MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân nghỉ lễ, các tuyến quốc lộ “vỡ trận” kẹt xe từ tối tới sáng. (Kẹt xe trên quốc lộ 1 đoạn ngã ba Dầu Giây tối 29.4). Ảnh: Minh Châu

Người dân ùn ùn nghỉ lễ, các tuyến quốc lộ “vỡ trận” kẹt xe từ tối tới sáng

HÀ ANH CHIẾN LDO | 30/04/2021 12:17

Các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 51... dẫn tới các điểm du lịch Đà Lạt, Phan Thiết, Vũng Tàu đều "vỡ trận" kẹt xe từ tối 29.4 đến tận sáng ngày 30.4 trong ngày người dân được nghỉ lễ...

Nhiều tuyến quốc lộ "vỡ trận"

Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, từ chiều ngày 29.4 đến sáng ngày 30.4, người dân nghỉ lễ tập trung về quê nghỉ lễ ngày 30.4, ngày mùng 1.5 khiến tình trạng kẹt xe nghiêm trọng, kéo dài nhiều km, nhiều giờ.

This browser does not support the video element.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, tối ngày 29.4, tình trạng kẹt xe trên quốc lộ 51 kéo dài từ ngã ba Nhơn Trạch kéo dài về đến vòng xoay cổng 11 (khoảng cách khoảng 30km), các điểm kẹt nặng là ngã ba Nhơn Trạch, vòng xoay Long Thành lên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, ngã ba mỏ đá Tân Cang, vòng xoay cổng 11, hàng ngàn phương tiện “chôn chân” không thể di chuyển nhiều giờ trên quốc lộ 51.

Theo ghi nhận, tuyến quốc lộ 20 đi Đà Lạt, đoạn qua huyện Thống Nhất, Định Quán cũng trong tình trạng tương tự.

Kẹt xe kéo dài trên quốc lộ 1, đoạn ngã ba Dầu Giây, Đồng Nai - sáng ngày 30.4. Ảnh: Minh Châu

Ông Lê Thắng, ngụ TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cho biết: “Tôi đi công tác từ TP. Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về TP. Biên Hoà lúc 4 giờ chiều ngày 29.4, nhưng đến tận 22 giờ tối mới về tới nhà ở TP.Biên Hoà. Sáng nay (ngày 30.4) tôi về quê tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai thì tiếp tục dính kẹt xe trên quốc lộ 1, khoảng cách từ TP. Biên Hoà đi tới ngã ba Trị An (huyện Trảng Bom) chỉ hơn 10km nhưng đi hết gần 2 tiếng vẫn chưa “thoát”.

Theo ghi nhận, sáng ngày 30.4, trên quốc lộ 1A, đoạn ngã ba Trị An, ngã ba Dầu Giây đều xảy ra tình trạng kẹt cứng, kéo dài tới trạm thu phí tuyến tránh Biên Hoà, tới TP.Long Khánh. Ông Một là tài xế, bức xúc: "Trạm thu phí kẹt xe nghiêm trọng nhưng trạm thu phí vẫn “quyết” không xả trạm".

Kẹt cả ngày thường lẫn ngày lễ

Kẹt xe quốc lộ 1 tại ngã ba Dầu Giây tối ngày 29.4. Ảnh: Minh Châu

Tình trạng quá tải trên quốc lộ 51 đã diễn ra nhiều năm nay (theo chủ đầu tư quốc lộ 51 là từ năm 2018). Quốc lộ 51 có chiều dài 72km. Thống kê cho thấy, năm 2020, lưu lượng bình quân phương tiện qua 3 trạm thu phí trên quốc lộ 51 là 30.886, 41.238 và 23.341 lượt/ngày đêm, cao nhất là gần 48.238 lượt/ngày đêm. Trong khi đó, thiết kế đáp ứng dưới 15.000 lượt/ngày đêm.

Ông L.N.H – là một chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe Limousine có trụ sở ở TP.Vũng Tàu, cho biết: “Việc thường xuyên kẹt xe do quá tải trên quốc lộ 51 ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp".

Theo đó, ngoài việc kẹt xe thường xuyên một chiều diễn ra vào cuối tuần (thứ Sáu, thứ Bảy kẹt hướng TP. HCM đi Vũng Tàu, Chủ nhật kẹt hướng Vũng Tàu đi TPHCM) thì trong những ngày còn lại trong tuần, trên quốc lộ 51 đoạn Vũng Tàu – TPHCM có thể còn bị ách tắc ở những đoạn như thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Ngã ba Nhơn Trạch (Đồng Nai)...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn