MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Quang Vinh khổ sở, vì nhà nằm trong vùng quy hoạch dự án treo, khiến đi cũng không được, ở cũng không xong. Ảnh: Hưng Thơ.

Người dân vùng dự án treo lại đặt câu hỏi, bao giờ được ổn định cuộc sống?

HƯNG THƠ LDO | 30/06/2024 10:26

Người dân ở xã Hải Khê của huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) nằm trong Khu Kinh tế Đông Nam và nằm ở vùng quy hoạch dự án treo có nhà sắp sập, nhưng gặp khó khăn trong việc sửa chữa, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn.

Dự án treo chấm dứt, nhà sắp sập vẫn khó sửa chữa

Hơn 1 năm trước, ông Nguyễn Quang Vinh (trú tại Đội 2, thôn Trung An, xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) phản ánh đến Báo Lao Động về những khó khăn khi nằm trong khu vực quy hoạch dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Quảng Trị 1. Thời điểm đó, ông Vinh bức xúc, khi ngôi nhà của gia đình ông sập đến nơi vẫn không được phép sửa chữa, nâng cấp hoặc xây mới.

Bây giờ, trở lại khu dân cư Đội 2 ở thôn Trung An, ngôi nhà của ông Vinh càng xuống cấp hơn, chỉ cần nghe dự báo thời tiết có mưa gió, là cả nhà ông phải sơ tán, chạy sang nhà hàng xóm để tránh trú.

Hộ ông Vinh cận nghèo, gia cảnh khó khăn, nằm trong diện được hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà. Thế nhưng, vì nằm trong vùng quy hoạch dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Quảng Trị 1, nên không được cơi nới, sửa chữa, xây dựng nhà hoặc các công trình.

Năm nào, ông Vinh và các hộ dân lân cận cũng có ý kiến từ xã đến tỉnh, nhưng đều nhận được những cái lắc đầu. Trong lúc đó, dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Quảng Trị 1 thì treo suốt 8 năm nay rồi đi đến quyết định chấm dứt dự án khi chưa triển khai. Vậy nhưng, việc sửa chữa, nâng cấp nhà cửa ở khu dân cư nơi ông Vinh sinh sống vẫn gặp nhiều vướng mắc, khó khăn.

“Gia đình tôi sinh sống yên ổn bao đời ở đây, từ khi dự án về thì làm khổ cả làng. Giờ dự án không thực hiện, vẫn không để cho người dân tự do xây dựng sửa chữa nhà cửa, quá khổ sở” - ông Nguyễn Quang Vinh than thở.

Đồng ý cho sửa chữa nhà, nhưng khi triển khai dự án sẽ không được đền bù?

Ngày 30.6, theo UBND xã Hải Khê, lãnh đạo xã rất đồng cảm với những khó khăn của người dân nằm trong vùng quy hoạch của dự án. UBND xã cũng đã phản ánh lên huyện, huyện phản ánh lên tỉnh. Cuối cùng cơ quan chức năng cũng có hướng dẫn người dân quy trình để được sửa chữa, nâng cấp nhà khi nằm trong vùng quy hoạch.

Nhà thuộc diện hộ cận nghèo, ngôi nhà sắp sập và được cơ quan chức năng đánh giá không còn an toàn, nhưng ông Vinh không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải trú ngụ trong căn nhà này. Ảnh: Hưng Thơ.

“Tuy nhiên, thủ tục rất loằng ngoằng, người dân khó mà làm được. Bên cạnh đó, khi sửa chữa, hoặc nâng cấp, người dân phải cam kết sau này khi thực hiện dự án không được đền bù” - lãnh đạo UBND xã Hải Khê cho hay.

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, năm nào cũng ghi nhận ý kiến của cử tri xã Hải Khê về vướng mắc khi nằm trong vùng dự án treo.

Trong lúc chính quyền không trả lời cụ thể cho người dân dự án đến khi nào thì triển khai, vì vậy người dân ở Hải Khê gặp rất nhiều khó khăn về nhà ở nhưng không dám đầu tư để xây dựng, sửa chữa. Cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, doanh nghiệp với người dân.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị, quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1936/QĐ-TTg ngày 11.10.2016 và Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị giai đoạn 1, tỷ lệ 1/2000 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 15.8.2017. Hiện nay, UBND tỉnh đang giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch phân khu hoặc đưa vào quy hoạch chung để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn