MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nguy cơ ngộ độc từ bánh kẹo "lạ" bán ở cổng trường học

Thu Giang - Lê Tâm LDO | 01/12/2023 21:02

Nhiều trường học trên địa bàn TP Hà Nội đã phát đi cảnh báo về việc nhiều học sinh bị ngộ độc sau khi ăn các loại kẹo, nước hoa quả không rõ nguồn gốc được bày bán công khai trước cổng trường, khiến không ít phụ huynh rơi vào cảnh bất an.

Phụ huynh lo lắng

Tìm hiểu của PV Lao Động ngày 1.12, nhiều trường học trên địa bàn TP Hà Nội những ngày gần đây đang phát cảnh báo tới phụ huynh về loại kẹo, nước hoa quả không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chị Trần Thị Xuân (phụ huynh học sinh trường THCS Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ, mới đây, giáo viên chủ nhiệm của lớp con chị đã nhắn thông tin cảnh báo tới phụ huynh về loại bánh kẹo không đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, thường được bày bán ở cổng trường học.

Tương tự, Công an phường Cầu Diễn (Hà Nội) cũng vừa gửi thông tin cảnh báo đến phụ huynh về việc trên địa bàn phường Đại Mỗ có nhóm học sinh có biểu hiện ngộ độc, buồn nôn sau khi ăn kẹo lạ. Công an phường Cầu Diễn cũng đề nghị nhân dân báo ngay cho Công an phường nếu phát hiện nơi bán loại kẹo này, kèm theo hình ảnh cụ thể.

Nhiều loại thực phẩm, đồ ăn không rõ nguồn gốc, không có tem nhãn phụ được bày bán ở cổng trường học Hà Nội, ảnh chụp sáng ngày 1.12. Ảnh: Lê Tâm

Trước đó, ngày 29.11, tại trường THCS Nguyễn Quý Đức (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tiếp nhận 11 học sinh có dấu hiệu đau đầu, buồn nôn. Đây là những học sinh không ăn bán trú, không ngủ trưa ở trường.

Những học sinh này cho biết, trên đường đến trường, các em mua một loại kẹo vỏ màu xanh, in chữ nước ngoài và cùng chia nhau ăn. Sau khi ăn xong khoảng 45 phút, các em thấy mệt, đau đầu, buồn nôn.

Sau khi được đưa tới Trạm Y tế khám và theo dõi, sức khỏe 11 học sinh này đã ổn định. UBND phường Đại Mỗ ngay sau đó đã có văn bản báo cáo UBND quận Nam Từ Liêm, đồng thời chỉ đạo Công an phường đến cửa hàng tại số 19/8 đường Quang Tiến để kiểm tra.

Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ 66 gói màu xanh có hình gấu, quả đào, dâu tây, coca, ô mai, bên ngoài bao bì có nhãn hiệu nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Công an phường Đại Mỗ đang chờ trưng cầu giám định.

UBND phường Đại Mỗ cũng chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn tuyên truyền, nhắc nhở học sinh không sử dụng thực phẩm nguồn gốc không rõ ràng, không bảo đảm vệ sinh trước cổng trường học.

Kịp thời ngăn chặn, xử lý

Thông tin với báo chí, ông Dương Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội - đề cập, chỉ riêng từ ngày 28 - 30.11.2023, Đội Quản lý thị trường số 13, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra, xử lý các cửa hàng gần khu vực cổng trường THCS Nghĩa Tân, trường THCS Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội), thu giữ hàng trăm chiếc kẹo dẻo hình mắt người, nhiều sản phẩm bim bim, thanh sốt chua cay, lương khô, bánh trứng chảy, bánh gấu...

Liên quan đến vụ việc 11 học sinh trường THCS Nguyễn Quý Đức có dấu hiệu đau đầu, buồn nôn khi ăn cùng một loại kẹo không rõ nguồn gốc, Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan chức năng để lấy kết quả giám định.

Từ đó, đảm bảo an toàn thực phẩm tại khu vực cổng trường học, ngăn chặn sản phẩm không rõ nguồn gốc. Thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo Đội quản lý thị trường nắm bắt thông tin, xử lý các vi phạm trên địa bàn.

Ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - vừa chỉ đạo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo 30 quận, huyện, thị xã và các đơn vị, trường học trực thuộc yêu cầu tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học.

Các nhà trường trên địa bàn phải đẩy mạnh tuyên truyền đến tất cả bậc phụ huynh và học sinh không mua đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc xuất xứ, phổ biến tới cha mẹ học sinh về việc cần lưu tâm, tăng cường quản lý tình hình học tập, chuyên cần của con.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị, các đơn vị, trường học chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, nếu phát hiện cơ sở kinh doanh quanh khu vực cổng trường kinh doanh sản phẩm, thực phẩm không nguồn gốc cần báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn