MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dây điện, cáp viễn thông giăng như “mạng nhện” giữa lòng Hà Nội. Ảnh: Thảo Phương

Nguy cơ cháy, nổ mùa nắng nóng do “mạng nhện” cáp điện giữa lòng Hà Nội

Thảo Phương LDO | 22/05/2023 15:09

Trên nhiều tuyến phố Hà Nội, hệ thống dây điện, cáp viễn thông chưa được hạ ngầm gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ khi nắng nóng kéo dài.

Nguy cơ tiềm ẩn từ “rác trời”

Thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố “không dây” từ giữa năm 2016, song cho đến nay, nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội vẫn xuất hiện tình trạng dây điện, cáp viễn thông chằng chịt, gây nguy hiểm cho người dân trong khu vực.

Những búi dây cáp điện rối tung kéo dài trên đường Đê La Thành. Ảnh: Thảo Phương

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, dây điện và cáp viễn thông chắp vá chằng chịt từ các tuyến phố lớn đến những ngõ ngách nhỏ. Trên đường Đê La Thành, hàng chục cột điện cũ đang gồng gánh những bó dây điện, cáp viễn thông giăng “mạng nhện”.

Dây điện to, nhỏ rối ren từ tuyến phố lớn đến những, ngõ hẻm, ngóc ngách. Ảnh: Thảo Phương

Không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, “rác trời” trên đường Đê La Thành - nơi tập trung nhiều xưởng sản xuất đồ gỗ còn trở thành những mối nguy hiểm lớn, dễ gây ra tình trạng cháy, nổ nếu xảy ra chập điện. 

Hệ thống dây điện dễ gây cháy nổ tồn tại trước những cửa hàng buôn bán đồ nội thất. Ảnh: Thảo Phương

Sở hữu cửa hàng buôn bán đồ nội thất trên đường Đê La Thành, chị Lê Trinh luôn canh cánh lo sợ mối nguy hiểm cháy, nổ từ những bó cáp quang, dây điện.

“Tôi thuê cửa hàng kinh doanh trên tuyến đường này cũng đã 6-7 năm và nhiều lần chứng kiến tình trạng dây điện, cáp quang móc nối rơi xuống đường. Biết là có nguy hiểm cháy, nổ nhưng cũng không phòng tránh được tối đa”, chị Trinh nói.

Người dân sửa thiết bị điện trước “ma trận” dây như mạng nhện. Ảnh: Thảo Phương

Cột điện tại ngõ 171 Thái Hà (phường Láng Hạ, quận Đống Đa) cũng chịu số phận gồng gánh khối lượng lớn dây điện, cáp viễn thông chồng lên nhau. Gần sát “mạng nhện” dày đặc là hộ gia đình kinh doanh tiệm tạp hoá với những mặt hàng khô, dễ bắt lửa, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm trong thời gian nắng nóng kéo dài.

Cột điện ngõ 171 Thái Hà dày đặc các loại dây, gây nguy hiểm nếu xảy ra chập điện. Ảnh: Thảo Phương

Tại ngõ 15, phố Trung Kính (phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy) dài khoảng 700m, dây cáp điện kéo dài sà xuống lòng đường, vỉa hè, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân khu vực. Nhiều đoạn dây ngắn còn được chắp nối sơ sài hay treo tạm trên cành cây để lấy lối đi.

Hệ thống dây điện “chắp vá” kéo dài từ đầu đến cuối ngõ 15 Trung Kính (Cầu Giấy). Ảnh: Thảo Phương

Theo TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, công trình hạ tầng kỹ thuật là vấn đề đặt ra đối với Hà Nội từ rất lâu. Trong quá trình phát triển, thành phố đã có nhiều đổi mới phù hợp với xu thế khi chuyển hoá từ công trình đi nổi sang đi ngầm.

Tuy vậy, hiện nay vẫn còn nhiều cột điện gồng gánh những búi dây cáp quang đang được đặt ở vị trí không phù hợp, ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân nhất là trong thời điểm mùa hè nắng nóng.

TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm cho rằng cần có những biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân tại khu vực dây điện chưa “hạ ngầm”. Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, vấn đề kết nối giữa mạng lưới viễn thông vào từng gia đình qua các tủ điện vẫn tồn tại nhiều bất cập.

"Chính vì vậy, cần những biện pháp tối ưu trên cả phương diện kỹ thuật và phòng cháy chữa cháy; đảm bảo an toàn cho từng hộ dân đang bị đe dọa bởi nguy cơ cháy, nổ tiềm ẩn”, KTS Đào Ngọc Nghiêm chia sẻ.

Trên 76% vụ cháy có liên quan đến điện

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ cháy, nổ giữa thời tiết nắng nóng kéo dài, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của. 

Trên 76% vụ cháy trong 5 năm gần đây liên quan đến hệ thống điện. Ảnh: Thảo Phương

Theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, từ năm 2018 đến hết ngày 14.3.2023, trên địa bàn thành phố xảy ra 2.044 vụ cháy. Trong đó, có đến 1.562 vụ liên quan đến hệ thống điện, chiếm 76,4% số vụ cháy cùng với hàng nghìn vụ chập điện.

Một số hệ thống điện chưa được “ngầm hóa” tiềm ẩn nhiều nguy cơ chập điện, cháy, nổ. Ảnh: Thảo Phương

Mới đây, tại nhà số 24, phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng làm 4 người trong một gia đình tử vong.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là do chập điện, kiến trúc rào sắt chuồng cọp của ngôi nhà cũng gây khó khăn trong công tác chữa cháy.

Bộ Công an đã và đang thực hiện công tác tuyên truyền đồng thời đưa ra nhiều biện pháp PCCC liên quan đến hệ thống điện. Ảnh: Thảo Phương

Trước thực trạng cháy, nổ do hệ thống điện đang tăng nhanh trong thời gian qua, Bộ Công an đã đưa ra một số biện pháp PCCC như: Không câu móc, đấu nối điện tùy tiện; Không sử dụng nhiều thiết bị điện có công suất lớn vào cùng một ổ cắm; Không luồn dây điện qua mái lá, mái tôn.

Ngoài ra, trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà, các hộ dân cần kiểm tra nơi đun nấu và nơi thờ cúng; lựa chọn dây dẫn điện có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng; tắt các thiết bị không cần thiết; thường xuyên kiểm tra, thay thế các thiết bị điện và mạng điện hư hỏng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn