MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Tôn Nữ Mỹ Hạnh - Công ty TNHH Hwaseung Rạch Giá nêu ý kiến vấn đề giải quyết BHXH 1 lần. Ảnh: Nguyên Anh

Người lao động gửi gắm nguyện vọng, đóng góp dự thảo sửa đổi Luật BHXH

NGUYÊN ANH LDO | 03/10/2023 14:26

Ngày 3.10, hơn 80 đại biểu đại diện cho chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động (NLĐ), cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động Kiên Giang đã dự hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Chương trình do Đoàn đại biếu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang phối hợp với Uỷ ban Mặt trận tổ Quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang và LĐLĐ tỉnh tổ chức với nội dung “Việc sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội liên quan đến vấn đề rút bảo hiểm 1 lần của công nhân, người lao động".

Theo ghi nhận, đa phần các cử tri rất quan tâm vấn đề rút bảo hiểm 1 lần theo dự thảo sửa đổi luật, quyền lợi liên quan, quy định thời gian, trách nhiệm, nghĩa vụ của NLĐ...

Anh Lê Chí Dững - Công ty Cổ phần Kiên Hùng đóng góp ý kiến về dự thảo Luật BHXH. Ảnh: Nguyên Anh

Anh Lê Chí Dững - Công ty Cổ phần Kiên Hùng đóng góp: “Theo nhiều ý kiến ghi nhận qua các cuộc họp của công ty thì NLĐ mong muốn giữ hình thức đóng và rút BHXH như trước vì nhiều công nhân hoàn cảnh khó khăn, nguyện vọng của họ là đến độ tuổi không còn sức khỏe tốt để làm việc thì họ được nhận toàn bộ tiền BHXH 1 lần để có vốn làm ăn, nhất là đối tượng lao động nữ”.

Ngoài ra, anh Dững cũng đóng góp về thời gian quy định sau bao lâu thì rút được hết số tiền BHXH, có thể kéo giảm số tháng ngắn xuống để tạo điều kiện cho NLĐ sớm được nhận tiền. NLĐ đăng ký BHTN xong thì 12 tháng sau mới lãnh được 1 lần thì có nên giảm thời gian đó lại không? Chính phủ khuyến khích giữ lại 50% tiếp tục tham gia thì có nên giảm luôn thời gian để NLĐ tiếp tục tham gia không?

Một số ý kiến khác cũng cho rằng dù việc rút BHXH 50%, giữ lại 50% có thể gây khó cho NLĐ khi họ cần tiền nhưng về lâu dài, về tương lai thì đó là chỗ dựa để hưởng các chính sách hỗ trợ, hưu trí, sẽ có lợi về sau cho NLĐ tuy nhiên cơ chế, điều luật phải phù hợp, hài hòa giữa quyền và lợi ích cho NLĐ.

Chị Tôn Nữ Mỹ Hạnh - Công ty TNHH Hwaseung Rạch Giá nêu ý kiến vấn đề giải quyết BHXH 1 lần sau 12 tháng có nên giảm xuống hay không vì hiện tại tình trạng tín dụng đen rất nhiều. Nếu NLĐ gặp khó khăn mà không có tiền giải quyết sớm có thể họ phải vướng vào tín dụng đen để giải quyết khó khăn trước mắt. Ngoài ra, chị Hạnh cũng cho rằng một phần nào đó khuyến khích thêm chính sách giải quyết công ăn việc làm cho NLĐ mới đảm bảo cân bằng việc giữ chân 50% còn lại.

Nhiều ý kiến đã đóng góp cho dự thảo sửa đổi Luật BHXH. Ảnh: Nguyên Anh

Ngoài ra, các cử tri còn đặt nhiều câu hỏi về quyền lợi, các chế độ liên quan rút BHXH 1 lần, BHYT, chế độ thai sản... và được đại diện BHXH tỉnh giải đáp tại hội trường.

Bà Nguyễn Thị Kim Bé - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh cho rằng, đây là vấn đề nóng liên quan đến 10 nhóm vấn đề sửa đổi luật lần này, nên những tâm tư nguyện vọng NLĐ là ý kiến chính đáng. Đoàn ghi nhận những ý kiến đóng góp của các cử tri và sẽ tổng hợp chuyển đến ngành chức năng xem xét giải quyết và tham gia đóng góp ý kiến tại kỳ họp tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn