MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trời nắng nóng, người dân kéo nhau đi tắm sông Đà. Ảnh: NVCC

Người Hà Nội giải nhiệt ở sông Đà, bất chấp nguy hiểm

Khánh Linh LDO | 12/06/2023 16:42

Hà Nội - Trời nắng nóng, vào buổi chiều, người dân ở một số xã của huyện Ba Vì thường kéo nhau ra sông Đà tắm, bất chấp nguy hiểm rình rập.

Những ngày qua, mực nước sông Đà thấp ở mức báo động, để lộ ra những bãi cát dài, nằm thoải ven bờ. Vào các buổi chiều, người dân lại đổ xô ra sông tắm, giải nhiệt.

Tại đoạn qua các xã Tòng Bạt, Sơn Đà, Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, Hà Nội, khi những cơn nắng gắt dịu đi, cũng là lúc người người, nhà nhà kéo nhau đi tắm sông Đà.

Những chiếc xe máy được dựng trên bờ, từng tốp người mang theo những vật dụng như áo phao, đồ bơi, cùng nhau lặn ngụp dưới dòng nước mát lạnh.

Càng về chiều muộn, người dân kéo đến càng đông. Một số người còn đưa theo con nhỏ, để chúng vô tư vui đùa dưới nước mà không có phao bơi hay bất kỳ vật dụng bảo vệ nào.

Hè đến, mỗi khúc sông Đà trở thành những "bãi biển", điểm vui chơi bất đắc dĩ. Ảnh: NVCC

Chị Nguyễn Thị Dung (thôn Tòng Lệnh, xã Tòng Bạt) cho biết: "Năm nào cũng vậy, cứ trời nắng nóng, đến buổi chiều là người dân kéo nhau ra bờ sông Đà tắm. Càng cuối tuần, họ đến càng đông, có những đoàn đến cả chục người, chủ yếu đi theo gia đình, cho con đi tắm giải nhiệt".

Theo chị Dung, trước đây, những người đến bờ sông Đà chỉ có số ít mặc áo phao. Nhưng những năm gần đây, sau nhiều vụ chết đuối thương tâm, người dân đã có ý thức mặc áo phao cẩn thận.

"Nước sông Đà mùa này thì sạch và mát đấy, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Chẳng may vào chỗ nước xoáy thì áo phao cũng không có tác dụng" - chị Dung nói thêm.

Chỉ tay xuống khúc sông bình lặng nhưng cũng đầy hung dữ, chị Nguyễn Thị Ngọc (xã Sơn Đà, huyện Ba Vì) cho hay: "Trên sông Đà đoạn từ Hòa Bình xuống đến Hà Nội, hầu như năm nào cũng xảy ra đuối nước. Năm ít thì một vụ, năm nhiều thì vài ba vụ, nhưng có vẻ như người dân không sợ, vẫn bất chấp ra sông tắm. Thậm chí nhiều gia đình còn chủ quan, cho con nhỏ tự chơi dưới dòng nước" - chị Ngọc nói.

Dù mùa lũ hay mùa cạn, con sông Đà luôn tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. Ảnh: NVCC

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Minh - Chủ tịch UBND huyện Tòng Bạt cho biết: "Thời gian qua, UBND xã triển khai nhiều hình thức nhằm cảnh báo người dân không xuống tắm dưới sông Đà, như cắm biển nguy hiểm và phát loa tuyên truyền, đồng thời túc trực nhắc nhở người dân".

Thực tế cho thấy, dù vào mùa lũ hay mùa cạn, nước sông Đà lên xuống thất thường và nhiều điểm nước xoáy nguy hiểm khiến nguy cơ đuối nước luôn hiện hữu.

Gần đây nhất, vào hồi 13h ngày 5.6, tại khu vực Cảng Nghiêng Sông Đà thuộc địa phận tổ 6, phường Tân Thịnh đã xảy ra vụ đuối nước khiến 2 cháu Đ.N.L (SN 2011) và cháu T.T.B (SN 2010, cùng trú tại tổ 17, phường Tân Thịnh) tử vong.

Theo UBND Tân Thịnh, 2 cháu rủ nhau ra khu vực nêu trên chơi, không may bị đuối đước và tử vong.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn