MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoạt động chăn nuôi, canh tác dưới chân mỏ đá Lân Đăm 3 bị ảnh hưởng tiêu cực. Ảnh: Việt Bắc.

Người dân sống bất an bên mỏ đá, trồng cây hay chăn thả gia súc đều sợ

Việt Bắc LDO | 03/09/2023 11:22

Người dân sống dưới chân mỏ đá Lân Đăm 3, xã Quang Sơn (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) bất an khi tình trạng sạt lở, khói bụi, đá văng đã tác động tiêu cực đến chăn nuôi, canh tác nông nghiệp và trực tiếp đe doạ tính mạng của hàng chục hộ dân.

Bỏ vườn, bỏ chuồng trại vì mỏ đá

Như Báo Lao Động đã có nhiều bài viết phán ánh về cuộc sống bất an của hàng chục hộ dân khi sinh sống dưới chân núi Lân Đăm 3, nơi có mỏ đá do Công ty TNHH Chiến Thắng hoạt động khai thác.

Không chỉ ảnh hưởng bởi tiếng ồn, nguy cơ sạt lở, bụi đá... tình trạng đá bay, văng ra sau mỗi vụ nổ mìn còn gây tác động tiêu cực đến hoạt động chăn nuôi, canh tác và đe đoạ trực tiếp đến tính mạng con người nơi đây.

Hoạt động khai thác đá tại mỏ đá Lân Đăm 3 khiến người dân e ngại, lo lắng. Ảnh: Việt Bắc.

Hơn 2 năm trước, hơn 5 sào (gần 2.000m2) trồng na của gia đình bà Hoàng Thị Hằng (xóm Thống Nhất, xã Quang Sơn) đã đổ, gãy hàng loạt do bị đá tảng lăn, đè trúng.

Theo bà Hằng, số cây na trên được gia đình trồng hơn 6 năm, mất rất nhiều công sức chăm sóc, khi sắp đến ngày cho trái, hái quả thì cả vườn na đã bị đá tảng lăn, đè gãy nát, ước tính thiệt hại cả trăm triệu đồng.

"Vườn na đó tôi vừa mới bón phân, sang tháng là cho hái quả. Mỗi năm, tiền lãi từ việc bán na là khoảng 40 triệu đồng. Vậy mà, chỉ sau 1 đêm, gia đình tôi đã mất trắng.

Gia đình tôi cũng đã có ý kiến nhiều lần lên chính quyền địa phương yêu cầu doanh nghiệp khai thác đá đền bù thiệt hại song không có được câu trả lời thoả đáng" - bà Hằng nói.

Những viên đá tảng lăn đè gãy hàng loạt cây na tại vườn. Ảnh: Việt Bắc.

Kể từ đó đến nay, vườn na của gia đình bà Hằng đã bị bỏ không, cỏ dại mọc um tùm, trong vườn na vẫn còn những tảng đá tảng nằm lổm ngổm, rải rác dưới nền đất, cạnh những gốc cây na còn sót lại.

Bà Hằng cho hay, hiện gia đình bà đã không còn mặn mà hay nghĩ tới với việc trồng lại vườn na bởi một phần vì tâm lí chán nản, phần khác vì e ngại tình trạng đá tảng lăn, rơi sẽ tiếp tục gây ra thiệt hại.

Tương tự, khu vực chuồng trại chăn nuôi heo của hộ ông Triệu Văn Thiết (xóm Thống Nhất, xã Quang Sơn) cũng bị bỏ không trong thời gian dài do bị đá rơi trúng.

Khu chuồng trại chăn nuôi hiện chỉ là một đống đổ nát, hoang tàn với những vết tích va chạm với đá tảng để lại.

Chuồng trại mới xây bị đá va chạm trúng nay bị bỏ không. Ảnh: Việt Bắc.

Chị La Thị Định (xóm Thống Nhất, xã Quang Sơn) cho biết: "Chuồng trại lúc đó vừa mới xây xong đã bị đá rơi trúng khiến toàn bộ chuồng trại bị đổ, hư hại nghiêm trọng. Gia đình ông Thiết hiện đã chuyển đi nơi khác, nhà cũ thỉnh thoảng mới thấy họ về thăm, dọn dẹp".

Sống trong sợ hãi

Ngoài ảnh hưởng canh tác, chăn nuôi, tình trạng đá lăn cũng đe doạ trực tiếp đến tính mạng người nông dân đang canh tác trên đồng ruộng.

Vẫn chưa hết kinh hãi khi nhớ lại sự việc, bà Bùi Thị Hoa (xóm Thống Nhất, xã Quang Sơn) cho biết, hồi tháng 5 vừa qua, chồng bà là ông Triệu Văn Thắng cùng các cháu trong lúc đang cấy lúa đã suýt bị những viên đá văng ra từ vụ nổ của mỏ đá Lân Đăm 3 lao trúng người.

Tại cánh đồng của người dân không khó bắt gặp những tảng đá lớn nằm chình ình giữa đồng ruộng. Ảnh: Việt Bắc.

"Những viên đá to như cái ấm nước lao xuống ruộng, sượt qua đầu, người các cháu tôi đang cấy lúa, nhưng rất may là không trúng" - bà Hoa nói.

Cũng theo bà Hoa, nhiều đất ruộng của hộ dân khác cũng bị đá tảng lớn rơi, đè lên diện tích đất ruộng và hiện chưa được di dời, trả lại mặt bằng đất canh tác cho người dân.

Trao đổi với PV báo Lao Động, ông Khúc Kim Quảng - Quyền Chủ tịch UBND xã Quang Sơn thừa nhận tình trạng mỏ đá nổ mìn khiến đá văng, ảnh hưởng đến hoạt động canh tác, gây nguy hiểm tính mạng cho người dân.

"Sự việc đá rơi xuống ruộng nơi người dân canh tác là do sơ suất của mỏ đá, địa phương đã nhắc nhở và phía doanh nghiệp đã cam kết tuyệt đối không để xảy ra sự việc như vậy nữa.

Với diện tích cây trồng bị ảnh hưởng nằm ngoài phạm vi mỏ hoạt động, hiện chưa giải quyết do 2 bên chưa chưa thống nhất phương án hỗ trợ, đền bù" - ông Quảng thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn