MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hóa đơn tiền điện trở thành nỗi lo của nhiều người khi bước vào mùa nắng nóng. Ảnh: Vân An

Nguyên nhân dùng tiết kiệm mà hóa đơn tiền điện vẫn tăng cao mùa nắng nóng

VÂN HI LDO | 25/03/2024 13:53

Tình trạng nắng nóng tại khu vực Nam Bộ những ngày qua khiến nhiều người bày tỏ lo lắng hóa đơn tiền điện tăng cao ngay cả khi đã chủ động dùng điện tiết kiệm. Các chuyên gia cho rằng, lượng điện năng tiêu thụ bị ảnh hưởng bởi nền nhiệt ngoài trời cũng là một nguyên nhân.

Tiết kiệm nhưng hóa đơn tiền điện vẫn cao

Nhận hóa đơn tiền điện tháng vừa rồi, chị Đặng Hồng Nhi - nhân viên văn phòng tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - không khỏi giật mình vì phải đóng 2,5 triệu đồng, cao hơn 200.000 đồng so với những tháng trước.

Theo chị Nhi, mặc dù đã giảm thời gian sử dụng các thiết bị làm mát nhưng tiền điện vẫn cao hơn trước. “Tôi dùng quạt máy cho ban ngày và chỉ bật điều hòa từ 21h tối đến 5h sáng hôm sau. Các thiết bị khác như tivi, tủ lạnh, máy giặt cũng hạn chế sử dụng nhưng không hiểu vì sao tiền điện vẫn cứ tăng”, chị Nhi nói.

Tương tự, dù đã sử dụng bếp củi thay cho nồi cơm điện, giảm thời gian dùng điều hòa xuống còn 6 giờ mỗi ngày, thế nhưng bà Phạm Thị Hai (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) vẫn phải chi trả cho hóa đơn tiền cao hơn bình thường. “So với 2 - 3 tháng trước, tôi dùng điện tiết kiệm hơn nhưng hóa đơn tiền điện thì lại cao hơn vài chục nghìn?”, bà Hai thắc mắc.

Giải thích về lý do này, tại buổi tọa đàm Cung ứng điện mùa nắng nóng được tổ chức tại TP Cần Thơ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty điện lực Miền Nam Bùi Quốc Hoan dẫn số liệu thống kê của các chuyên gia cho biết: Riêng điện năng tiêu thụ của điều hòa nhiệt độ chiếm từ 30-65%, có khi đến 80% tổng lượng điện tiêu thụ của gia đình.

Nguyên lí làm mát của thiết bị điều hòa là khi thời tiết ngoài trời càng nóng, điện năng dùng để giảm nhiệt độ phòng sẽ càng cao. Chẳng hạn, cùng tăng 1 độ C nhưng nếu nhiệt độ ngoài trời nóng hơn thì tiêu thụ điện của điều hòa tăng từ 2 - 3% và ngược lại. Đây là cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến hóa đơn tiền điện tăng trong mùa nắng nóng.

Để hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang Nguyễn Quốc Toàn chia sẻ: Người dân cần ưu tiên lựa chọn các thiết bị điện dùng trong gia đình có nhãn hiệu tiết kiệm năng lượng, nguồn gốc rõ ràng. Cần thay hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED cho các loại đèn thế hệ cũ. Bên cạnh đó, cần tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, thông gió và duy tu, sửa chữa, thay thế đường dây điện đã cũ để tránh rò rỉ điện.

Đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, năm 2024 có khả năng xảy ra khô hạn kéo dài tại khu vực Nam bộ. Cao điểm mùa khô diễn ra từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 5, nhưng năm nay xuất hiện nắng nóng khá sớm khi bắt đầu ngay từ cuối tháng 1.2024 và có khả năng kéo dài thời gian hơn trung bình các năm trước.

Thời tiết tại TP Cần Thơ được ghi nhận khá nắng nóng. Ảnh: Bích Ngọc

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty điện lực Miền Nam Bùi Quốc Hoan cho hay: Tình trạng nắng nóng là yếu tố tác động lớn đến việc cung cấp điện. Từ đầu năm 2024 đến nay, ảnh hưởng của chu kì El Nino và tiếp đến hết tháng 6 sẽ là La Nina tiếp tục làm cho nền nhiệt tăng cao kéo theo điện tiêu thụ, sinh hoạt cũng tăng cao.

Theo ông Hoan, ngay từ cuối năm 2023, ngành Điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã xây dựng các kịch bản về cung ứng điện năm 2024 trình Bộ Công Thương phê duyệt. Trước đó, ngành Điện lực cũng đã thực hiện các giải pháp tích nước ở các hồ thủy điện để đảm bảo khi vào mùa nắng nóng, mùa khô. Đối với các nhà máy nhiệt điện than cũng đã duy tu, bảo trì để tất cả hệ thống được vận hành, đảm bảo nhiên liệu được cung cấp đầy đủ.

Ngành Điện lực đã xây dựng các kịch bản cung ứng điện trong mùa nắng nóng từ sớm. Ảnh: Mỹ Ly

"Để chuẩn bị cho những tình huống bất thường có thể xảy ra, chúng tôi cũng đã làm việc với từng khách hàng sản xuất, tiêu thụ điện lớn điều chỉnh phụ tải, thực hiện việc dịch chuyển lại giờ sản xuất cao điểm của hệ thống sang các giờ khác", ông Hoan nói.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hậu Giang Nguyễn Quốc Toàn cho biết: "Dự kiến trong năm 2024, tỉnh sẽ tổ chức khánh thành, đi vào hoạt động 2 nhà máy điện, một nhà máy tại thị xã Long Mỹ và một nhà máy tại huyện Phụng Hiệp. Từ đó, đảm bảo nguồn cung tại chỗ, giảm tổn thất trên đường dây".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn