MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công trình đang thi công bị hỏng do năng lực nhà thầu yếu. Ảnh: Minh Hạnh

Nhà thầu năng lực yếu, đoạn bê tông của công trình đang thi công bị nước cuốn trôi

Minh Hạnh LDO | 28/09/2023 18:40

Thái Nguyên - Một số hạng mục của công trình cống thoát nước trung tâm xã Vô Tranh, huyện Phú Lương đang trong quá trình thi công đã bị nước cuốn trôi. Nguyên nhân là năng lực nhà thầu yếu và thi công ẩu.

Công trình cống thoát nước trung tâm xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên có tổng vốn đầu tư trên 600 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách.

Do năng lực nhà thầu yếu, lại thi công vào mùa mưa bão, một số hạng mục đã bị nước cuốn trôi, gây lãng phí, khiến người dân bức xúc.

Đoạn bê tông bị nước cuốn đã được thi công lại (ảnh chụp lúc 15h ngày 27.9). Ảnh: Minh Hạnh

Công ty CP xây dựng và thương mại Diệp Anh là đơn vị thi công. Sau khi ký hợp đồng xây lắp công trình, công ty tiến hành thi công và hoàn thiện được một số hạng như đổ 201 tấm đan bê tông cốt thép cho công trình, đào móng rãnh, đệm đá dăm, đổ bê tông đáy rãnh, xây rãnh, đổ bê tông mũ mố hai đoạn từ cọc D1 đến cọc C1 chiều dài 34m và đoạn D6 đến D7 dài 50m.

Khi thi công đổ bê tông rãnh, thời tiết mưa nên lượng nước dồn về rất lớn. Đơn vị thi công không làm rãnh nắn dòng, khiến nước lũ chảy thẳng vào khu vực cống đang thi công và cuốn trôi một đoạn bê tông đáy rãnh, ảnh hưởng đến kết cấu bê tông. Bởi trong hồ sơ thiết kế, không để khe nối thành mương và đáy mương.

Chiều 27.9, làm việc với phóng viên Báo Lao Động, ông Hoàng Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vô Tranh cho rằng đây là lỗi do nhiều nguyên nhân.

Trong đó, nguyên nhân chính là đơn vị thi công không có trình độ, năng lực và kinh nghiệm, tận dụng lao động trong dân nên đã gây ra hậu quả. Chính quyền địa phương đã yêu cầu đơn vị đào bóc toàn bộ số lượng bê tông đã thi công lên làm lại từ đầu và chịu mọi chi phí thiệt hại.

Rào đường cảnh báo để thi công dự án thoát nước trung tâm xã Vô Tranh. Ảnh: Minh Hạnh

“Đây là công trình nhỏ dưới 1 tỉ đồng nên xã không tổ chức đấu thầu và chọn nhà thầu. Trong khi đó, chủ đầu tư chưa có kinh nghiệm, đơn vị thi công không có năng lực, thi công vào tháng mưa lũ không xử lý được sự cố”, ông Hoàng Anh Tuấn cho biết.

Cũng theo đại diện UBND xã Vô Tranh, ngay sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo xã đã yêu cầu đơn vị thi công phải cào toàn bộ nền móng lên thi công lại từ đầu. Cùng với đó, thuê đơn vị tư vấn, giám sát và nghiệm thu theo từng hạng mục. Hiện dự án đã được thi công lại và đang thực hiện đổ bê tông móng.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động vào 15h chiều 27.9, dù trời đang mưa, đơn vị thi công vẫn tiến hành đổ bê tông nền móng.

Đơn vị thi công vẫn thực hiện đổ bê tông nền cống khi trời mưa. Ảnh: Minh Hạnh

Theo các chuyên gia, cần che chắn phủ bạt và dừng công tác đổ bê tông khi trời mưa. Những khối bê tông đổ tiếp theo chỉ nên thực hiện khi cường độ bê tông đã đạt yêu cầu và vệ sinh, xử lý bề mặt.

Theo đại diện Công ty CP xây dựng và thương mại Diệp Anh, công trình được nghiệm thu theo từng hạng mục nếu đạt mới chuyển sang phần việc tiếp theo. Việc nghiệm thu có đại diện chủ đầu tư là UBND xã Vô Tranh. Công ty TNHH Mạnh Kiên Thái Nguyên là đơn vị tư vấn giám giám sát nhưng ban quản lý dự án và đơn vị thi công không được thông báo.

This browser does not support the video element.

Toàn cảnh dự án thoát nước trung tâm xã Vô Tranh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn