MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân lo lắng vì quá trình thi công cao tốc ảnh hưởng đến cuộc sống. Ảnh: Việt Bắc

Nhà dân biến thành ao bên công trường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

Lam Thanh LDO | 26/05/2024 06:30

Nằm sát bên dự án xây dựng cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, nhiều hộ dân tại xã Hùng An (Bắc Quang) lâm vào tình cảnh ngập úng khi mưa lớn, các tài sản, hoa màu bị thiệt hại nặng nề.

Thời điểm giữa tháng 5.2024, cơn mưa lớn khiến một số hộ dân nằm sát bên dự án xây dựng cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đoạn qua xã Hùng An (Bắc Quang) lâm vào cảnh ngập úng. Rãnh thoát nước bị bịt chặt trong quá trình thi công khiến dòng nước tràn vào nhà, nhiều tài sản bị hư hỏng.

This browser does not support the video element.

Nước tràn vào nhà một số gia đình nằm sát công trường thi công cao tốc. Video: Người dân cung cấp.

Ông Nguyễn Văn Ngà (xã Hùng An) cho biết: "Khi đơn vị thi công làm lấp mương nước nên mưa lớn khiến nước tràn vào nhà. Trong nhà, nước có chỗ đến đầu gối, có nơi đến bụng. Nhà cửa ngập hết, toàn đất bùn lầy. Một số đồ điện tử bị hư hỏng, đồ đạc cứ ngổn ngang hết. Nước rút thì đất bùn bám khắp nơi, dọn dẹp rất vất vả.

Gia đình có hàng nghìn mét vuông cây ăn quả, bị ngập như thế thì ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Một số cây sâm bị chết, nhiều cây ổi, bưởi ngập úng rất nguy hiểm".

Theo ông Ngà, việc nước ngập vào nhà khiến nhiều gia đình vất vả. Ngoài đảo lộn sinh hoạt, các thiết bị hư hỏng còn nhiều ẩn nhiều nguy hiểm, đặc biệt là từ hệ thống điện. Mỗi khi nước rút là nhà cửa nhìn ngổn ngang, xuống cấp.

Công trường thi công cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đoạn qua xã Hùng An. Ảnh: Lam Thanh

Cũng theo ông Ngà, hiện các mương dẫn nước được phía thi công xử lý qua loa, chỉ đang khơi tạm. Nếu mưa lớn thì nguy cơ nhà dân tiếp tục ngập úng là rất cao. Dự án xây dựng cao tốc là dự án lớn, mong quá trình thi công đảm bảo cuộc sống của người dân. Chứ nguy cơ ngập úng, thiệt hại tài sản mỗi khi mưa như vậy khiến người dân rất bất an.

Đang ở sát dự án xây dựng cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang vì chưa thống nhất phương án đền bù để di dời, gia đình bà Lê Thị Chung (xã Hùng An) cũng đang gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt.

Bà Chung cho biết: "Thời gian gần đây, hệ thống cống, mương nước không được như cũ nên hay ngập, đường lầy lội. Một số đoạn mương bị lấp, các cống mới thì chưa hoàn thiện.

Quá trình thi công tạo nhiều vũng nước sâu nên rất nguy hiểm, đặc biệt là cho trẻ nhỏ. Cứ mưa là lại ngập, lầy lội nên người dân rất vất vả".

Nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng do ngập. Ảnh: Việt Bắc

Theo bà Chung, dù chưa thống nhất đền bù, nhưng đơn vị thi công đã ủi tuyến đường dân sinh gần nhà. Cứ mưa là nước lại ngập vào cổng nhà, di chuyển rất khó khăn. Nhiều lần mất điện vì xe ra vào làm đứt dây.

Cũng theo bà Chung, nếu có đường gom tạm thời cho người dân đi thì sẽ bớt vất vả, thoát cảnh ngập, trơn trượt. Đơn vị thi công phải đảm bảo cho cuộc sống của người dân. Không thể để tình trạng ngập xảy ra trong thời gian dài.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hoàng Văn Khởi - Phó Chủ tịch UBND xã Hùng An cho biết, trước đây, tình trạng ngập úng không xảy ra. Mới đây, khi đơn vị thi công san lấp mặt bằng, xe đi lại đổ đất lên rãnh thoát nước gây nên ngập.

"Liên quan đến cao tốc thì có 4 hộ bị ngập, một số hộ còn lại thì ảnh hưởng đến hoa màu, thủy sản. Ước tính thiệt hại trên 100 triệu đồng.

Địa phương đang làm việc với đơn vị thi công, phía bảo hiểm để giải quyết cho các gia đình bị ảnh hưởng", vị lãnh đạo thông tin thêm.

Dự án Cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang, giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh Hà Giang có tổng chiều dài 27,5 km, khởi công vào cuối tháng 5 năm 2023.

Điểm đầu dự án tiếp giáp với địa phận tỉnh Tuyên Quang, điểm cuối tại xã Tân Quang huyện Bắc Quang. Dự án có tổng mức đầu tư gần 3200 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn