MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hệ thống điều khiển ở nước giếng khoan tại thôn An Khê vừa được xây dựng. Ảnh: TT.

Người dân trên đường Hồ Chí Minh thoát cảnh khát nước sạch vào mùa khô

SƠN HẢI LDO | 19/12/2019 10:51
Gần 200 hộ dân của thôn An Khê (xã Gio Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) ở bên đường Hồ Chí Minh sẽ không phải lo thiếu nước sạch vào mùa khô khi Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Trị đưa vào sử dụng công trình nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt.

Thôn An Khê nằm trên đường Hồ Chí Minh, nơi này có gần 200 hộ dân sinh sống. Trước kia, ở An Khê ít hộ dân vì không có nguồn nước sạch. Từ năm 2006, chính quyền đầu tư giếng khoan, bể chứa nước và hệ thống nước tự chảy để dẫn nước sinh hoạt và sản xuất về tận từng nhà, từ đó số hộ dân đến đây định cư tăng nhanh.

Từ phục vụ khoảng 100 hộ dân, nay số hộ tăng lên gần 200, nên nguồn nước không đủ để cung cấp cho sinh hoạt và sản xuất, đặc biệt là vào mùa khô.

Lễ khánh thành, bàn giao hệ thống nâng cấp hệ thống nước sạch ở thôn An Khê. Ảnh: TT.

Để đảm bảo nguồn nước cho người dân, tháng 9.2109, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Trị (Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị) đã tổ chức nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt ở thôn An Khê, gồm: Xây dựng giếng khoan khai thác, trạm bơm, công nghệ tuyến ống, máy bơm khai thác và tuyến ống đấu nối vào nhà dân. Tổng kinh phí xây dựng gần 900 triệu đồng, trong đó Cty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam tài trợ gần 800 triệu đồng.

Sau một thời gian thi công, hiện công trình đã được đưa vào sử dụng. Được biết, tại tỉnh Quảng Trị còn rất nhiều nơi thiếu nước sạch. Ngoài việc phân bổ nguồn vốn từng năm để đầu tư theo kiểu cuốn chiếu, chính quyền địa phương mong muốn có nguồn vốn xã hội hóa để mục tiêu 100% người dân có nguồn nước sạch sử dụng không còn xa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn