Ninh đang triển khai xây dựng thêm 1 công trình nước sạch tại thôn Bồng Miêu, dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

“Địa phương sẽ cố gắng sớm hoàn thiện các công trình, cung cấp nguồn nước sạch cho người dân thôn Bồng Miêu sử dụng trong năm nay”, ông Sự nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn