MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều cử tri kiến nghị về vấn đề ngập lụt ở Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Linh

Người dân vùng ven Đà Nẵng xây nhà trên đất nông nghiệp dẫn đến ngập cục bộ

Nguyễn Linh LDO | 06/12/2023 14:51

Sáng 6.12, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng, nhiều cử tri quận Liên Chiểu phản ánh về vấn đề ngập úng ở Đà Nẵng.

Tại hội nghị, ông Huỳnh Sự, người dân quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng nêu vấn đề, hai năm ngập lụt liên tiếp làm cho người dân phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu hoang mang, lo lắng.

"Một bộ phận nhân dân đã tính bán nhà để đi tìm chỗ ở khác nhằm tránh lụt xảy ra. Đây là khu vực đô thị dự án ga đường sắt đã được xóa quy hoạch hai năm vừa qua nên nhà cửa không được sửa chữa.

Đề nghị các cấp sớm có chủ trương đầu tư quy hoạch, chỉnh trang, nâng cấp cơ sở hạ tầng", ông Huỳnh Sự đề nghị.

Trong khi đó, cử tri Lê Văn Tuấn, người dân quận Liên Chiểu cũng cho biết, hiện nay hệ thống kênh mương, cống thoát nước, hồ điều tiết nước đã được xây dựng quá lâu. Một số công trình hiện trong tình trạng chắp vá không thể đáp ứng được tình trạng thoát nước của thành phố.

Trả lời về vấn đề này, ông Lê Văn Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập lụt trên địa bàn TP này trong thời gian qua. Trong đó có một số dự án, công trình đã được bố trí vốn nhưng chưa thể thi công hoàn thành do vướng giải phóng mặt bằng như đường Lê Tấn Trung hoặc xung quanh cổng ra vào khu công nghiệp Hòa Khánh.

Công tác nạo vét, duy tu bảo dưỡng, vận hành các trạm bơm còn nhiều bất cập.

Ngoài ra, một nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập cục bộ trong thời gian qua là do các khu vực vùng ven Đà Nẵng có tình trạng xây dựng nhà trái phép (trên đất nông nghiệp trước đây), không được quy hoạch bài bản, hạ tầng kỹ thuật chưa thể đầu tư đồng bộ.

Trước mắt, Sở Xây dựng sẽ thực hiện phương án thoát nước tạm theo phân cấp quản lý, đặc biệt tại những khu vực dân cư hiện trạng chỉnh trang, các tuyến đường trung tâm thành phố bị ngập úng cục bộ.

"Về lâu dài, UBND thành phố đã chỉ đạo ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên và các đơn vị tổ chức lập quy hoạch phân khu lưu ý trong quá trình lập đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chuyên ngành cao độ nền và thoát nước mặt.

Trong đó, ưu tiên dành quỹ đất để bố trí hành lang thoát lũ, hình thành các hồ điều hòa và tăng diện tích hành lang xanh, mảng xanh đô thị, hạn chế tối đa việc bê tông hóa nếu không thật sự cần thiết", ông Lê Văn Tuấn thông tin.

Ông Nguyễn Văn Quảng tại hội nghiệp tiếp xúc cử tri sáng 6.12. Ảnh: Nguyễn Linh

Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, ngập cục bộ ở thành phố là vấn đề rất nghiêm trọng. UBND TP Đà Nẵng đã rà soát quy hoạch hạ tầng và kể cả vấn đề dự báo thời tiết.

Đặc biệt do địa hình của TP Đà Nẵng giáp với đèo Hải Vân, vì vậy trong các đợt mưa bão, các tầng mây thấp từ ngoài biển di chuyển vào đất liền thì sẽ đọng ở vùng giáp với núi Hải Vân.

Vì vậy ở các khu vực như quận Liên Chiểu, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà phải chịu lượng mưa lớn nhất, dài nhất.

Tuy nhiên hạ tầng của thành phố hiện nay chưa đáp ứng được. Đó là chưa kể đến tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

"Địa bàn quận Liên Chiểu hiện có vùng lõm và khu vực Sân bay có một số hồ điều tiết ở sân bay không được nạo vét.

Chúng tôi đã vào việc với quân chủng Phòng không - Không quân tiến hành nạo vét các hồ điều hoà trong sân bay để điều tiết nước khi mưa lớn", ông Nguyễn Văn Quảng cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn