MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân xóm Chài tất bật chuẩn bị lễ hội Té nước lớn nhất miền Tây

YẾN PHƯƠNG LDO | 21/02/2024 18:13

Thời điểm này, người dân xóm Chài (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội Té nước lớn nhất miền Tây, hay còn được gọi là lễ Tống phong, Tống ôn, mang ý nghĩa cầu an, xua đuổi xui rủi, tà khí và bệnh tật.

Tất bật chuẩn bị lễ hội

Ghi nhận trong ngày 21.2 (tức 12 tháng Giêng), những thanh niên trai tráng tại xóm Chài đang góp sức hoàn thành những chiếc tàu bè để chuẩn bị cho lễ hội Té nước (Tống phong) tại Miễu Bà xóm Chài.

Những chiếc tàu được làm bằng khung tre và dán giấy. Sau khi hoàn thành khung tàu, các cụ lớn tuổi trong xóm cùng nhau ngồi lại để cắt chữ, dán các câu thơ, vẽ thêm mắt, kết cờ lệnh đặt trước sân Miếu Bà.

Bà con tất bật chuẩn bị cho lễ hội lớn của miền Tây. Ảnh: Yến Phương

Bà Nguyễn Thị Năm (70 tuổi) cho hay, vào những ngày trước khi diễn ra lễ chính, bà con xóm Chài chuẩn bị đầy đủ mâm cúng, đồ ăn, thức uống để cầu bình an, may mắn. Đặc biệt, mọi người cùng tụ tập lại giữa sân để mổ heo cúng Bà trong không khí vui tươi, rộn ràng tiếng nói cười.

Chia sẻ với Báo Lao Động, ông Trần Văn Lộc (64 tuổi) - Trưởng Ban Tế tự Miếu Bà xóm Chài - cho biết, đây là lễ hội truyền thống xa xưa của dân chài lưới, với mong muốn cầu an cho dân làm ăn may mắn, “xuôi chèo mát mái”.

Sự kiện này gồm hai phần lễ và hội, kéo dài từ ngày 21 - 23.2 (tức 12 - 14 tháng Giêng). Nghi thức gồm có lễ Cầu an, cúng Bà, cúng Thổ thần và người khuất mặt, thả bè ra sông lớn, đánh trống múa lân để xua đuổi tà ma. Đồng thời, đón lấy những ngọn gió tốt lành, những điều may mắn, hưng thịnh về cho xóm làng.

Đặc biệt, nghi thức đi “nghinh”, tức tống bè thủy lục với hàng trăm tàu bè dập dìu, múa lân trên sông để tống ôn, té nước sẽ diễn ra vào chiều 23.2, với sự tham gia của hàng nghìn người dân địa phương và du khách.

“Để chuẩn bị cho lễ hội lớn này, trước đó tôi đã phải trực tiếp xin giấy phép từ Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) để được tổ chức các hoạt động cầu an, vui chơi, té nước cho người dân và du khách trên sông Hậu”, ông Lộc thông tin.

Quy mô lớn nhất miền Tây

Theo ông Lộc, đây là lễ hội Té nước lớn nhất tại miền Tây, với quy mô khoảng 2.000 người tham gia. Trước đó, người dân và du khách muốn đón lễ hội đều đã phải đặt tàu từ sớm. Hiện tất cả các tàu du lịch tại Cần Thơ đều đã kín lịch, lúc này ai muốn thuê tàu cũng không còn.

Hiểu được điều này, năm nay bà con xóm Chài đã chuẩn bị 1 chiếc sà lan (ngang 9m, dài 30m) và 5 chiếc ghe lớn, dùng để đưa những người ở xa, không có điều kiện, không mướn được tàu cùng tham gia lễ hội. Riêng chiếc tàu "tống phong - tống ôn" được làm với kích thức ngang trên 2m, dài trên 5m.

Chiếc tàu "Tống phong - Tống ôn" đang dần hoàn chỉnh. Ảnh: Yến Phương

Ông Lộc chia sẻ, xưa nay, người dân ở xóm Chài dù đi đâu, ở đâu nhưng cứ tới ngày này lại háo hức về quê để tham gia lễ hội. Không chỉ thế, dần dần nhiều đơn vị du lịch cũng tạo các tour để du khách tham gia cùng với đoàn.

“Đối với người dân nơi đây, lễ hội Té nước (Tống phong) còn quan trọng hơn cả Tết Nguyên đán. Chính vì thế, không khí tất bật, nhộn nhịp những ngày qua không thể diễn tả được”, ông Lộc phấn khởi nói.

Hình ảnh lễ hội Té nước (Tống phong, Tống ôn) của người dân xóm Chài năm 2023. Ảnh: Yến Phương

Về phần kinh phí, xóm Chài không nhận từ nguồn tài trợ nào, tất cả đều là do bà con quyên góp, tự nguyện bỏ vào thùng công đức. Năm nay, tổng kinh phí tổ chức toàn bộ lễ hội là khoảng 50 triệu đồng.

Theo đánh giá của ông Lộc, so với những năm trước, lễ hội Té nước năm nay có quy mô lớn hơn, không khí nhộn nhịp, ai cũng nôn nao, hức hức để tham gia lễ hội truyền thống mang đậm giá trị văn hóa tâm linh có từ lâu đời của người dân sống trên vùng sông nước Cửu Long.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn