MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một tác phẩm tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân. Ảnh: NVCC

Người họa sĩ ở Điện Biên nỗ lực xây "thành trì ý thức" chống COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 16/08/2021 13:00

Khi được gọi là "Họa sĩ chống COVID-19 bằng ngòi bút" ông Tòng Trung Tiến, ở Điện Biên chỉ khiêm tốn nói rằng "Tôi chỉ cố gắng làm những gì có thể để nâng cao ý thức của người dân trong bản mình và trong cộng đồng".

Với gần 10 năm làm công tác tuyên huấn trong quân đội, việc vẽ pa-nô, khẩu hiệu như một "cái nghiệp" cứ theo ông Tòng Trung Tiến đi suốt cuộc đời.

Từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, ông lại được nhiều người biết đến với việc viết khẩu hiệu và vẽ tranh cổ động để tuyên truyền cho người dân trong bản, trong xã nâng cao ý thức trong việc thực hiện các quy định về phòng chống COVID-19.

Theo ông Tòng Trung Tiến, ý thức của mỗi người và cộng đồng là thành trì cuối cùng để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn trước dịch COVID-19.

Suốt thời gian trong quân ngũ ông chỉ chuyên làm về tuyên huấn. Sau khi xuất ngũ trở về ông lại tiếp tục tự nguyện tham gia vào các hoạt tuyên tuyền phục vụ các phong trào của địa phương. Trong vai trò của một công an viên nhưng cái chất tuyên huấn trong người ông vẫn luôn được phát huy ở mọi nơi, mọi lúc... Vẽ pa nô, viết khẩu hiệu, tuyên truyền miệng... ông tự nguyện tham gia vào mọi lĩnh vực mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì.

Từ khi có dịch COVID-19, nhiều người biết đến ông với những khẩu hiệu viết tay cực kỳ ấn tượng với ngôn ngữ mộc mạc, gần gũi và những pa nô, khẩu hiệu được ông cắt dán thủ công.

Tự tay làm, tự tay treo rồi lại đi vận động, nhắc nhở người dân trong bản mình cùng thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch COVID-19. Ông Tiến cho biết: "Tôi luôn theo dõi những thông tin mới nhất về COVID-19 và rất lo lắng vì người dân bản mình còn nhiều người chủ quan. Mình phải làm gì đó để giúp họ".

Một tác phẩm khác của ông Tiến.

Mỗi người có 1 cách để thể hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng, với xã hội và ông Tiến đã chọn cách phát huy năng khiếu, thế mạnh của mình. Phần thưởng của ông chính là niềm vui mỗi khi hoàn thành một “tác phẩm“.

Hằng ngày ông luôn chăm chú nghe đài, đọc báo, xem tin tức để theo dõi tình hình dịch bệnh, rồi tổng hợp trên Facebook cá nhân để lan tỏa đến cộng đồng. Ông cũng luôn trăn trở về các ý tưởng để làm sao tuyên truyền hiệu quả nhất đến người dân. Vì thế nên nhiều "tác phẩm" độc đáo đã ra đời.

Về phần gia đình, ngay từ khi trên địa bàn tỉnh Điện Biên có ca mắc COVID-19 đầu tiên, ông Tiến đã rất thận trọng yêu cầu các con cháu trong gia đình thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch.

Trên bàn uống nước, bàn làm việc ông luôn để sẵn những chai nước muối pha loãng và có cả “tem mác”, hướng dẫn sử dụng “súc miệng thường xuyên, ít nhất 3 lần/ngày” để mọi người trong nhà cùng thực hiện.

Một chiếc khẩu trang khổng lồ cùng với thông điệp thực hiện 5K.

Ông chia sẻ: “Theo tìm hiểu thì hiện nay chưa có thuốc đặc trị COVID-19, do vậy việc nâng cao ý thức phòng dịch là quan trọng nhất.

Ngoài việc thực hiện các quy định, các khuyến cáo của Chính phủ, Bộ Y tế thì với kinh nghiệm của đồng bào dân tộc Thái, gia đình tôi chú trọng việc tăng cường dinh dưỡng trong các bữa ăn, trong đó đặc biệt phải có tỏi, gừng và các gia vị tốt cho sức khỏe".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn