MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng Vườn Quốc gia Phú Quốc tuần tra, kiểm soát các khu vực có nguy cơ cháy cao. Ảnh: Nguyên Anh

Nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm ở huyện biên giới của Kiên Giang

NGUYÊN ANH LDO | 25/03/2024 09:30

Hiện nay đang vào cao điểm nắng nóng, cấp độ cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở huyện biên giới Giang Thành (Kiên Giang) dự báo sẽ tăng lên cấp V cực kỳ nguy hiểm.

Ứng trực 24/24 giờ

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang, hiện nay thời tiết diễn biến rất khó lường, vào cao điểm nắng nóng dự báo nhiều khu vực rừng ở huyện Giang Thành sẽ tăng cấp độ dự báo cháy lên cấp V (cực kỳ nguy hiểm).

Trên địa bàn huyện Giang Thành có gần 300ha rừng thuộc Ban quản lý rừng tỉnh Kiên Giang quản lý. Theo kiểm tra thực địa, giao thông của khu rừng chủ yếu bằng đường thủy, đây cũng là con đường chính để vận chuyển phương tiện phòng cháy, chữa cháy rừng.

Theo ông Phạm Văn Nhân, cán bộ phụ trách chốt bảo vệ số 2, xã Vĩnh Phú: các máy bơm nước ở đây hoạt động 24/24 giờ nhằm hỗ trợ lượng nước luôn có ở dưới lòng kênh trong nội ô diện tích rừng để vận chuyển và chữa khi có cháy xảy ra.

Còn tại khu vực 611ha rừng tràm trên địa bàn xã Vĩnh Phú do đơn vị giữ rừng thuộc Sư đoàn 330 và phần diện tích 751ha rừng tràm do Trung đoàn 30 thuộc Sư đoàn bộ binh 4 quản lý đang có cấp độ cảnh báo cháy cao từ cấp 4 - cấp 5 (cấp cảnh báo cháy rất nguy hiểm). Rừng trên địa bàn huyện Giang Thành vào mùa khô rất khó khăn về điều kiện phòng cháy chữa cháy.

Thượng tá Nguyễn Văn Quang - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 30 thuộc Sư đoàn bộ binh 4, Quân khu 9 là đơn vị trực tiếp quản lý diện tích rừng nơi đây cho biết: "Đơn vị đã bố trí các chốt và chòi canh; chủ động xây dựng kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng, phối hợp các lực lượng trên địa bàn tổ chức tập huấn phòng cháy, chữa cháy rừng trước mùa khô năm 2024. Bố trí lực lượng ứng trực 24/24 để kiểm tra, giám sát chặt chẽ, không cho người lạ vào ra rừng".

Phòng cháy hơn chữa cháy

Theo Ban Quản lý rừng tỉnh Kiên Giang, đơn vị chuẩn bị sẵn sàng máy phao và dây chữa cháy, vỏ máy, máy phun nước và máy bơm nước vào rừng đạt công suất 500m3/h, hoạt động thường xuyên, đảm bảo lượng nước cho việc lưu thông, đi lại và chữa cháy vào cao điểm mùa khô. Thường xuyên kiểm tra các đập giữ nước, ngăn chặn người vào bắt cá, bắt ong, chặt phá.

Phía Trung đoàn 30 cũng thường xuyên tổ chức tuần tra, canh gác chặt chẽ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn cháy rừng, chặt phá rừng.

Ông Đoàn Văn Thanh Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Giang Thành cần chủ động xây dựng kế hoạch ngắn hạn, xây dựng phương án phối hợp và huy động các lực lượng phòng, chống cháy rừng. Khuyến cáo người dân không nên vào rừng trong cao điểm mùa khô, cùng chung sức giữ gìn bảo vệ rừng.

Để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng, các đơn vị cần tăng cường công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức họp dân ký cam kết phòng cháy, chữa cháy rừng khi đốt đồng ven rừng.

Ông Thanh cũng động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ các đơn vị cố gắng thực hiện tốt phương án phòng cháy chữa cháy rừng, thực hiện tốt phương châm “Phòng cháy hơn chữa cháy” đảm bảo an toàn diện tích rừng trong mùa khô năm 2024.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang yêu cầu UBND các huyện, thành phố có rừng chỉ đạo các đơn vị chủ rừng tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; đảm bảo lực lượng trực 24/24 theo phương châm “4 tại chỗ”.

Giang Thành là huyện biên giới, diện tích lâm nghiệp có rừng hơn 2.190ha với 3 loại rừng là rừng phòng hộ, rừng sản xuất và rừng đặc dụng. 5 đơn vị được giao quản lý, bảo vệ rừng gồm: Ban Quản lý rừng Kiên Giang, Trung đoàn 30 (Sư đoàn 4) và Sư đoàn 330 (Quân khu 9), Lâm trường 422, Ban Quản lý khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn