MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân vùng cao bị cô lập khi mưa lũ do cầu cũ đã phá bỏ mà cầu mới chưa xây

Đinh Đại LDO | 29/06/2024 19:59

Yên Bái - Mỗi khi có mưa lũ, người dân xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên lại lo lắng bị cô lập, giao thông chia cắt do cây cầu cũ đã phá bỏ nhưng cầu mới vẫn chưa được thi công.

Dự án công trình thoát nước đường từ tỉnh lộ 163 đi trung tâm xã Tân Đồng được phê duyệt với tổng kinh phí hơn 10 tỉ đồng. Chủ đầu tư là Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Trấn Yên. Đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Duy Bảo.

Công trình được khởi công xây dựng vào tháng 12.2023 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024.

Đây là dự án quan trọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của huyện Trấn Yên, đảm bảo thoát nước lưu vực an toàn cho công trình và đảm bảo giao thông thông suốt vào mùa mưa lũ, từ đó rút ngắn thời gian đi lại của người dân. Đồng thời, công trình nối liền các trung tâm kinh tế và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

Tuy nhiên, hơn nửa năm qua, sau khi phá cầu cũ thì công trình xây cầu mới bỗng dưng dừng thi công khiến việc đi lại của người dân xã vùng cao Tân Đồng gặp phải nhiều khó khăn.

Ghi nhận của PV trong ngày 28.6, vị trí đường tạm để người dân di chuyển đã không còn do bị nước lũ cuốn trôi. Người dân phải sang đường bắc những cây gỗ mong manh để đi qua suối.

Ông Cao Đắc Sáng (54 tuổi, trú xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên) chia sẻ: “Trước đây, có một cây cầu bắc qua khu vực này để người dân đi lại nhưng hiện đã bị phá bỏ để đơn vị thi công cầu mới. Vậy mà nửa năm nay, cây cầu mới vẫn chưa thể triển khai. Người dân vô cùng vất vả, nguy hiểm vì không thể di chuyển vào xã được do nước to và chảy xiết”.

Theo ông Sáng, sau khi phá cầu cũ, đơn vị thi công đã lấp đất để làm con đường tạm thời cho người dân đi lại. Nhưng chỉ trong mấy tháng đầu năm nay đã xảy ra 3 đợt lũ khiến đường tạm bị cuốn trôi, người dân khó khăn trong việc đi lại.

“Việc không có cầu đi lại khiến cho người dân 2 bên xã bị cô lập mỗi khi lũ về. Chúng tôi trông ngóng mãi mà chưa biết bao giờ cầu mới hoàn thành xây dựng”, ông Sáng nói.

This browser does not support the video element.

Người dân phải đi trên những cây gỗ để sang đường dù nguy hiểm.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Trần Thị Kiều Nhung - Chủ tịch UBND xã Tân Đồng - cho biết: “Việc chưa có cầu mới khiến người dân của xã đi lại rất khó khăn. Khi mưa lũ, đường tạm bị cuốn trôi, xã phải cử người thường xuyên canh gác, túc trực, không cho người dân cùng các phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn”.

Trong khi đó, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trấn Yên thông tin: "Chúng tôi cũng rất sốt ruột và nhiều lần đôn đốc đơn vị triển khai thi công. Họ đã cam kết sẽ tiến hành bắt đầu triển khai công trình trong tháng 7 tới đây. Dự kiến đến cuối năm nay thì cầu mới sẽ hoàn thành, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân”.

Hình ảnh PV ghi nhận:

Vị trí xây dựng cầu và hệ thống thoát nước tại xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên.
Biển cảnh báo được đặt tại 2 đầu con đường.
Theo người dân, con đường tạm để đi lại đã trôi theo dòng lũ trong những ngày mưa cuối tháng 6.
Dù nguy hiểm nhưng những cây gỗ bắc tạm lên ống thoát nước là giải pháp tạm thời để người dân di chuyển.
Theo người dân xã Tân Đồng, nửa năm qua xảy ra lũ 3-4 lần thì bấy nhiêu lần đường tạm bị cuốn trôi.
Người dân nhiều lần bị cô lập do không có đường đi mùa mưa lũ...
Máy móc đã nằm phơi sương nắng sau nhiều tháng dừng thi công cầu mới.
Mỗi khi phương tiện đi qua đây đều phải quay đầu vì cầu cũ đã phá nhưng cầu mới chưa làm. Ảnh: Đinh Đại

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn