MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Word Bank đã rút vốn khỏi Hợp phần 2 Dự án CCSEP Nha Trang. Ảnh: Hữu Long

Nhà thầu lo lắng vì World Bank rút vốn khỏi 2 gói thầu chậm tiến độ ở Nha Trang

Hữu Long LDO | 24/12/2023 17:28

Khánh Hòa - Một số nhà thầu đã có đơn kiến nghị giải quyết liên quan đến việc thi công tại Hợp phần 2 của dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (Dự án CCSEP Nha Trang).

Ngày 24.12, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa đang xin ý kiến cơ quan cấp trên để giải quyết kiến nghị của một số nhà thầu xung quanh việc World Bank quyết định không tiếp tục tài trợ các hạng mục còn lại thuộc Hợp phần 2 Dự án CCSEP Nha Trang.

Nhà thầu yêu cầu bồi thường

Hợp phần 2 của Dự án CCSEP Nha Trang bao gồm 2 hạng mục đầu tư thực hiện thông qua 2 hợp đồng xây lắp gồm Kè bắc sông Cái và đường Chử Đồng Tử (thuộc hợp đồng NT-2.3) và kè và đường Nam sông Cái (thuộc hợp đồng NT-2.1).

Theo kế hoạch, cả hai hợp đồng trên hoàn thành dự kiến trong tháng 3 và 4.2023. Tuy nhiên, do công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và chưa hoàn thành nên việc triển khai hợp đồng diễn ra chậm chạp, phải tạm dừng từ tháng 7.2022 (đối với hợp đồng NT-2.1) và từ tháng 12.2022 (đối với hợp đồng NT-2.3).

Theo một nhà thầu thi công tại Hợp phần 2, đến nay doanh nghiệp đã gửi đơn yêu cầu bồi thường số tiền hơn 11 tỉ đồng nếu chấm dứt hợp đồng từ thành viên liên danh của Gói thầu tại Hợp phần 2.

Nhiều rắc rối về pháp lý nếu đồng loạt hủy thầu ở dự án 72 triệu USD Nha Trang. Ảnh: Hữu Long

Theo nhà thầu này, đến nay một số công việc đã được nhà thầu thi công nhưng chưa được chủ đầu tư nghiệm thu. Gần một năm qua, nhà thầu đã có những thiệt hại khi đưa vật liệu về công trình xây dựng nhưng chưa được thi công; chi phí nhân công, lán trại, ban điều hành ở công trình…

Nhà thầu này mong muốn địa phương sớm đưa ra kết luận có triển khai hay không. Nếu hủy Hợp phần 2 không triển khai thì việc bồi thường thiệt hại cho nhà thầu được thực hiện thế nào?

“Chúng tôi giờ đi không được ở cũng không xong. Những chi phí nói trên tôi vừa liệt kê cũng hơn 11 tỉ đồng" - đại diện nhà thầu thông tin với Lao Động.

Bồi thường không tuân thủ khung chính sách World Bank

Vào ngày 4.10, bà Carolyn Turk - Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam - Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới (World Bank) đã có thư gửi Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân xung quanh về việc thực hiện Hợp phần 2 và điều chỉnh các phương án bồi thường đã chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi hợp phần này.

Trước đó, Đoàn công tác của World Bank đã tiến hành rà soát, thẩm định và phát hiện rằng, ở Hợp phần 2, 76 hộ dân bị ảnh hưởng đã nhận bồi thường, trong đó 60 hộ đã bàn giao đất cho tiểu dự án.

Trong số 76 hộ bị ảnh hưởng, qua rà soát thẩm định cho thấy 50 hộ không tuân thủ Khung chính sách tái định cư của dự án và Kế hoạch hành động tái định cư của Dự án CCSEP Nha Trang.

Word Bank nhận thấy có 50 hộ không tuân thủ Khung chính sách tái định cư và Kế hoạch hành động tái định cư của dự án. Ảnh: Hữu Long

Đại diện World Bank còn cho rằng, 50 hộ bị ảnh hưởng nêu trên đã nhận bồi thường theo phương án bồi thường được thẩm định là không tuân thủ.

Tổ chức này yêu cầu địa phương thông báo về việc điều chỉnh các phương án bồi thường cho người dân đảm bảo khung chính sách của World Bank, đồng thời phải trả thêm khoản bồi thường/hỗ trợ tái định cư bổ sung cho họ.

Hồi âm lại thư của World Bank, ngày 24.11, UBND tỉnh Khánh Hòa đã xin ý kiến thống nhất của World Bank cho phép tiếp tục sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương thay cho nguồn vốn vay để thực hiện hoàn thiện Hợp phần 2 Dự án CCSEP Nha Trang.

Trong trường hợp được sự chấp thuận của Word Bank, tỉnh Khánh Hòa cam kết thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư đảm bảo tuân thủ Khung chính sách tái định cư của Dự án và Kế hoạch hành động tái định cư của tiểu dự án, như được quy định trong Hiệp định vay và Hiệp định tài trợ của dự án.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn