MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhà ở xã hội cho công nhân vắng người mua, chủ đầu tư xin mở rộng đối tượng

Trần Tuấn LDO | 04/06/2023 16:20

Bắc Ninh - Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân Lan Hưng (thị xã Thuận Thành) hiện có 700 căn hộ nhưng mới bán được 90 căn. Chủ đầu tư dự án đang đề xuất cơ quan chức năng mở rộng đối tượng được mua nhà tại dự án. Tuy vậy, đề xuất này vượt thẩm quyền xử lý của UBND cấp tỉnh.

Nhà ở xã hội công nhân vắng người mua

Chị H. (37 tuổi), là công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cho biết, gia đình chị mua nhà tại dự án nhà ở xã hội Lan Hưng, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh từ tháng 8.2021.

Thế nhưng, nhận nhà được một thời gian ngắn, chị H. nhận được thông báo thu hồi với lý do chị không nằm trong đối tượng công nhân thuộc khu công nghiệp trên địa bàn thị xã, mà là công nhân ở huyện khác.

Dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân Lan Hưng. Ảnh: Trần Tuấn

Cũng giống chị H., anh N.Q.T (40 tuổi) là sĩ quan công an thuộc 10 nhóm đối tượng được mua nhà ở xã hội theo Nghị định 100.

Anh T cho hay, gia đình sinh sống tại dự án nhà ở xã hội Lan Hưng được hơn 1 năm thì có nhận được thông báo thu hồi do không đúng đối tượng được mua nhà.

Ông Vương Quốc Toàn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng - Chủ đầu tư dự án cho biết, năm 2019, đơn vị này được chấp nhận chủ trương đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội Lan Hưng tại thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh nhằm phục vụ chỗ ở cho công nhân lao động có thu nhập thấp của các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã.

Ông Vương Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng. Ảnh: Trần Tuấn

"Theo chủ trương đầu tư do Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ký tháng 9.2019, mục tiêu là nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp Thuận Thành, nhưng mục tiêu bán hàng là cho các đối tượng của Nghị định 100.

Trong 2 năm từ 2020 - 2021, chúng tôi bán bình thường. Đến năm 2022, Sở Xây dựng ngăn chặn và cho rằng chúng tôi bán không đúng đối tượng", ông Toàn nói.

Theo ông Toàn, dự án nhà ở xã hội Lan Hưng có khoảng 700 căn, giờ công ty mới bán được 90 căn. Việc chỉ được bán nhà ở xã hội cho công nhân, số lượng căn đã bán thấp khiến tình hình tài chính của đơn vị gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, doanh nghiệp đã có nhiều văn bản gửi đến các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh, các Bộ, ngành và Chính phủ đề xuất mong muốn được mở rộng nhóm đối tượng được mua nhà tại dự án này là 10 nhóm đối tượng theo Nghị định 100.

Vượt thẩm quyền của tỉnh, sẽ tiếp tục xin ý kiến các Bộ

Liên quan tới vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Đoàn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh thông tin, dự án xây dựng nhà ở xã hội Lan Hưng được thực hiện thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

"Đầu bài khi cơ quan quản lý Nhà nước đặt ra là xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đối tượng cho các công nhân trong các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Thuận Thành. Do vậy, doanh nghiệp phải thực hiện theo kết quả đấu thầu" - ông Đoàn nói.

Được biết, khi doanh nghiệp thực hiện xây nhà ở xã hội cho công nhân sẽ được nhận nhiều ưu đãi hơn khi xây dựng nhà ở xã hội dành cho các đối tượng khác theo Nghị định 100.

Ông Nguyễn Xuân Đoàn, Phó giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh trả lời kiến nghị của doanh nghiệp. Ảnh: Trần Tuấn

Đến thời điểm này, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch Đầu để hỏi về việc chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội cho công nhân Lan Hưng có được bán cho 10 nhóm đối tượng thuộc Nghị định 100 hay không.

Tuy nhiên, các văn bản của các Bộ trả lời đều khẳng định phải thực hiện theo đúng luật, tức là theo kết quả đấu thầu.

Trước các kiến nghị, đề xuất của chủ đầu tư nhà ở xã hội Lan Hưng, ngày 3.6, tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2023, ông Vương Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh đã giao Sở Xây dựng phối hợp cùng các sở ngành liên quan trong 10 ngày tới mời Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng về làm việc và trả lời trực tiếp kiến nghị của doanh nghiệp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn