MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trạng cơ sở, nhà xưởng hoang tàn tại công trường mỏ sắt Thạch Khê hiện nay. Ảnh: Minh Nghĩa

Người lao động mỏ sắt Thạch Khê lay lắt trên tài sản nghìn tỉ

Lam Duy LDO | 06/07/2023 08:18

Việc Dự án mỏ sắt Thạch Khê bị tạm dừng triển khai suốt nhiều năm không chỉ khiến hàng nghìn tỉ đồng đổ vào dự án hoang phí suốt nhiều năm mà còn khiến doanh nghiệp không có nguồn thu chi trả cho người lao động do bị phong tỏa tài khoản.

Báo Lao Động số ra ngày 5.7 có bài viết phản ánh về nguy cơ mất vốn Nhà nước tại Dự án mỏ sắt Thạch Khê (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Ở dự án này, vào thời điểm dự án hoạt động trước đây, tại Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê (TIC) có 217 lao động và hơn 200 lao động của các nhà thầu (lao động của TIC và nhà thầu chiếm đa số là người dân địa phương).

Song do dự án tạm dừng từ năm 2021, TIC hiện chỉ còn lại 48 lao động và trong suốt thời gian tạm dừng dự án, doanh nghiệp không có nguồn thu chi trả lương, phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự hỗ trợ việc làm, tiền lương bảo hiểm cho người lao động.

Về nội dung này, ông Đặng Thanh Hải - Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoảng sản Việt Nam (TKV) - cho hay, tổng số tiền tập đoàn hỗ trợ chi trả lương, bảo hiểm cho người lao động tại TIC đến nay là hơn 24 tỉ đồng.

Lãnh đạo TKV cho hay, nguyên nhân là do dự án tạm dừng hoạt động nên người lao động hiện không có việc làm, TIC không có nguồn thu để trả lương cho người lao động cũng như thanh toán khoản nợ nhà thầu nước ngoài. Chưa kể từ tháng 1.2021 đến nay, TIC bị Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh cưỡng chế hóa đơn, phong tỏa tài khoản.

“Chưa hết, TIC cũng đang có nguy cơ bị Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Hà Tĩnh kê biên tài sản trụ sở văn phòng để trả nợ cho nhà thầu nước ngoài. Cả tập đoàn và công ty thời gian qua có nhiều văn bản báo cáo các cấp thẩm quyền, song đến nay chưa được giải quyết” - ông Đặng Thanh Hải cho biết.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đỗ Đình Thừa - Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê (TIC) - cho biết, dự án mỏ sắt Thạch Khê bị dừng khai thác đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của công ty này, đặc biệt là quyền lợi của đội ngũ công nhân, người lao động.

Cụ thể do dự án bị dừng lại, không có việc làm nên công ty phải tinh giản số lượng người lao động từ hàng trăm lao động trước đây (một phần lớn là lao động địa phương) xuống mức tối thiểu chỉ còn vài chục người để duy trì bộ máy.

“Hơn nữa do bị cưỡng chế thi hành chính sách thuế tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, nên công ty không tự chủ được tài chính. Nhiều con em địa phương về quê hương theo thu hút của dự án cũng phải nghỉ việc và đi tìm kiếm việc làm khác” - ông Đỗ Đình Thừa cho biết.

Đáng chú ý, do hoạt động sản xuất, khai thác, việc dừng dự án mỏ sắt Thạch Khê khiến TIC không có nguồn cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất thép trong nước mà TIC cam kết cung cấp trước đó.

Đồng thời TIC cũng không có cơ sở để tiếp tục huy động được các nguồn vốn dẫn đến không thể tiếp tục thực hiện công các công trình an sinh xã hội cho các xã vùng ảnh hưởng bởi dự án; cũng như thực hiện các nghĩa vụ tài chính như trả nợ cho các khoản nợ đối với các nhà thầu, nộp các khoản thuế, phí liên quan...

Sau nhiều năm triển khai, dự án mỏ sắt Thạch Khê chính thức phải tạm dừng từ tháng 11.2011 để thẩm định lại thiết kế kĩ thuật và đánh giá tác động. Hiện nay cả phía địa phương và nhà đầu tư có những ý kiến khác nhau và chưa có quyết định tiếp tục hoặc dừng dự án.

Trong cuộc họp mới nhất chiều ngày 3.7, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng vẫn bảo lưu quan điểm các phương án khai thác mà TKV đưa ra chưa thực sự thuyết phục nên lãnh đạo tỉnh đề xuất Chính phủ cho chấm dứt khai thác.

Tuy nhiên việc tạm dừng dự án quá lâu đang khiến nảy sinh những khó khăn, bật cập cho cả địa phương và nhà đầu tư.

Thực tế này đang đặt ra yêu cầu cần sớm có quyết định cuối cùng cho số phận của một dự án được triển khai hàng chục năm qua, tránh nguy cơ nguồn vốn đầu tư nhà nước bị lãng phí và thảm cảnh người lao động phải lay lắt trên đống tài sản nghìn tỉ như hiện nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn