MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nguy cơ cháy nổ từ thói quen đốt rác, cỏ bừa bãi của người dân ở TPHCM

Minh Tâm LDO | 21/04/2024 10:11

TPHCM - Những ngày gần đây, TPHCM liên tiếp xảy ra các vụ cháy nổ do đốt cỏ rác, dẫn đến cháy lan, nhất là ở những khu vực trống như bãi đất, dọc bờ kênh, gầm cầu…

Gần nhất, vào ngày 15.4, một vụ cháy bãi phế liệu xảy ra tại khu đất trống gần đường Khuất Văn Bức (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh), thiêu rụi nhiều tài sản, rất may không thiệt hại về người.

Hiện trường vụ cháy bãi phế liệu tại khu đất trống gần đường Khuất Văn Bức (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) hôm 15.4. Ảnh: Đông Hoàng

Theo người dân, nguyên nhân vụ cháy được cho là xuất phát từ việc bất cẩn đốt cỏ rác.

Sự việc dấy lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy nổ do thói quen đốt rác, đốt cỏ bừa bãi của một số người dân, nhất là trong thời tiết nắng nóng như hiện nay.

Vào giữa tháng 3, bãi đất trống rộng hàng nghìn mét vuông ở đường Cây Keo, phường Tam Phú, TP Thủ Đức có cỏ, rác... đã xảy ra hỏa hoạn, khói mù mịt. Hàng nghìn mét vuông cỏ, rác ở đây cũng bị cháy.

Vụ cháy ở bãi đất trống rộng hàng nghìn mét vuông ở đường Cây Keo, phường Tam Phú, TP Thủ Đức vào giữa tháng 3.2024. Ảnh: Đông Hoàng

Sau vụ cháy cuối tháng 2.2024, hàng trăm cây xanh tại bãi đất trống rộng hàng chục nghìn mét vuông trong Khu công nghệ cao (TP Thủ Đức) được quy hoạch làm dự án trở nên khô héo, xơ xác.

Các cây xanh bị cháy có nhiều loại như: long não, hoa phượng, bạch đàn… Những cây này được trồng từ 3-4 năm, có cây đến 10 năm.

Hàng trăm cây xanh khô héo, xơ xác sau vụ cháy vào cuối tháng 2.2024 ở Khu Công nghệ cao (TP Thủ Đức). Ảnh: Minh Tâm

Người dân sống gần khu vực này cũng tỏ ra bất an trước nguy cơ cháy xảy ra nếu TPHCM tiếp tục nắng nóng kéo dài.

Ông Nguyễn Văn Hùng (45 tuổi, TP Thủ Đức) cho biết, nếu ai đó bất cẩn vứt tàn thuốc hoặc châm lửa đốt rác sẽ dễ cháy lan.

“Ở đây cỏ khô kèm theo trời nóng bức gặp lửa - rất dễ xảy ra cháy nên người dân cũng nên lưu ý mùa này hạn chế đốt rác, đốt cỏ. Biết là để cho sạch sẽ nhưng rất dễ gây ra hỏa hoạn”, ông Hùng nói.

Công nhân tưới nước cố cứu sống những cây xanh bị chết. Ảnh: Minh Tâm

Để phòng ngừa nguy cơ cháy lan, cháy lớn từ việc cháy cỏ, rác, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH - PC07) Công an TPHCM khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc đốt cỏ, đốt rác dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Tuyệt đối không tự ý đốt rác tại các khu vực có nhiều cỏ, lau sậy khi chưa tiến hành thu gom, tạo khoảng cách an toàn với các công trình xung quanh.

Thời tiết TPHCM nắng nóng kéo dài, người dân hạn chế đốt rác, cỏ để tránh xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: Minh Tâm

Người dân tuyệt đối không được đốt cỏ, đốt rác vào buổi trưa hoặc lúc có gió lớn, không chủ quan đốt mà không có sự giám sát, chưa chuẩn bị các điều kiện kiểm soát chống cháy lan, không đốt rác đồng loạt trên diện tích lớn... nhằm có thể kiểm soát, không để cháy lan, cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Tại khu dân cư, PC07 cũng khuyến cáo, người dân ra khỏi nhà cần ngắt cầu dao điện, không đốt vàng mã trong nhà, cần thay mới, sửa chữa các thiết bị điện, hệ thống điện xuống cấp, hư hỏng... Đồng thời, sử dụng điện tiết kiệm, tắt các thiết bị điện khi không dùng tới nhằm tránh bị quá tải gây nóng, chạm chập điện.

Cơ quan chức năng, chủ đầu tư dự án cần tổ chức phát hoang bụi rậm, xử lí các bãi rác tự phát, bãi cỏ khô trong các khu dân cư để tránh hỏa hoạn.

Tại chợ, khu thương mại, cơ sở kinh doanh..., ban quản lí và chủ cơ sở cần tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra an toàn PCCC để ngăn chặn các nguy cơ cháy, nổ phát sinh.

Ngoài ra, tiếp tục triển khai xây dựng phòng trào toàn dân PCCC với những mô hình hiệu quả, thiết thực, nhất là mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn