MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tàu Metro số 1 trong depot Long Bình bị vẽ bậy ngày 29.4. Ảnh: Minh Quân

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm khi để tàu Metro số 1 tiếp tục bị vẽ bậy

MINH QUÂN LDO | 01/05/2023 12:11
TP Hồ Chí Minh – Một đoàn tàu Metro số 1 vừa bị vẽ bậy tại khu vực depot Long Bình (TP Thủ Đức). Ban Quản lý đường sắt đô thị cho biết do các đoàn tàu chưa bàn giao nên phần trách nhiệm thuộc về phía nhà thầu.

Ngày 1.5, trao đổi với Lao Động, đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh (MAUR – chủ đầu tư) cho biết, đêm ngày 29.4, một số đối tượng đã lẻn vào khu vực depot Long Bình (TP Thủ Đức) vẽ bậy lên một đoàn tàu Metro số 1.

Vị trí đoàn tàu bị vẽ bậy nằm sát hàng rào an ninh. Thân tàu đã bị xịt sơn, tô vẽ nhiều màu sắc, tương tự loại hình graffiti (vẽ tranh đường phố).

Nhà thầu Hitachi đã báo cáo sự việc lên MAUR và Công an Thành phố Thủ Đức trước khi tiến hành tẩy rửa.

Đại diện MAUR cho biết, do các đoàn tàu chưa bàn giao nên phần trách nhiệm hiện vẫn thuộc về phía nhà thầu. “Trong quá trình chạy thử nghiệm tiếp theo, nếu MAUR phát hiện tàu bị hư hại hoặc không chuẩn về màu sơn, kết cấu thì nhà thầu sẽ phải đền cho thành phố” – đại diện MAUR nói.

Các đoàn tàu metro số 1 tại Depot Long Bình (thành phố Thủ Đức). Ảnh: Anh Tú

Depot Long Bình rộng khoảng 20 ha, là khu trung tâm điều khiển và bảo dưỡng tàu bao gồm các tòa nhà vận hành và bảo dưỡng; xưởng chính bảo dưỡng tàu; các cơ sở hạ tầng bảo dưỡng các thiết bị khác của đường ray, hệ thống điện, tín hiệu, thông tin liên lạc; bãi đỗ tàu; trạm vệ sinh tàu; mạng lưới đường nội bộ bên trong và bên ngoài khu vực; và khu văn phòng.

Khu vực này hiện được bố trí 2 lớp bảo vệ của nhà thầu tại cổng ra vào và lực lượng túc trực ngày đêm tại khu đậu tàu. 

Tuy nhiên, theo chủ đầu tư, phần khu vực tàu metro vừa bị vẽ bậy nằm ngay sát khu dân cư nên có phần khó kiểm soát hơn. Cộng thêm đúng kỳ nghỉ lễ nên có thể một số đối tượng thiếu ý thức đã lợi dụng lẻn vào vẽ bậy lên tàu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, MAUR đã chỉ đạo nhà thầu cần có giải pháp khắc phục như tăng cường an ninh, đề phòng người lạ, người có hành vi nghi ngờ tới gần. Những trường hợp không có phận sự sẽ không được vào trong Depot Long Bình.

Chủ đầu tư cũng cho biết sẽ yêu cầu nhà thầu xem xét thay công ty bảo vệ bởi đây là lần thứ 2 tàu Metro số 1 bị các đối tượng đột nhập vào depot Long Bình vẽ bậy.

Hồi tháng 6.2022, hai đoàn tàu Metro số 1 đậu tại Depot Long Bình chờ chạy thử thì bị vẽ bẩn nhưng đến nay chưa tìm ra thủ phạm.

Tuyến Metro số 1 hiện nhập về 17 đoàn tàu, giai đoạn đầu khai thác 14 đoàn, còn 3 đoàn dự phòng.

Hiện các đoàn tàu Metro số 1 đang được chạy thử nghiệm đoạn trên cao. Dự kiến đến ngày 2.9, chủ đầu tư sẽ cho tàu chạy thử trên toàn tuyến với tổng chiều dài gần 20 km, trước khi chuyển sang giai đoạn khai thác thử vào cuối năm nay.

Tại TP Hồ Chí Minh, rất nhiều bức tường, tủ điện ở các tuyến đường bị vẽ hình ảnh, viết chữ nguệch ngoạc, trông rất xấu xí. Hành vi này được nhận định "ăn theo" phong trào graffiti - môn nghệ thuật đường phố có nguồn gốc từ Mỹ, trong cộng đồng hip hop.

Graffiti du nhập vào Việt Nam khoảng hơn chục năm gần đây. Hành vi vẽ trái phép được cộng đồng graffiti gọi là bomb, người vẽ trái phép gọi là bomber. Chỉ cần vài chai sơn, trong 1 - 2 phút, một bomber có thể hoàn thành bức vẽ đơn giản hoặc ký tên mình trên các bức tường, tủ điện, cửa nhà… Các bomber luôn vẽ vào ban đêm, thời gian ít người để ý.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn