MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng chức năng và bữa ăn vội tại xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Ảnh Ái Vân

Người dân xã Sơn Lôi mang gà, khoai cho cán bộ trực chống dịch COVID-19

ÁI VÂN LDO | 17/02/2020 19:50
Vào buổi tối, nhiều người dân trong xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã mang khoai lang, mang gà ra tặng lực lượng chức năng thực hiện công tác kiểm soát y tế chống dịch COVID-19.

Chiều 17.2 – ngày thứ 4 trong chuỗi 20 ngày diễn ra hoạt động phong tỏa, cách ly xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) để chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Như Tâm - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lôi cho biết: Đến thời điểm này, tình hình sinh hoạt của bà con trong xã nói chung là ổn định, không xảy ra quá nhiều xáo trộn. Về cơ bản, mọi hoạt động sinh hoạt diễn ra trong địa bàn xã.

Theo ông Tâm, các mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết như rau củ quả, gà, cá được cung ứng đầy đủ vì địa phương là xã nông nghiệp; các mặt hàng như nước mắm, dầu ăn… nguồn hàng cũng dồi dào, sức mua vẫn bình thường.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lôi thông tin, bà con vẫn ra đồng làm việc, tranh thủ lúc rỗi rãi thì quay sang sửa chữa nhà cửa. Hiện trong xã có 4 – 5 công trình khởi công làm nhà tầng, xây thêm gác, lượng sắt thép, xi măng cũng được chuẩn bị đầy đủ. Trong dịp này, việc đi lại và cho trẻ em ra ngoài cũng bị hạn chế.

Đáng chú ý, theo ông Tâm, thời gian qua, toàn bộ cán bộ, công chức xã làm việc kể cả thứ 7, Chủ nhật, thậm chí làm đến 23h đêm để chống dịch COVID-19. “Hôm qua chúng tôi làm việc đến 23h đêm. Anh em công an còn làm việc xuyên đêm”, ông Tâm nói. Ông cũng cho biết, vào các buổi tối, người dân trong xã cũng mang gà, mang khoai ra tặng lực lượng chốt trực quanh làng. “Người dân cũng biết công an, bộ đội, các bác sỹ rất vất vả nên ra ủng hộ” – ông Tâm nói.

Lãnh đạo xã Sơn Lôi cũng cho biết, hiện nay, việc kiểm soát dịch bệnh tại địa phương đang được thực hiện rất nghiêm ngặt. Ông Tâm khẳng định: “Lực lượng công an xã và công an huyện vào cuộc, đến từng gia đình xem số liệu chính thức, cụ thể về số dân cư, hộ khẩu của từng người nhằm quản lý và kiểm soát tốt nhất tình hình dịch bệnh COVID-19. Công tác này cần được làm, phân loại rõ, công khai, minh bạch để người dân địa phương và người dân cả nước yên tâm chống dịch".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn