MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mỗi khi có mưa lớn, sân vận động tỉnh Điện Biên và khu vực lân cận lại ngập sâu trong nước. Ảnh: Văn Thành Chương

Nguyên nhân SVĐ Điện Biên thành biển nước sau mưa dù đã có nhiều dự án chống ngập

NHÓM PV LDO | 18/06/2024 09:16

Tình trạng ngập úng tại khu vực sân vận động tỉnh Điện Biên mỗi khi có mưa lớn đã kéo dài nhiều năm nay. Nhiều dự án cải tạo được triển khai nhưng chưa hiệu quả, vậy nguyên nhân do đâu?

Như Báo Lao Động phản ánh, ngày 9.6 vừa qua, tại khu vực sân vận động tỉnh Điện Biên lại tái diễn tình trạng ngập nặng, mặt sân vận động biến thành biển nước, các tuyến phố quanh khu vực này cũng bị ngập sâu từ 60-80cm,gây khó khăn cho các phương tiện di chuyển.

Được biết, tình trạng ngập úng cục bộ tại khu vực sân vận động tỉnh Điện Biên đã tồn tại từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, điều khiến dư luận quan tâm là đã có nhiều dự án cải tạo, sửa chữa và chống ngập được triển khai nhưng tình trạng ngập úng vẫn chưa được cải thiện.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về vấn đề này, ông Nguyễn Anh Đạo - Giám đốc Ban quản lý di tích tỉnh Điện Biên (thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch) cho biết, trước dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Ban quản lý di tích đã triển khai Dự án sửa chữa sân vận động với tổng mức đầu tư 14 tỉ đồng. Tuy nhiên dự án này không liên quan đến hệ thống thoát nước.

Sân vận động tỉnh Điện Biên.

"Dự án chúng tôi triển khai chỉ sửa chữa mặt sân, các khán đài và một số hạng mục khác, còn dự án liên quan đến hệ thống thoát nước là do UBND TP Điện Biên Phủ triển khai" - ông Đạo khẳng định.

Sáng 17.6, trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Ngọc Tú - Trưởng phòng Quản lý đô thị, TP Điện Biên Phủ cho biết, trước đây đã có một dự án chống ngập được triển khai xung quanh sân vận động. Dự án này do UBND phường Mường Thanh làm chủ đầu tư, tuy nhiên tình trạng ngập cục bộ chưa được cải thiện nhiều do hệ thống cống thoát nước ra sông Nậm Rốm chưa được cải tạo.

Đến trước dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Phòng Quản lý đô thị được giao thực hiện dự án lắp đặt hệ thống thoát nước với hệ thống cống có đường kính 1m, chôn sâu 3,5m với tổng chiều dài 650m nối từ khu vực sân vận động ra sông Nậm Rốm.

TP Điện Biên Phủ đang tiếp tục hoàn thiện dự án thoát nước tại khu vực sân vận động tỉnh Điện Biên.

"Dự án này có tổng mức đầu tư 12,7 tỉ đồng sẽ góp phần làm giảm nguy cơ ngập cục bộ tại khu vực sân vận động. Tuy nhiên, khi dự án chưa hoàn thành thì phải tạm dừng do sát lễ kỷ niệm" - ông Tú cho hay.

Về nguyên nhân các dự án thoát nước chưa phát huy hiệu quả, ông Đỗ Ngọc Tú cho rằng, nguyên nhân căn bản là hệ thống mương thoát nước trước đây đã bị người dân san lấp, lấn chiếm tạo thành "nút thắt cổ chai" nên mỗi khi có mưa lớn nước không thoát kịp.

"Thời gian tới, cùng với việc hoàn thành dự án thoát nước và xử lý vị trí cống sập, TP Điện Biên Phủ sẽ tiến hành giải quyết dứt điểm các vị trí bị lấn chiếm để đảm bảo hệ thống thoát nước phát huy hiệu quả" - ông Tú cho biết thêm.

Trước đó, ngày 14.6, ông Lê Thành Đô - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã trực tiếp đi kiểm tra hệ thống thoát nước tại khu vực sân vận động. Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã yêu cầu TP Điện Biên Phủ xem xét, nghiên cứu, khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm xử lý triệt để tình trạng ngập úng tại khu vực này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn