MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An. Ảnh: Báo Thanh tra

Nguyên ĐBQH Bùi Thị An: Phải đặt vấn đề vì sao ông Hải từ chức?

Dung Hà LDO | 09/01/2018 19:00
Đây là nhận định của nguyên đại biểu Quốc hội Bùi Thị An trước sự việc ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND Quận 1 (TPHCM) xin từ chức vì thất bại trong chiến dịch dẹp vỉa hè.

Theo đó, đánh giá về sự việc ông Đoàn Ngọc Hải xin từ chức, nguyên ĐBQH Bùi Thị An đánh giá rất cao hành động này, khẳng định ông Hải là người giữ chữ tín.

“Khi chiến dịch dẹp vỉa hè thất bại, chưa bàn đến việc tại sao lại thất bại nhưng việc ông Hải từ chức là chuyện tôi đánh giá rất cao. Ông Hải xác định mình là công bộc của dân nên đã hứa là phải thực hiện” – nguyên ĐBQH Bùi Thị An nói.

Cũng theo nguyên ĐBQH Bùi Thị An, việc ông Đoàn Ngọc Hải từ chức để giữ lời hứa như một sự tiên phong trong văn hóa từ chức, đây là nhân cách của người cán bộ hết lòng vì dân, lấy nhân dân là mục tiêu phấn đấu của mình chứ không phải vì lý do nào khác.

Nếu như người cán bộ không xác định mình là công bộc của dân thì không thể có hành động dũng cảm như vậy được. Bởi ở một vị trí, chức vụ như ông Đoàn Ngọc Hải, phải nói rằng có rất nhiều quyền lợi, nhưng ông đã dám từ bỏ, thể hiện một văn hóa rất cao trong xã hội hiện nay.

Trước sự việc ông Đoàn Ngọc Hải từ chức, nguyên ĐBQH Bùi Thị An phân tích rằng ở đây cũng phải đặt câu hỏi tại sao ông Đoàn Ngọc Hải phải từ chức. Vì sao trước một mục tiêu đưa TPHCM vào kỷ cương, văn minh; một mục tiêu rất vì thành phố trong chiến dịch dẹp vỉa hè mà lại thất bại. Bà An kiến nghị TPHCM nên làm rõ việc này, nên hỗ trợ cho những cán bộ có tấm lòng vì dân và biết dũng cảm trước nhiều vấn đề để thực hiện đúng mục tiêu và nguyện vọng của TP.

“Ở đây phải có cơ chế, phải có giải pháp để hỗ trợ những cán bộ như đồng chí Đoàn Ngọc Hải, để đồng chí thắng lợi trong công việc và nhiệm vụ. Giờ đồng chí Hải từ chức, vậy các đồng chí khác có dám đứng lên làm hay không?” – bà An đặt câu hỏi.

Trước đó, ngày 20.2.2017, ông Đoàn Ngọc Hải đã cùng đoàn công tác xử lý vi phạm trật tự đô thị và tuyên bố: "Từ đây đến cuối năm không làm được, tôi sẽ cởi áo về vườn không làm nữa, chứ không làm theo phong trào, đánh trống bỏ dùi, để nổi tiếng". Và tại cuộc họp kiểm điểm thường trực UBND quận 1 - TPHCM ngày 8.1, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận đã nộp đơn xin từ chức. Ông Hải cho rằng đã không hoàn thành nhiệm vụ trong việc xử lý hành vi lấn chiếm lòng, lề đường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn