MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án điện gió đã đi vào hoạt động ở xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hàn Nguyên

Nhà đầu tư điện gió ở Quảng Trị gặp khó vì giá đền bù bị đẩy cao

HƯNG THƠ LDO | 03/04/2024 09:43

Trong 10 dự án điện gió đang triển khai tại tỉnh Quảng Trị, phần lớn đều gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, vì người dân trong vùng dự án đề nghị giá đền bù cao.

Đề nghị giá đền bù “không theo quy định nào”

Gia đình ông Hồ Văn Thao ở thôn Xa Re (xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) có hơn 4.000m2 đất nông nghiệp nằm ở khu vực dự kiến sẽ thi công Dự án nhà máy điện gió LIG 1 Hướng Hóa. Đến thời điểm này, ông Thao vẫn chưa đồng ý giao đất cho dự án vì chưa thống nhất giá đền bù giải phóng mặt bằng.

“Gia đình tôi làm nông nghiệp, sống nhờ vào nương rẫy. Bây giờ thu hồi từng đó đất phải trả tôi 3 tỉ đồng” - ông Hồ Văn Thao cho biết.

Ông Thao khẳng định rằng, không đền bù đủ 3 tỉ đồng cho 4.000m2 đất nông nghiệp, thì gia đình ông sẽ không giao đất cho nhà máy điện gió.

Với số tiền 3 tỉ đồng trên diện tích 4.000m2 đất nông nghiệp, cán bộ giải phóng mặt bằng của dự án điện gió trên lắc đầu.

Diện tích đất nông nghiệp của người dân ở xã Hướng Tân yêu cầu đền bù với giá cao. Ảnh: Hàn Nguyên

Theo ông Lê Thanh Lam - cán bộ giải phóng mặt bằng Dự án nhà máy điện gió LIG 1 Hướng Hóa, không riêng trường hợp ông Thao đưa ra giá đền bù cao, mà có hộ diện tích đất nông nghiệp chỉ từ 100m2 đến 200 m2 cũng đòi đền bù 800 nghìn đồng đến 1 tỉ đồng.

Vì lý do không thỏa thuận được giá đền bù, nên đến thời điểm này, Dự án nhà máy điện gió LIG 1 Hướng Hóa chỉ mới thỏa thuận được với 10 hộ dân, trong lúc dự án cần thu hồi đất của gần 200 hộ dân.

Đại diện Dự án nhà máy điện gió LIG 1 cho hay, dự án điện gió này thuộc dự án thu hồi đất của nhà nước giao cho doanh nghiệp. Trong khi đó, người dân đang hiểu lầm doanh nghiệp tự mua đất để thực hiện dự án, nên đã đưa ra giá đền bù không có căn cứ để thực hiện.

Quảng Trị sẽ hỗ trợ nhà đầu tư

Theo Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị, Quảng Trị được cấp có thẩm quyền đưa vào quy hoạch phát triển điện lực và quy hoạch phát triển điện gió 31 dự án điện gió với tổng công suất 1.177,2 MW. Đến nay, đã có 20 dự án đưa vào vận hành thương mại với tổng công suất 742,2 MW; 1 dự án đã hoàn thành công tác thi công và đang hoàn thiện thủ tục vận hành; 10 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang triển khai đầu tư với công suất 394 MW.

Được biết, trong số 10 dự án điện gió đang triển khai tại huyện Hướng Hóa và Đakrông, phần lớn đều gặp một số khó khăn, vướng mắc. Trong đó, vướng mắc lớn nhất trong công tác giải phóng mặt bằng mà hầu hết dự án đang gặp phải là một số hộ dân không hợp tác, yêu cầu việc chi trả hỗ trợ với giá cao hơn giá quy định; tranh chấp đất đai giữa các hộ dân; quy chủ đường giao thông nông thôn không rõ ràng dẫn đến khó ký đối soát hoàn thiện hồ sơ…

Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị - cho hay, UBND tỉnh Quảng Trị đã giao Sở Công Thương tham mưu thành lập Tổ công tác chuyên trách nhằm hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai các dự án điện gió.

Đối với việc khó khăn trong giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu UBND huyện Hướng Hóa tích cực hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác kiểm kê, áp giá hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Trị cũng giao Công an tỉnh Quảng Trị theo dõi, nắm bắt các trường hợp cá biệt, không chịu hợp tác, có xu hướng lợi dụng việc áp giá hỗ trợ giải phóng mặt bằng để có các hành vi xúi giục, cố tình gây khó khăn, cản trở nhà đầu tư triển khai dự án.

“Trong thẩm quyền của mình, Quảng Trị sẽ hỗ trợ, đồng hành và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng các dự án điện gió trên địa bàn” - ông Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh.

Theo ghi nhận của PV báo Lao Động, các dự án điện gió gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng chủ yếu thực hiện ở cạnh các bản làng người đồng bào thiểu số Vân Kiều. Người dân ở khu vực này sinh sống dựa vào nương rẫy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn