MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh tuyết rơi dày tại Sa Pa mỗi dịp cuối năm luôn hấp dẫn nhiều du khách đổ về đây tham quan, du lịch. Ảnh: CTV.

Người từ "vùng cam" có thể vào du lịch Điện Biên, Hà Giang và Lào Cai?

An Trịnh LDO | 31/12/2021 14:59
Khách du lịch tới từ "vùng cam" cần lưu ý khai báo y tế, có chứng nhận xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72h trước chuyến đi.

Tết Dương lịch 2022, lịch nghỉ chung của cả nước kéo dài 3 ngày, nhiều gia đình đã lên kế hoạch cho gia đình đi du lịch.

Các tỉnh thành miền núi phía Bắc như: Điện Biện, Hà Giang, Lào Cai... luôn là những địa chỉ nghĩ dưỡng lý tưởng cho nhiều gia đình.

Những thửa ruộng bậc thang xếp lớp lên nhau, ngắm nhìn cánh đồng hoa Tam giác mạch, tham quan chiến trường Điện Biên Phủ vang danh, hay chờ đợi để được "săn tuyết Sa Pa" luôn là những trải nghiệm vô cùng thích thú của nhiều du khách khi muốn đặt chân lên các tỉnh thành Tây Bắc.

Việc quy định các giấy tờ đi lại cũng đã giảm đi khá nhiều phiền toái, đối với 2 tỉnh thành Hà Giang, Điện Biên, du khách tới từ "vùng cam" cần tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19, giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72h trước chuyến đi.

Riêng tại tỉnh Lào Cai, nhiều du khách tới từ "vùng cam" có thể phải lỡ hẹn với điểm du lịch này bởi theo yêu cầu của địa phương, những du khách tới từ vùng cam sẽ phải theo dõi cách ly 7 ngày mới được thoải mái vui chơi, du lịch tại đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn