MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án tái định cư Ngọc Hiệp nhìn ngổn ngang bởi nhiều thửa đất không đươc giải phóng mặt bằng. Ảnh: Hữu Long

Nha Trang đối thoại người dân ảnh hưởng bởi dự án tái định cư Ngọc Hiệp

Hữu Long LDO | 16/09/2023 15:03

Khánh Hòa - Địa phương đã quyết định tách 4,83/13,45 ha chưa giải phóng mặt bằng ra khỏi phạm vi dự án Khu tái định cư Ngọc Hiệp. Đến nay, chính quyền TP Nha Trang tổ chức đối thoại với người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

Sáng 16.9, ông Nguyễn Xuân Khoa (trú TP Nha Trang) - đại diện cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án khu tái định cư Ngọc Hiệp - xác nhận, chính quyền TP Nha Trang vừa tổ chức đối thoại với bà con vào tối 15.9.

Vào hôm 30.8, UBND TP Nha Trang có thông báo gửi người dân về việc đã quyết định tách 4,83 ha chưa giải phóng mặt bằng ra khỏi phạm vi dự án khu tái định cư Ngọc Hiệp, đồng thời hủy quyết định thu hồi đất, kinh phí bồi thường…

Nhận thông báo từ địa phương, nhiều người dân mong muốn TP Nha Trang sẽ giải quyết vấn đề an sinh xã hội cho các hộ dân tại khu vực đất vừa bị tách ra khỏi dự án.

“Vì sao người dân phản ứng. Vì địa phương thực hiện phương án bồi thường không đúng theo khung chính sách của Ngân hàng thế giới… Rồi đẩy người dân chúng tôi ra khỏi khung chính sách” - ông Nguyễn Xuân Khoa đặt câu hỏi tại buổi đối thoại.

Nhiều ngôi nhà người dân nằm lọt thỏm bởi đất đá thi công dự án khu tái định cư Ngọc Hiệp. Ảnh: Hữu Long

Qua rà soát, chính quyền TP Nha Trang báo cáo có 145 trường hợp người dân nằm trong khu vực diện tích 4,83 ha vừa được tách ra.

Tại buổi đối thoại, ông Lê Đại Dương - Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang - giải thích về việc tại sao điều chỉnh dự án khu tái định cư Ngọc Hiệp ra làm 2 giai đoạn. Theo ông Dương, việc này "xuất phát từ một số đơn của bà con gửi Ngân hàng Thế giới, trong đó có nội dung không thu hồi đất”.

Việc tỉnh điều chỉnh dự án khu tái định cư Ngọc Hiệp đã được sự đồng ý của Ngân hàng Thế giới chứ không phải UBND tỉnh tự tiện.

Đối với phần diện tích 4,83 ha vừa được tách ra khỏi dự án, ông Lê Đại Dương cho hay, người dân vẫn còn các quyền hợp pháp của người sử dụng đất. Ngoài ra, các nội dung người dân phản ánh, đại diện thành phố sẽ ghi nhận và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.

Cũng tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP Nha Trang - chia sẻ, việc triển khai dự án khu tái định cư Ngọc Hiệp đã ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân.

Ông Sỹ Khánh dẫn chứng thêm, Ngọc Hiệp đang có 8 dự án đang triển khai. Việc người dân “hi sinh” ngày hôm nay để cho tương lai phát triển và 8 dự án này sau khi hình thành lên sẽ phát triển cho cả khu vực.

Vẫn theo ông Sỹ Khánh, quan điểm của địa phương ban đầu là triển khai đồng bộ dự án khu tái định cư Ngọc Hiệp. Nhưng xuất phát từ đơn của người dân, đến nay, Ngân hàng Thế giới yêu cầu điều chỉnh, không thu hồi 4,83 ha nữa.

Cũng tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Sỹ Khánh nêu quan điểm, còn quy hoạch thì phải giữ và trong tương lai, chính phủ, nhà nước, tỉnh sẽ làm trong giai đoạn sau để đồng bộ quy hoạch...

Đến năm 2016, tỉnh Khánh Hòa phê duyệt dự án khu tái định cư (KTĐC) Ngọc Hiệp quy mô 13,45 ha, vốn 162 tỉ đồng. Dự án xây dựng để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa khi thực hiện Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang.

Sở dĩ, dự án Khu tái định cư Ngọc Hiệp chậm tiến độ vì người dân không đồng thuận với mức giá đền bù; các thủ tục xét duyệt phương án bồi thường chưa được thông báo công khai, niêm yết rõ ràng.

Ngoài ra, phương án đền bù được chủ đầu tư đưa ra không thỏa đáng, không tuân theo chính sách tái định cư của Ngân hàng Thế giới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn