MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vợ chồng bà Hoãn vui mừng vì được hỗ trợ làm nhà ở. Từ nay, họ đã có ngôi nhà xây kiên cố, có gác lửng cao để tránh lũ, lụt. Ảnh: Trần Tuấn

Người dân vùng lũ Hà Tĩnh đã bớt… sợ lũ

TRẦN TUẤN LDO | 26/09/2021 06:52
Ngay sau trận lũ lụt lịch sử năm 2020 gây thiệt hại tài sản vô cùng nặng nề cho nhân dân, tỉnh Hà Tĩnh đã kêu gọi từ nguồn xã hội hóa 100%, sau đó xây dựng được hàng chục nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và làm hơn 2.000 ngôi nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng thiên tai. Nhờ đó, người dân khó khăn vùng lũ đã yên tâm hơn khi bão, lũ về.

Hạnh phúc trong những ngôi nhà mới

Sáng nay (25.9), chúng tôi đến nhà bà Nguyễn Thị Hoãn (73 tuổi, ở thôn Tân Hòa, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) khi trời đang đổ mưa như trút, nước đã ngập trắng ruộng đồng. Đón khách lạ hỏi han về ngôi nhà mới xây từ nguồn hỗ trợ xã hội hóa của nhà hảo tâm, vợ chồng bà Hoãn vui mừng lắm.

“Nhà bà nhiều năm nay là hộ nghèo, sống trong ngôi nhà gỗ thấp, nhỏ mưa lũ về lo sợ lắm. Như trận lụt năm ngoái, nước ngập vào nhà một mét rưỡi phải chạy đi sơ tán sang nhà hàng xóm. Đầu năm nay, bà được hỗ trợ 70 triệu đồng để xây nhà mới tránh lụt. Có được số tiền đó, bà vay mượn thêm nữa làm ngôi nhà này. Giờ nhà có gác cao rồi nên yên tâm hẳn, lũ lụt giờ đã không lo ướt gạo, lúa và lo đi sơ tán người nữa” - bà Hoãn phấn khởi chia sẻ.

Vợ chồng bà Hoãn chia sẻ niềm vui khi được hỗ trợ làm nhà mới. Ảnh: Trần Tuấn

Tiếp lời vợ, ông Lê Quang Hồng (76 tuổi) nói: “Chúng tôi sắp hết đời người rồi mới có được ngôi nhà xây để ở. Không có niềm vui nào hơn. Thật sự rất cảm ơn một chủ trương lớn, đầy ý nghĩa này của tỉnh Hà Tĩnh và sự đóng góp, tài trợ của các nhà hảo tâm”.

Bà Dương Thị Vinh vui mừng khi được hỗ trợ 70 triệu đồng xây căn nhà mới chắc chắn, không còn cảnh bất an, lo lắng như trước đây khi phải ở trong ngôi nhà gỗ xuống cấp, hư hỏng (ở bên cạnh) nữa. Ảnh: Trần Tuấn

Cũng là đối tượng khó khăn ở vùng ngập lũ được hỗ trợ 70 triệu đồng làm nhà ở, bà Dương Thị Vinh (74 tuổi, trú thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên) phấn khởi cho hay: “Chồng tôi mất lâu rồi. Con thì lập nghiệp, sinh sống ở miền Nam. Nhiều năm qua, tôi sống một mình trong ngôi nhà gỗ, vách đất hư hỏng, xuống cấp nên mưa lũ về là rất lo lắng. Năm nay được xây ngôi nhà mới này, tôi vui mừng lắm. Giờ bão, lũ gì cũng không còn lo sợ như trước nữa”.

Lũ lụt đã có nhà văn hóa cộng đồng

Tại thôn Trung Nam, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ vừa hoàn thành vẫn còn thơm mùi sơn, vật dụng mới. Nhà được thiết kế 2 tầng rộng rãi, thoáng đãng. Ngày thường phục vụ họp hành, sinh hoạt cộng đồng. Khi lũ lụt đến, tầng 1 là nơi chứa tài sản, gia súc, gia cầm cho nhân dân, tầng 2 là nơi trú ẩn an toàn cho dân với đầy đủ bếp ăn, nhà tắm, nhà vệ sinh.

Bà Hoàng Thị Thung (57 tuổi) sống cạnh bên nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ thôn Trung Nam phấn khởi cho biết: “Trận lụt năm ngoái, nhà tôi ngập đến cửa sổ phải sơ tán đến ở nhờ nhà cao tầng của người trong thôn. Đến nhờ nhà người ta cũng bất tiện lắm. Từ nay có nhà văn hóa cộng đồng cao tầng rồi nên bà con chúng tôi vui mừng lắm, không còn sợ lũ lụt nữa”.

Hình ảnh nhà dân ở xã Cẩm Thành bị ngập lụt năm 2020. Ảnh: Trần Tuấn
Bà Hoàng Thị Thung vui mừng vì từ nay lũ lụt đã có nhà văn hóa cộng đồng cao tầng ngay bên cạnh nhà mình để đến tránh lũ. Ảnh: Trần Tuấn.

Tại thôn Xuân Trình, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ cũng vừa hoàn thành. Bà Đặng Thị Đông (62 tuổi, trú thôn Xuân Trình) nói rằng, ở thôn của bà, người dân còn khó khăn, hầu hết đều nhà cấp bốn. Vì vậy, những năm trước, lũ lụt là người dân trong thôn lo sơ tán sang thôn khác có nhà cao tầng để tránh. Thế nhưng, năm nay có nhà văn hóa cộng đồng cao tầng rồi nên nếu lũ lụt lớn sẽ không phải sơ tán đâu xa nữa, tập kết tài sản theo người người đến nhà văn hóa thôn luôn.

Ông Nguyễn Huy Trí - Chủ tịch UBND xã Cẩm Thành - kể, trận lũ lụt năm 2020 là trận lụt “đại hồng thủy” khiến toàn bộ 9 thôn của xã bị ngập sâu từ 1 đến 2m gây thiệt hại rất lớn tài sản của nhân dân. Mà không riêng gì Cẩm Thành, nhiều xã của huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Thành phố Hà Tĩnh cũng bị ngập sâu, thiệt hại rất nặng nề. Sau đó, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ra Nghị quyết số 01 về tập trung khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện các giải pháp giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Từ Nghị quyết đó, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ra quyết định số 22 rồi thành lập Ban chỉ đạo 22 về hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn toàn tỉnh. Nguồn kinh phí để thực hiện là 100% từ xã hội hóa.

“Xã chúng tôi được xây dựng 2 nhà văn hóa cộng đồng, mỗi nhà trị giá 2 tỉ đồng và 10 nhà ở kiên cố cho dân, mỗi nhà trị giá 70 triệu đồng. Không chỉ người dân được hưởng lợi từ đề án này vui mừng, phấn khởi mà cán bộ địa phương chúng tôi cũng rất vui. Phải nói đây là một đề án rất thiết thực, ý nghĩa, nhân văn” - ông Trí chia sẻ.

Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ thôn Trung Nam, xã Cẩm Thành vừa hoàn thành. Ảnh: Trần Tuấn

Ông Phạm Hoàng Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên - thông tin, theo phê duyệt của Ban chỉ đạo 22 tỉnh Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên được làm 5 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ. Đến nay, 2 nhà  đã hoàn thành, đang thi công 2 nhà, 1 nhà sắp thi công. Đồng thời, huyện làm 107 nhà kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng thiên tai, hiện đã hoàn thành được 90 nhà, số còn lại đang thi công.

“Người dân vui mừng và yên tâm hẳn khi được hỗ trợ làm nhà ở kiên cố và xây nhà văn hóa cộng đồng cao tầng để tránh bão, lũ. Phải khẳng định, quyết định 22 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh là rất ý nghĩa, thiết thực nên đã nhận được sự ủng hộ to lớn của doanh nghiệp, nhà hảo tâm để có nguồn kinh phí triển khai, thực hiện” - ông Anh chia sẻ.

Theo ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 22 tỉnh Hà Tĩnh, chương trình hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn tỉnh đã nhận được 220 tỉ đồng tài trợ của doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Đến nay, Hà Tĩnh đã hoàn thành xây dựng 22 nhà văn hóa cộng đồng/32 nhà được phê duyệt, trong đó mỗi nhà 2 tỉ đồng; hoàn thành xây dựng 1.907 nhà ở kiên cố cho dân/2.053 nhà được phê duyệt, mỗi nhà 70 triệu đồng.

“Chúng tôi rất cảm ơn sự ủng hộ to lớn, thiết thực, đầy nhân văn của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để tỉnh Hà Tĩnh xây dựng được một số lượng lớn nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn. Hy vọng rằng, thời gian tới, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ, tài trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhất là  đối với các hoạt động an sinh xã hội” - ông Dũng chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn