MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà máy bột giấy VNT-19. Ảnh: Ngọc Viên

Nhà máy 10.000 tỉ đồng bí đường xả thải, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi nói gì?

VIÊN NGUYỄN LDO | 17/08/2023 16:27

Ông Đặng Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, người dân không được cản trở hoạt động đặt ống xả thải của Nhà máy bột giấy VNT-19. Còn nếu nhà máy gây ô nhiễm môi trường thì dứt khoát phải đóng cửa.

Sau 8 năm xây dựng, hiện Nhà máy bột giấy VNT-19 được xây dựng ở xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi chưa biết xả thải đi đâu vì không nhận được sự đồng thuận của người dân. Nhiều năm qua, họ không cho nhà máy đặt ống xả thải ra vịnh Việt Thanh (diện tích nằm phần lớn ở xã Bình Trị, huyện Bình Sơn) vì lo ngại ô nhiễm, ảnh hưởng đến ngư trường khai thác hải sản của ngư dân.

Vịnh Việt Thanh, nơi Nhà máy bột giấy VNT-19 sẽ đặt ống xả thải. Ảnh: Ngọc Viên

Dự án này được khởi công năm 2015. Qua 3 lần điều chỉnh, hiện dự án được nâng công suất giai đoạn 1 là 350.000 tấn bột giấy tẩy trắng/năm, diện tích đất sử dụng (giai đoạn 1) là 117ha, tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỉ đồng. Dự kiến, nhà máy sẽ đi vào hoạt động vào cuối quý IV năm 2024

Chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động vào chiều ngày 17.8, ông Đặng Văn Minh thẳng thắn, người dân thì băn khoăn lo Nhà máy bột giấy VNT-19 gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến ngư trường khai thác hải sản của họ. Tuy nhiên, bây giờ doanh nghiệp họ chưa làm, thì dựa vào cơ sở nào để nói họ gây ô nhiễm môi trường, rồi cản trở, không cho người ta làm? Quan điểm của lãnh đạo tỉnh rất rõ ràng, nếu doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường thì tỉnh dứt khoát yêu cầu đóng cửa nhà máy. Còn bây giờ phải để người ta làm, bởi doanh nghiệp đã đầu tư dự án gần 10.000 tỉ đồng, mà giờ cản trở, không cho họ đặt ống xả thải là không được.

Ông Đặng Văn Minh cho hay, đối với dự án của Nhà máy bột giấy VNT-19, việc đánh giá tác động môi trường thuộc chức năng của Bộ TNMT chứ không thuộc chức năng của tỉnh. Lãnh đạo tỉnh cũng nói rất nhiều lần với Nhà máy bột giấy VNT-19, nếu nhà máy gây ô nhiễm môi trường thì nhà máy phải đóng cửa, hoạt động kinh doanh bị đình trệ thì ráng chịu.

Vịnh Việt Thanh là “cánh đồng” mưu sinh của hàng nghìn ngư dân, việc đường ống xả thải của nhà máy có công suất lớn nhất nước xả ra vịnh Việt Thanh khiến người dân trăn trở, lo ngại. Ảnh: Ngọc Viên

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh nói thêm: Về mặt pháp luật thì người dân không được cản trở nhà máy đặt ống xả thải ra vịnh Việt Thanh. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng phải tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân hiểu, còn nếu áp đặt quá cũng không được. Ngoài công tác vận động, tuyên truyền, giải thích thì nhà máy phải cam kết với người dân không được để xảy ra ô nhiễm môi trường, nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường thì phải dứt khoát đóng cửa nhà máy. “Doanh nghiệp cũng phải ý thức chuyện này, chứ nếu mạo hiểm để ảnh hưởng đến môi trường thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp”- ông Đặng Văn Minh nói.

Ông Đặng Văn Minh cũng nhấn mạnh, nếu cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động, giải thích, mà người dân vẫn không chịu cho nhà máy đặt ống xả thải thì cơ quan chức năng phải sử dụng biện pháp hành chính, chứ không phải người dân muốn làm sao thì làm. Người dân cũng phải tuân thủ pháp luật và cả doanh nghiệp cũng thế.

Ông Đặng Văn Minh cho biết, đã giao cho huyện Bình Sơn, chính quyền địa phương và cả Nhà máy bột giấy VNT-19 phải tuyên truyền và vận động cho người dân hiểu.

“Liên quan đến đánh giá tác động môi trường, hội thảo, thì Nhà máy nên mời Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh là cơ quan tư vấn về chuyên đề này. Tôi cũng khuyến cáo Nhà máy bột giấy VNT-19 phải làm hết sức chặt chẽ, cẩn thận, đừng để ảnh hưởng đến môi trường…” - ông Đặng Văn Minh chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn