MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lợn bị dịch bệnh phải đem đi tiêu hủy. Ảnh: Lê Phi Long

Nguy cơ dịch tả lợn tiếp tục phát sinh, lây lan tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG LDO | 05/10/2023 15:12

Quảng Bình - Ngày 5.10, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết, vừa có báo cáo nhanh về tình hình dịch tả lợn Châu Phi và tai xanh trên lợn tại xã Thượng Hóa và Hóa Sơn (huyện Minh Hóa).

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Minh Hóa, ngày 19.9, xã Thượng Hóa và xã Hóa Sơn tiếp nhận 408 con lợn giống do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trường Xuân cung ứng cho 102 hộ dân (xã Thượng Hóa có 200 con/50 hộ, xã Hóa Sơn 208 con/52 hộ) để nuôi thương phẩm.

Tuy nhiên, đến ngày 25.9, một số con lợn trong tổng 408 con có hiện tượng ốm, chết nên Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Minh Hóa tiến hành lấy mẫu gửi xét nghiệm để xác định bệnh.

Ngày 29.9, Chi cục Thú y Vùng III có phiếu báo kết quả xét nghiệm là dương tính với bệnh dịch tả lợn Châu Phi và tai xanh trên lợn.

Sau đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND xã Thượng Hóa, UBND xã Hóa Sơn tổ chức kiểm tra thực tế tại các hộ chăn nuôi.

Kết quả, từ ngày 25.9 đến ngày 2.10, bệnh dịch tả lợn Châu Phi và tai xanh đã xảy ra tại 102 hộ/4 thôn làm 321 con lợn ốm, chết buộc phải tiêu hủy. Trong đó, xã Thượng Hóa 146 con/50 hộ/3 thôn trên tổng đàn lợn toàn xã 875 con; xã Hóa Sơn 175 con/52 hộ/1 thôn trên tổng đàn lợn toàn xã 350 con.

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình, về nguyên nhân phát sinh dịch bệnh, lợn do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trường Xuân cung ứng nhập vào địa bàn ngày 19.9, bên cạnh đó các địa phương trên là ổ dịch cũ với bệnh dịch tả lợn Châu Phi năm 2022; số lợn trên chưa được tiêm vaccine tai xanh; thời tiết nóng ấm tạo điều kiện cho các loại mầm bệnh phát triển và gây bệnh; các hộ dân chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi.

Theo ông Trần Công Tám - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh, lây lan trên địa bàn các xã đang có dịch và một số địa phương lân cận là rất lớn do chăn nuôi lợn chủ yếu là nhỏ lẻ, hộ gia đình; người dân chưa thực hiện nghiêm công tác tiêm phòng, phun tiêu độc khử trùng môi trường trong chăn nuôi.

Trước tình hình trên, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình đã cấp phát cho địa phương 100 lít hóa chất sát trùng; đồng thời phân công 1 cán bộ trực tiếp phối hợp với địa phương để kiểm tra, giám sát, theo dõi tình hình dịch bệnh. Đồng thời hướng dẫn tiêm phòng vaccine bao vây, phun tiêu độc khử trùng, tiêu hủy đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ngay sau khi dịch bệnh xảy ra, UBND huyện Minh Hóa đã kiểm tra tình hình dịch bệnh tại 2 xã trên, đồng thời ban hành quyết định về công bố dịch bệnh bệnh dịch tả lợn Châu Phi và tai xanh trên địa bàn xã Thượng Hóa và xã Hóa Sơn; tăng cường triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn...

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình cũng đã kiến nghị và đề xuất UBND huyện Minh Hóa tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm khống chế, không để dịch bệnh lây lan sang các địa phương khác; kịp thời thông báo tình hình dịch bệnh gia súc để người dân chủ động phòng bệnh trên đàn lợn; tập trung các nguồn lực triển khai các biện pháp chống dịch nhằm bao vây, khống chế dịch bệnh trong diện hẹp, hạn chế lây lan ra các hộ chăn nuôi trên địa bàn; khẩn trương rà soát, tổ chức tiêm phòng vaccine bao vây cho đàn lợn đảm bảo đạt trên 90% tổng đàn hiện có; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc mua bán, giết mổ, kinh doanh lợn, sản phẩm lợn trên địa bàn xã; tổ chức phun tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi sau khi đã thực hiện vệ sinh cơ giới...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn