MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhà nội trú – ngôi nhà thứ 2 của các em học sinh dân tộc miền núi

chu san LDO | 05/12/2017 11:13
Sáng thứ hai, Hoa cùng các bạn vội bước vào lớp học khi trên trán cô bé vẫn còn rịn những giọt mồ hôi, dù thời tiết của những ngày cuối tháng 10 đã không còn oi bức.
Năm nay là năm thứ 4 Dương Thị Hoa gắn bó với ngôi trường THCS Thuần Mang thuộc xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Trường có 128 bạn học sinh từ lớp 6 đến lớp 9, trong đó có hơn một nửa - 66 bạn nhà ở quá xa trường từ 7-13km. Những bạn nhà xa đã phải ở lại gần trường cả tuần để học vì không thể đi bộ về nhà hàng ngày được.

Nhưng vì trường không có nhà nội trú, nên Hoa và các bạn phải ở trọ nhà dân gần trường hoặc bố mẹ các bạn làm tạm một số lán trại bằng tre nứa, bạt để ở. Lán trại tạm bợ vừa là chỗ để ở, vừa là chỗ để nấu nướng.

Khu nhà lán tạm của các em học sinh trước khi xây dựng.

Dương Thị Hoa là học sinh dân tộc Mông. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo. Công việc chính của cha mẹ là làm nương với thu nhập thấp và không ổn định. Gia đình có 3 chị em đang tuổi ăn học nên vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, Hoa đã vượt qua mọi khó khăn và trong 3 năm liền đã đạt thành tích là học giỏi.

Các em học sinh và nhà tài trợ tại khu nhà nội trú mới.

Cứ sáng sớm thứ 2 hàng tuần, thời tiết đẹp cũng như xấu, Hoa lại một mình đi bộ đến trường, rồi ở lại lán gần trường đến trưa thứ 7 học xong thì em mới được về với bố mẹ và gia đình.

Tháng 7.2015, Hoa cùng toàn thể các bạn học sinh của trường và các thầy cô đã vui mừng khôn tả khi được chứng kiến lễ khởi công xây dựng công trình đầy ý nghĩa này và công trình đã được hoàn thành với khoảng thời gian thần tốc nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và khánh thành đúng vào ngày 5.9.2015 - ngày cả nước khai giảng năm học mới 2015 – 2016. Sau khi trường có khu nhà nội trú, trường đã được mang tên mới là “Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Thuần Mang”.

Gần 100 bạn học sinh được ở trong ngôi nhà mới – nhà nội trú – ngôi nhà thứ 2 của các bạn. Sống trong ngôi nhà mới này, các bạn còn được Quỹ BTTEVN, các cấp, các ngành liên quan hướng dẫn cho cách thức, nề nếp, nội quy sinh hoạt ăn ở (từ việc gấp chăn, màn, quần áo, giặt giũ, vệ sinh…) cho đến những kiến thức cơ bản khi sinh hoạt nội trú và văn hóa trong giao tiếp… Đến nay, sau hơn một năm sống trong ngôi nhà mới, Hoa và các bạn luôn ý thức giữ gìn khu nội trú ngăn nắp, sạch sẽ.

Nhà nội trú trường THCS Thuần Mang - Ngân Sơn - Bắc Kạn sau khi hoàn thành.

Hỗ trợ xây dựng nhà nội trú là một trong những chương trình trọng tâm được Quỹ BTTEVN chú trọng và đầu tư. Trong 25 năm qua, từ khi thành lập đến nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp đã vận động được trên 5.000 tỷ đồng, giúp trên 30 lượt triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ tập trung vào 4 nhóm quyền trẻ em theo Công ước Quyền trẻ em đó là: Quyền được sống, Quyền được phát triển, Quyền được bảo vệ và Quyền được tham gia.

Các tổ chức, cá nhân quan tâm, hỗ trợ cho trẻ em xin vui lòng liên hệ:

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

Địa chỉ: Số 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (8424) 37333094/37470037/37331223 Fax: 844 38438537

Hotline: 092 9999 999

Email: quytreemvn@gmail.com

Website: http://www.nfvc.org.vn

Tài khoản tiền Việt: 001.0.00.0000355

Tài khoản ngoại tệ: 001.0.37.0002165 – SWIFCODE: BFTVVNVX

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn