MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân xem quy hoạch phân lô khu tái định cư thuộc dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Minh Châu

Người dân sẽ bắt đầu xây dựng nhà cửa tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn sau tết

Hà Anh Chiến LDO | 16/01/2021 13:01
Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 khởi công từ đầu năm 2021. Hiện, tỉnh Đồng Nai tập trung lo ổn định cuộc sống người dân vùng dự án, trong đó tiếp tục chi trả bồi thường hỗ trợ cho người dân có đất bị thu hồi và đẩy nhanh xây dựng khu tái định cư.

Đã chi trả bồi thường cho 2.608 hộ/5.620 tỉ đồng

Ngày 15.1, theo ghi nhận của PV, sau lễ khởi công, lực lượng công binh đã bắt đầu khảo sát rà phá bom mìn bị sót lại tại khu vực ưu tiên 1.810ha triển khai dự án. Những diện tích cây caosu cuối cùng cũng được cắt gọn, giải tỏa khỏi mặt bằng dự án. Một số nhà dân nằm trong vùng giải tỏa còn sót lại chưa di dời cũng đang chờ đợi khu tái định cư hoàn thành để chuyển qua.

Đối với việc bồi thường hỗ trợ cho người dân, mới đây nhất, UBND H.Long Thành (Đồng Nai) đã tiếp tục chi trả đợt 10 cho 683 hộ gia đình cá nhân (có 268ha đất bị thu hồi) với hơn 1.300 tỉ đồng để thu hồi đất làm dự án sân bay Long Thành.

Đến thời điểm này, tính cả đợt 10, UBND H.Long Thành đã chi trả bồi thường cho 2.608 hộ với số tiền 5.620 tỉ đồng. Đối với những hộ còn lại, huyện dự kiến sẽ tập trung tổ chức phê duyệt, công khai phương án và tổ chức chi trả tiền bồi thường hoàn thành trong quý I/2021. Hiện, UBND H.Long Thành cũng đã công khai phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 11, đợt 12 cho người dân.

Ông Lê Văn Tiếp - Phó Chủ tịch UBND H.Long Thành - cho biết, trong số 5.000ha đất làm dự án sân bay có tổng cộng gần 3.000ha đất của các hộ gia đình, cá nhân, phần còn lại là đất thuộc quyền sử dụng của các cơ quan, tổ chức. Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất H.Long Thành đã hoàn thành công tác kiểm đếm hiện trạng sử dụng đất. Ngoài ra, trong số diện tích thu hồi làm dự án có khoảng hơn 1.000 trường hợp mua bán, cho tặng bằng giấy tay. Vì vậy UBND H.Long Thành đang xin ý kiến UBND tỉnh Đồng Nai để xử lý. Khi có hướng giải quyết cho các trường hợp cụ thể, huyện sẽ tổ chức hoàn thiện hồ sơ, áp giá công khai trình thẩm định, phê duyệt trong quý I/2021.

Theo ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh - hiện nay, Đồng Nai đã bàn giao gần 2.600ha đất để xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1. Sau lễ khởi công, việc thực hiện dự án là trách nhiệm của chủ đầu tư. Về phía địa phương, Đồng Nai sẽ tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để hoàn tất toàn bộ diện tích 5.000ha. Địa phương cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để giải quyết những vướng mắc về mặt bằng và công tác bảo vệ an ninh khu vực triển khai dự án.

Hoàn thành giao thông khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn vào cuối tháng 1.2021

Đối với việc tái định cư cho người dân ở vùng dự án có 4.330 hộ gia đình, cá nhân bị giải tỏa trắng và thuộc diện phải bố trí tái định cư vào Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Đến nay, hội đồng bồi thường dự án đã xét duyệt đủ điều kiện cho 208 hộ và đã phê duyệt quyết định cấp đất tái định cư, tổ chức cho người dân bốc thăm.

Ông Lê Văn Tiếp - Phó Chủ tịch UBND H.Long Thành - cho biết: Tổ công tác hỗ trợ người dân xây dựng nhà cửa tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn gồm các phòng, ban chức năng của huyện đã được thành lập để sẵn sàng hỗ trợ người dân. Đối với 208 hộ dân đã thực hiện bốc thăm vị trí, nhận bàn giao đất tại khu tái định cư, người dân đã có thể thực hiện việc xây dựng nhà cửa. “Hiện nay, người dân ngay sau khi nhận đất đã có thể bắt tay xây dựng nhà cửa ngay. Tuy nhiên, do đã cận kề Tết Nguyên đán 2021 nên chưa có hộ gia đình nào triển khai xây dựng nhà cửa. Sau Tết, người dân mới bắt đầu xây dựng nhà cửa tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn” - ông Tiếp cho biết. Ngoài ra, về thủ tục bàn giao đất cho các hộ gia đình, địa phương đang chờ UBND tỉnh ban hành các quyết định bàn giao đất tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn cho địa phương, sau đó, địa phương sẽ ban hành các quyết định bàn giao đất cho các hộ dân.

Song song với việc chi trả bồi thường, tổ chức bốc thăm nhận bàn giao đất cho người dân ổn định cuộc sống thì việc triển khai hạ tầng khu tái định cư cũng đang được đẩy mạnh.

Theo đó, từ cuối tháng 4.2020, các gói thầu ưu tiên thuộc dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật xây dựng 4 tuyến đường giao thông và hệ thống thoát nước khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn được khởi công xây dựng. Theo kế hoạch ban đầu các gói này sẽ hoàn thành xây dựng trong tháng 10.2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết có mưa nhiều trong quá trình triển khai thi công nên tiến độ đề ra ban đầu đã không được hoàn thành.

Theo chủ đầu tư dự án, khi điều kiện thời tiết thuận lợi trở lại, đơn vị đã yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực tối đa đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu ưu tiên, nhất là các gói thầu xây dựng 4 tuyến đường giao thông chính của khu tái định cư. Dự kiến vào cuối tháng 1.2021, 4 tuyến đường giao thông chính tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn sẽ cơ bản hoàn thành.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn