MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người lao đông ở Quảng Ngãi rút bảo hiểm xã hội một lần tăng cao. Ảnh: Thanh Chung

Người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần ở Quảng Ngãi tăng cao

Thanh Chung LDO | 16/04/2022 20:29

Quảng Ngãi - Sau khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, rất đông người lao động đến Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần. 

Chị Trần Thị Thanh Thuỷ (phường Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) cho hay chị làm công nhân của một công ty may mặc và đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội hơn 8 năm. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, công ty cho nghỉ việc, ở nhà gần 1 năm, nên chị quyết định mở dịch vụ kinh doanh.

“Sau khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tôi quyết định ở nhà kinh doanh nên rút bảo hiểm để lấy vốn làm ăn” - chị Thủy nói.

Nhiều người tham gia đóng bảo hiểm xã hội gần 20 năm nhưng vẫn quyết định rút bảo hiểm xã hội một lần.

Một người khác cho biết, trước đây làm công ty thì được đóng bảo hiểm hàng tháng nhưng sau 2 năm bị ảnh hưởng, không có công việc ổn định nên lúc đóng được lúc quên nên quyết định rút bảo hiểm.

Trong 3 tháng đầu năm nay, có gần 2.500 người làm hồ sơ hưởng BHXH một lần, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân, người lao động mong muốn để giải quyết nhu cầu tài chính trước mắt.

Ông Trương Quang Hùng - Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi cho hay, người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần là vì trong thời gian dịch bệnh họ không thể đủ trang trải nên quyết định rút. Một phần nữa là người lao động không am hiểu pháp luật dẫn đến việc rút bảo hiểm xã hội một lần.

Việc nhận bảo hiểm xã hội một lần có thể giải quyết được một số khó khăn hiện tại nhưng sẽ gặp nhiều thiệt thòi vì vậy nên cân nhắc tới quyền bảo lưu để tiếp tục đóng khi có điều kiện.

“Nếu rút, người lao động sẽ không được cấp thẻ bảo hiểm xã hội miễn phí suốt đời. Nếu không may người lao động mất thì việc hưởng tiền tuất hàng tháng cho thân nhân và mai táng phí. Hiện nay tiền hỗ trợ mai táng phí là hơn 14 triệu đồng. Về lâu dài, người lao động rất thiệt thòi về việc hưởng tiền lương hưu đối với tuổi già.

Khuyến cáo người lao động nếu thất nghiệp thì sẽ chốt và đến cơ quan bảo hiểm xã hội để làm thủ tục để giải quyết tiền bảo hiểm thất nghiệp. Nếu như có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp thì người lao động được quỹ bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ. Đồng thời, người lao động cũng có thể tạm dừng hoặc chốt bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội" - ông Hùng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn