MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cận cảnh nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21 chụp từ Macedonia. Ảnh: AFP

Nguyệt thực toàn phần liệu có gây động đất tới 7 độ richter?

Thành Trung LDO | 28/07/2018 16:35
Rạng sáng 28.7 (giờ Việt Nam), người dân nhiều nơi trên thế giới đã được chiêm ngưỡng hiện tượng nguyệt thực toàn phần. Ngay sau đó đã có thông tin cho rằng nguyệt thực toàn phần có thể gây động đất.

Theo ông Đặng Vũ Tuấn Sơn – Chủ tịch Hội Thiên văn học trẻ Việt Nam (VACA), hiện tượng nguyệt thực toàn phần có thể gây động đất là quan điểm không có cơ sở khoa học.

Vì theo ông Sơn, nguyệt thực toàn phần xảy ra khi 3 thiên thể gồm: Trái đất, Mặt Trăng và Mặt Trời thẳng hàng. Khi đó, lực hấp dẫn giữa 3 thiên thể này sẽ mạnh hơn bình thường.

Tuy nhiên, ông Sơn khẳng định, hiện tượng nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21 diễn ra vào rạng sáng ngày 28.7 (giờ Việt Nam) chỉ dài hơn nguyệt thực toàn phần ở những lần trước đó về mặt thời gian.

“Lực hấp dẫn giữa 3 thiên thể này có thể mạnh hơn bình thường một chút, nhưng không đủ để gây động đất”, ông Sơn nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Thiên văn học trẻ Việt Nam nêu ví dụ: lần gần nhất người Việt được chiêm ngưỡng hiện tượng nguyệt thực toàn phần là vào ngày 31.1.2018.

Nguyệt thực toàn phần, trăng xanh và siêu trăng sẽ cùng hội tụ ngày 31.1.2018.

Đáng lưu ý, ngày 31.1.2018 trùng với ngày rằm tháng chạp Âm lịch. Mặt Trăng vào ngày này ở điểm cận địa với trái đất nên xảy ra hiện tượng siêu trăng (Mặt Trăng lớn hơn bình thường 7%).

Tuy nhiên, ông Sơn cho biết, trong ngày 31.1.2018 ở nước ta cũng không ghi nhận trận động đất nào lớn tới 7 độ richter.

Trước đó, trên tờ Daily Star, nhà nghiên cứu về động đất Frank Hooferbeets cảnh báo hiện tượng nguyệt thực toàn phần xuất hiện có thể đi kèm với trận động đất mạnh tới 7 độ richter.

Theo ông Hoogerbeets, hoạt động địa chất trên bề mặt Trái đất đang tăng lên, đạt “giai đoạn đỉnh” trong tuần này.

“Động đất mạnh tới 7 độ richter có thể xảy ra trong giai đoạn từ ngày 27-30.7”, ông Hoogerbeets nói.

Nhà nghiên cứu này nhấn mạnh rằng, kể từ ngày 25.2 đến nay, chưa có trận động đất mạnh 7 độ richter nào xảy ra trên thế giới. Đó là cơ sở để không ít người tin rằng một trận động đất lớn sắp diễn ra trong thời điểm Trăng Máu. Tuy nhiên, ông Hoogerbeets không cho biết khu vực có thể xảy ra động đất.

Trong quá khứ, những dự đoán của chuyên gia Hoogerbeets không phải lúc nào cũng chính xác.

Nhiều nhà khoa học không tin vào dự đoán nguyệt thực toàn phần có thể gây động đất tới 7 độ richter của ông Hoogerbeets.

Nhà thiên văn học Phil Plait nói với Daily Star: “Điều đó là không thể, sự dịch chuyển của các hành tinh trong quỹ đạo không thể tạo ra động đất trên Trái đất”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn