MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hành lang thiếu ánh sáng và chật hẹp tại khu nhà trọ 5 tầng của bà N (thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Ảnh: Quế Chi

Nguy cơ hỏa hoạn rình rập tại các khu nhà cao tầng cho công nhân thuê

Quế Chi LDO | 22/09/2023 07:43

Bên cạnh những khu nhà trọ chỉ có 1 tầng, hiện nay nhiều nơi đã có nhà nhiều tầng, chung cư cho công nhân thuê. Sau vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội mới đây, nhiều công nhân, chủ nhà trọ tại các khu nhà cao tầng chú ý hơn đến việc phòng cháy, chữa cháy cũng như cách thoát hiểm nếu hỏa hoạn xảy ra.

Cửa thoát hiểm bị cong, vênh

Tại toà nhà CT1A (khu nhà ở công nhân thuộc xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội), nhiều hạng mục đã xuống cấp, trong đó những hạng mục liên quan trực tiếp đến phòng cháy, chữa cháy, thoát hiểm của người dân.

Anh H - một cư dân của toà nhà - cho biết, toà nhà cao 15 tầng, trong đó có 14 tầng để ở, tầng 1 cho thuê kinh doanh. Chung cư có bố trí 2 cầu thang bộ thoát hiểm, thế nhưng hiện nay, nhiều cánh cửa thoát hiểm đã bị xuống cấp, hư hỏng. “Một số cánh cửa bị cong, vênh, không đóng kín. Tôi phải dùng tay đẩy, ép mạnh thì cửa mới kín được. Tình trạng cửa như vậy sẽ không có tác dụng ngăn khói lây lan vào nếu chẳng may xảy ra hỏa hoạn” - anh H nói.

Theo anh H, nếu xảy ra hỏa hoạn, khói lan vào khu vực thang thoát hiểm thì sẽ rất nguy hiểm nhưng nhiều cửa thoát hiểm bị hư hỏng, cong vênh đã lâu mà chưa được sửa chữa để đảm bảo theo đúng yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, anh H còn phản ánh, nhiều lần tại chung cư xảy ra báo cháy (dù thực tế không cháy) nhưng sau đó không được thông báo rõ ràng nguyên nhân từ đâu. “Như vậy sẽ rất dễ dẫn đến việc người ở trọ tại đây nghĩ là báo cháy giả, khi cháy thật sẽ không nhanh chóng thoát nạn xuống phía dưới” - nam công nhân thuê trọ cho hay.

Ngoài ra, theo anh H, không phải người dân nào thuê tại đây cũng biết cách sử dụng bình chữa cháy hay các kỹ năng thoát hiểm nếu xảy ra cháy. “Theo tôi, người thuê trọ cần chú ý hơn để tìm hiểu các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho mình. Những kỹ năng này không phải lúc nào cũng dùng, nhưng nếu xảy ra hỏa hoạn thì sẽ giúp bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình mình và mọi người’ - anh H bày tỏ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong văn bản số 90 ngày 25.1.2022 của Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà ở xã hội (đơn vị quản lý tòa nhà) gửi lên Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội phản ánh hệ thống phòng cháy, chữa cháy khu nhà chưa được bảo dưỡng định kỳ theo quy định, đặc biệt là hệ thống phòng cháy, chữa cháy của 4 đơn nguyên nhà 15 tầng.

Mua thêm thang dây để thoát hiểm

Còn tại Bắc Giang, bên cạnh những khu nhà chỉ có 1 tầng, nhiều chủ trọ đã xây nhà cao 4-5 tầng để cho công nhân thuê. Bà N - chủ nhà trọ nằm sát bên Nhà Văn hóa thôn Núi Hiểu (xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) - cho biết, sau khi xảy ra vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội, bà đã tăng cường phòng ngừa hỏa hoạn cho khu nhà hơn trước. “Gia đình tôi sống ở tầng 1 khu nhà trọ. Nếu xảy ra hỏa hoạn thì sẽ thiệt hại đến tài sản, sức khỏe, tính mạng của chính công nhân cũng như của gia đình tôi. Vì vậy, tôi phải rất chú ý tới phòng ngừa” - bà N nói. Tại mỗi tầng của toà nhà, bà đều trang bị một bình chữa cháy cỡ lớn.

Theo quan sát của phóng viên, hành lang trên các tầng cao khá hẹp, tối. Toà nhà chỉ có thang bộ đi lại, không có thang thoát hiểm. Lối thoát duy nhất của các công nhân thuê trọ ở tầng cao là ở ngoài đầu mỗi tòa nhà. “Sắp tới tôi sẽ mua thang dây để trang bị tại mỗi tầng, để nếu chẳng may xảy ra hỏa hoạn, công nhân không kịp thoát xuống bằng cầu thang bộ thì sẽ dùng cách này, thoát xuống khu vực nhà văn hoá thôn” - bà N cho hay.

Ngoài ra, một nguy cơ hỏa hoạn khác là tầng 1 của toà nhà dùng để trông xe máy. Nếu chẳng may xảy ra cháy tại khu trông giữ xe này, khói bốc lên sẽ rất nguy hiểm cho những công nhân thuê trọ ở trên cao. “Để phòng ngừa nguy cơ cháy, tôi không cho phép sạc xe điện qua đêm; mỗi xe chỉ sạc khoảng 2 tiếng là dừng để đảm bảo an toàn” - bà N nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn