MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng trăm mét đê sông Chu rạn nứt nghiêm trong khiến người dân lo lắng. (Ảnh: HT)

Người dân Thọ Xuân, Thanh Hóa: Hoang mang, lo lắng vì đê nứt

Hoài Thu LDO | 14/10/2017 15:53

Những ngày qua, hàng nghìn người dân xã Thọ Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đang hoang mang, lo lắng vì hơn 200m đê sông Chu qua địa bàn xã bị rạn nứt nghiêm trọng.

Do mưa lớn kéo dài, nước sông Chu lên cao khiến đoạn đê qua địa bàn xã Thọ Trường xuất hiện vết nứt, sạt trượt dài hơn 200m, từ km 17 đến km17+250, có độ sâu 1,5m, rộng 15cm.

Một người dân của địa phương, cho biết: “Mấy ngày nay bà con chúng tôi mất ăn mất ngủ với đoạn đê này, vết nứt của đê kéo dài hết sức nguy hiểm. Ai cũng hoang mang, lo lắng. Giờ thì có thể không sao, nhưng ít ngày nữa mưa bão lại về thì không biết thế nào”.

Hơn 200m đê sông Chu chạy qua xã Thọ Trường, huyện Thọ Xuân bị rạn nứt nghiêm trọng. (Ảnh: HT)

Được biết, chiều 13.10, mực nước sông giảm dần, chính quyền địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng tham gia gia cố. Trước đó, ngày 9.10, trên đoạn đê này đã xuất hiện vết nứt với chiều dài khoảng 50m. Chính quyền xã đã phải huy động 7.000 công lao động, sử dụng 10.000 bao bì, 3.000 m3 đất… để xử lý vết nứt.

Những ngày qua, lượng mưa lớn, nước lũ trên sông Chu dâng cao và chảy xiết đã tạo áp lực lớn khiến vết nứt của đê ngày càng dài và rộng thêm.

Trưa 14.10, chính quyền xã đã lập chốt không cho các phương tiện qua lại vùng đê nguy hiểm và cử người trông coi, túc trực. (Ảnh: HT)

Ông Phạm Mai Anh – Phó Bí thư thường trực huyện Thọ Xuân, cho biết: “Sau khi nhận được thông tin, huyện Thọ Xuân đã nhanh chóng cử cán bộ xuống kiểm tra, phối hợp với chính quyền địa phương huy động khoảng 1.500 người dân tiến hành gia cố bằng bạt nhằm khắc phục bước đầu để không cho nước ngấm vào thân đê qua vết nứt”.

Khu vực dân cư ảnh hưởng trực tiếp nếu đê vỡ. (Ảnh: HT)

Hiện xã Thọ Trường cũng đã có phương án di dời, đảm bảo tính mạng của người dân đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Nếu phải di dời lực lượng chức năng sẽ thực hiện di dời toàn bộ 1.167 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Trưa 14.10, chính quyền xã đã lập chốt không cho các phương tiện qua lại vùng đê nguy hiểm và cử người trông coi, túc trực.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn