MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sạt lở bờ sông Thạch Hãn đoạn qua xã Hải Lệ (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) phức tạp, nhưng các dự án làm kè chống sạt lở chậm tiến độ, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ảnh: Hưng Thơ.

Nguy cơ chậm tiến độ các công trình khắc phục hậu quả thiên tai ở Quảng Trị

HƯNG THƠ LDO | 04/12/2023 18:48

Quảng Trị - Được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương để khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022, nhưng nhiều dự án làm kè chống sạt lở, cầu vượt lũ... hiện đang chậm tiến độ.

Năm 2023, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị được UBND tỉnh Quảng Trị giao làm chủ đầu tư thực hiện 6 dự án từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022.

Tổng vốn đầu tư của 6 dự án là gần 55 tỉ đồng, trong đó dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thạch Hãn đoạn qua bến thả hoa Như Lệ (xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị) gần 15 tỉ đồng; Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thạch Hãn đoạn qua hạ lưu bến thả hoa Như Lệ (xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị) gần 15 tỉ đồng; Cầu vượt lũ tại cầu tràn đi thôn Khe Me, thôn Sông Ngân (xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) hơn 5,7 tỉ đồng; Cầu vượt lũ Ly Tôn - xã Tà Long (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) gần 11 tỉ đồng; Cầu vượt lũ tràn Tà Puồng, đường vào khu tái định cư Trăng - Tà Puồng - Xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) hơn 4 tỉ đồng; Cầu vượt lũ tại tràn Km0+500, đường Cha Lỳ - Cuôi (xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) gần 4,3 tỉ đồng.

Đến thời điểm ngày 25.11.2023, 6 dự án trên chỉ mới giải ngân được hơn 21 tỉ đồng, dự kiến đến 31.12.2023 giải ngân được gần 29 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Bình – Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, giữa tháng 3.2023, đơn vị này mới được giao vốn, từ đó mới bắt đầu lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình.

Các dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 28.3.2023, công trình có tính chất đặc thù, phức tạp nên quá trình thiết kế phải chỉnh sửa nhiều lần dẫn đến mất nhiều thời gian.

Sau khi các công trình được phê duyệt, đến tháng 9.2023 các thủ tục mới hoàn tất. Tuy nhiên, thời tiết 4 tháng cuối năm ở địa bàn tỉnh Quảng Trị thường xảy ra mưa lũ, làm chậm tiến độ. Các dự án trên đều thuộc dạng khẩn cấp, nhưng chậm tiến độ làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân.

“Ban Quản lý dự án đã đề nghị Sở Tài chính tỉnh báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị xem xét, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời gian thực hiện các công trình từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022 đến hết ngày 31.12.2024” – ông Nguyễn Thanh Bình, cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn