MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân yêu cầu đóng cửa nhà máy thép gây ô nhiễm, lãnh đạo TP chưa có câu trả lời

NGUYỄN TRI LDO | 28/02/2018 18:16

Sau nhiều lần đối thoại, vấn đề đi hay ở của người dân sống trong khu vực ô nhiễm do hai nhà máy thép gây ra vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Chiều nay 28.2, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có buổi đối thoại với người dân sống gần hai nhà máy thép Dana- Ý và Dana- Úc gây ô nhiễm.

Tại buổi đối thoại, ông Trương Văn Lung (tổ 3, thôn Vân Dương 2) cho rằng trong thời gian qua, công ty liên tục xả chất thải ra ngoài môi trường, qua nhiều lần tiếp xúc hứa sẽ di dời dân nhưng đến nay vẫn thế.

“Thành phố chọn nhà máy hay dân? Trong buổi chiều hôm nay phải trả lời dứt điểm. Riêng tôi, vẫn kiến nghị nên di dời nhà máy, vì nếu đưa người dân lên khu tái định cư cũng không khỏi ô nhiễm. Vậy di dời nhà máy là hợp lý hơn”- ông Lung nói.

Ông Trương Vân Lung cho rằng nên di dời nhà máy khỏi khu dân cư. Ảnh: N.TRI
 

Còn ông Nguyễn Mô (80 tuổi, thôn Vân Dương 2) thì cho biết, vào năm 2017, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cũng có buổi đối thoại với người dân. Lúc đó Phó Chủ tịch có nói nhà máy tồn tại một thời gian nữa rồi cũng sẽ đi và người dân cũng rất đồng tình. Nhưng tới nay vẫn chưa thấy gì hết.

“Thực sự, nhà máy đã giải quyết rất nhiều công ăn việc làm cho bà con, nhưng phải xác định ăn để sống hay sống để ăn? Chúng tôi đề nghị một là dân chúng tôi đi và đi như thế nào, hai là nhà máy đi còn dân ở lại” - ông Mô cho hay.

Sau khi nghe ý kiến của người dân, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết lãnh đạo thành phố đều rất lúng túng. Ở đây, có hai phương án là di dời nhà máy và di dời người dân, nhưng vẫn không có phương án tối ưu. Cả hai phương án đều xấu, vấn đề là phải chọn ra được một phương án ít xấu nhất cho cả người dân, doanh nghiệp và chính quyền.

 Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tại buổi đối thoại với người dân. Ảnh: N.TRI

Cũng theo ông Hồ Kỳ Minh, lần trước người dân đều đồng ý là di dời dân. Nhưng lần này đa số có ý kiến đóng cửa nhà máy và không di dời dân.

"Hôm nay, chúng tôi xin ghi nhận và sẽ báo cáo lại thành phố. Chúng tôi sẽ có thông báo sớm nhất đến người dân”- ông Minh cho biết.

Sau khi nghe lãnh đạo thành phố giải đáp thắc mắc, đông đảo người dân vẫn chưa đồng ý. Tất cả người dân đều thống nhất là đóng cửa nhà máy; ngoài ra nếu di dời thì khi nào dân đi thì nhà máy hoạt động.

Tuy nhiên, thành phố hẹn người dân vào thứ 2 (5.3) sẽ có câu trả lời.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn