MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trên nhiều tuyến phố, người dân Hà Nội tất bật làm các lễ cúng chúng sinh, cúng cô hồn... nhân dịp Rằm tháng Bảy.

Người dân tất bật cúng chúng sinh, đốt vàng mã dịp Rằm tháng Bảy

VƯƠNG TRẦN LDO | 04/09/2017 16:31
Theo tín ngưỡng dân gian, Rằm tháng Bảy là ngày Xá tội vong nhân, cũng là lễ Vu lan báo hiếu cha mẹ. Nhiều gia đình thường sắm sửa nhiều đồ vàng mã để đốt cho người đã mất, bày tỏ lòng thành.

Đây là dịp quan trọng trong năm để con cháu thể hiện sự biết ơn với tổ tiên ông bà và những người đã khuất.

Theo ghi nhận của PV, trong những ngày cận Rằm tháng Bảy, trên khắp các con phố của Thủ đô đều dễ dàng bắt gặp cảnh người dân đốt vàng mã, thiêu hóa kim ngân, cho người đã khuất... Nhiều gia đình còn làm các mâm cỗ cúng chúng sinh trong tháng cô hồn.

Trên tuyến phố Hàng Mã - con phố được mệnh danh là “Trung tâm bán đồ âm phủ” luôn đông đúc người qua lại, mua bán các loại hàng mã khác nhau.


Khắp các tuyến phố, nhiều mâm vàng mã đầy ắp chuẩn bị được thiêu hóa.
Theo tín ngưỡng dân gian, dịp Rằm tháng Bảy, các gia đình thường chuẩn bị nhiều đồ đạc vàng mã, quần áo giấy... để đốt cho những người quá cố, các bậc tiền nhân trong gia đình. 
 
Theo ghi nhận, người dân đã bắt đầu thực hiện việc đốt vàng mã từ nhiều ngày cận Rằm. Tùy vào khoảng thời gian thích hợp mà các gia đình đốt vàng mã, thiêu hóa kim ngân.
Hình ảnh tại trước chợ Đồng Xuân.
Người dân đốt vàng mã tại phố Hàng Buồm. 
Những mâm cỗ cúng chúng sinh, cô hồn xuất hiện trên các con phố ngày Rằm tháng Bảy.
 Mâm cỗ cúng chúng sinh thường có tiền vàng, cháo, cơm chay, hoa quả... 
Theo tín ngưỡng dân gian, Rằm tháng Bảy là ngày Xá tội vong nhân, cũng là Lễ Vu lan báo hiếu cha mẹ. Đây là dịp quan trọng trong năm để con cháu thể hiện sự biết ơn với tổ tiên ông bà và những người đã khuất.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn