MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người phụ nữ trốn khỏi khu cách ly sang Trung Quốc đã về nước. Ảnh: TA

Người phụ nữ trốn khỏi khu cách ly dịch nCoV đã trở lại

Phạm Đông LDO | 12/02/2020 15:38
Sau 2 ngày tìm kiếm, các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã tìm thấy người phụ nữ trốn khỏi khu cách ly phòng virus Corona ở Trung đoàn 123.

Ngày 12.2, Đại tá Nguyễn Trung Thực - Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngày hôm nay các lực lượng chức năng đã tìm thấy bà N.T.D. (sinh năm 1976, ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) - người đã bỏ trốn khỏi khu vực cách ly phòng chống dịch do virus Corona gây ra tại Trung đoàn 123 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn.

Ngay sau khi xác định được vị trí của bà D., Công an tỉnh Lạng Sơn đã cử cán bộ đến nơi người phụ nữ này ở, vận động, thuyết phục quay trở về khu cách ly. Sau khi được công an tuyên truyền, vận động, bà D. đã nhận thức được việc làm của mình là không đúng nên đã tự giác đến trụ sở công an trình diện.

Khi trình diện tại trụ sở công an, bà N.T.D. cho biết do nhớ chồng, lại lo lắng công việc bán hàng tại cửa khẩu Tân Thanh – Pò Chài nên mới bỏ trốn khỏi nơi cách ly dịch virus Corona (nCoV).

Đại tá Nguyễn Trung Thực cho biết, ngay sau khi tiếp nhận bà D. Công an tỉnh Lạng Sơn đã bàn giao chị D. cho lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn trong ngày để tiến hành cách ly theo quy định.

Từ ngày 3.2 đến nay, Trung đoàn 123 đã tiếp nhận 410 công dân. Đây đều là những người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Trung Quốc trở về. Để đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho các công dân, trung đoàn đã bố trí riêng 8 dãy nhà, gồm 33 phòng lớn, nhỏ, với đầy đủ giường, đệm, chăn, màn, quần áo cách ly, dụng cụ thể thao…

Đồng thời, để chăm sóc, phục vụ bữa ăn, vệ sinh môi trường và kiểm tra sức khỏe thường xuyên cho các công dân, có 104 cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ của trung đoàn và các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thường xuyên túc trực.

Đại úy Dương Xuân Quỳnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 123 cho biết: “Để đảm bảo cho các công dân có điều kiện sinh hoạt tốt nhất, ngoài việc sắp xếp đầy đủ phòng, giường, quần áo, đảm bảo các bữa ăn như quân nhân… chúng tôi còn đảm bảo cho họ chế độ sinh hoạt lành mạnh để tăng sức đề kháng với dịch bệnh.

Cụ thể, mỗi ngày họ thức dậy từ 5 giờ 30 phút và đi ngủ lúc 21 giờ 30 phút, tập thể dục đều đặn và ăn uống đúng giờ; kiểm tra sức khỏe định kỳ 2 lần/ngày. Nguồn thực phẩm có 65% – 70% do đơn vị tự tăng gia, còn lại do Bộ CHQS tỉnh cung cấp nên rất đảm bảo”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn