MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đi kiểm tra thực địa, yêu cầu gỡ vướng để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công cao tốc. Ảnh: Hưng Thơ

Nguy cơ vỡ tiến độ thi công cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

HƯNG THƠ LDO | 27/04/2024 06:00

Do giải phóng mặt bằng (GPMB) chậm, tỉnh Quảng Trị liên tiếp gia hạn thời gian bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ. Đến ngày 30.4 - mốc gia hạn lần thứ 4, tiến độ GPMB ở tỉnh Quảng Trị vẫn chưa đảm bảo, khó có thể hoàn thành 100%.

Còn vướng mắc chưa được tháo gỡ

Dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ có tổng chiều dài 65,7km, trong đó đoạn tuyến qua tỉnh Quảng Trị có chiều dài 32,53km đi qua các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ. Các địa phương có tuyến cao tốc đi qua được UBND tỉnh Quảng Trị giao làm chủ đầu tư tiểu dự án GPMB.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo GPMB cao tốc, đến ngày 24.4, tỉnh Quảng Trị bàn giao được 81,2% mặt bằng sạch cho Ban quản lý (BQL) dự án đường Hồ Chí Minh để thi công cao tốc. Trong số 3 địa phương có cao tốc đi qua, hiện chỉ huyện Cam Lộ đã bàn giao 100% mặt bằng ở tuyến chính (6,38km). Còn huyện Gio Linh và Vĩnh Linh còn một số vướng mắc chưa được tháo gỡ.

Tại huyện Vĩnh Linh, có không ít trường hợp khiến địa phương đau đầu, chưa tìm được cách giải quyết hợp tình, hợp lý như Công ty Cổ phần Lâm sản Quảng Trị được cho thuê 6ha đất, hiện đã xây dựng nhà máy trên diện tích 4ha, trồng cây xanh 2ha.

Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đi ngang qua, cần thu hồi 2,49ha khiến thửa đất bị chia đôi. Với diện tích còn lại 3,51ha không đảm bảo để bố trí nhà máy, do đó công ty đề xuất thu hồi toàn bộ diện tích đất và bồi thường toàn bộ tài sản.

Sau nhiều cuộc họp, UBND tỉnh Quảng Trị thống nhất chủ trương thu hồi toàn bộ diện tích đất của công ty trên, và giao UBND huyện Vĩnh Linh thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh - cho biết, theo quy định, về tài sản chỉ bồi thường, hỗ trợ tài sản trong phạm vi GPMB, các tài sản khác chưa có cơ sở để bồi thường, hỗ trợ.

Bên cạnh đó, công ty thuê đất và trả tiền thuê đất hàng năm nên không thuộc đối tượng đền bù về đất.

GPMB chậm sẽ vỡ tiến độ thi công cao tốc

Theo BQL dự án đường Hồ Chí Minh, cuối năm 2023 và cho đến nay, Quảng Trị lại đứng sau cùng trong các dự án cao tốc đang thi công.

Thời điểm này, Quảng Trị đã bàn giao mặt bằng đạt 28,35km, tiến độ thi công cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ qua Quảng Trị đạt khoảng 35%. Hiện còn hơn 4km chưa bàn giao mặt bằng, nên ảnh hưởng rất lớn đến quá trình thi công. Đặc biệt, tại Quảng Trị có thời tiết khắc nghiệt, từ khoảng tháng 8 trở đi là bước vào mùa mưa dài ngày, nên việc thi công sẽ bị đình trệ, nguy cơ vỡ tiến độ thi công để bàn giao (30.6.2025) cho Bộ GTVT là rất cao.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, đơn vị này đã ban hành công văn yêu cầu các sở, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB dự án. Để sâu sát hơn, tỉnh còn cử các phó chủ tịch tỉnh, giám đốc các sở trực tiếp về các địa phương để hỗ trợ GPMB.

“Đến 30.4 khả năng sẽ bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công trên 90%, chứ chưa thể đạt 100% như yêu cầu đặt ra” - lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cho hay.

Cuối tháng 3.2024, tại phiên họp thứ 10 của Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT, ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị xin lùi tiến độ bàn giao mặt bằng cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh sang 30.4.2024.

“Trong các cuộc họp với đơn vị, tỉnh đã hứa tập trung tháo gỡ khó khăn tại những vị trí mặt bằng còn vướng, bàn giao mặt bằng để dự án triển khai kịp tiến độ đề ra. Đơn vị đề nghị các cấp sở, ban, ngành, chính quyền địa phương tập trung sớm tháo gỡ vướng mắc, tồn tại về mặt bằng trong tháng 4 như cam kết” - ông Chu Văn Long, Phó trưởng Phòng Điều hành Dự án 4, BQL dự án đường Hồ Chí Minh cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn