MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nha Trang tiếp tục phong tỏa cứng, cán bộ “vùng đỏ” làm việc tại nhà

Hữu Long LDO | 24/08/2021 17:30

Thành phố Nha Trang, huyện Vạn Ninh, huyện Cam Lâm tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 theo hướng phong tỏa cứng, giãn cách triệt để. Cán bộ, công chức, viên chức hiện đang cư trú tại “vùng cam”, “vùng đỏ” tiếp tục làm việc tại nhà.

Chiều 24.8, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có kết luận cuộc họp giao ban với Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hoà và thành phố Nha Trang về phòng, chống dịch COVID-19.

Trong thông báo gửi đi, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo mức độ nguy cơ tại thôn, tổ dân phố tại các địa phương theo hướng, đối với thành phố Nha Trang, huyện Vạn Ninh, huyện Cam Lâm tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ (bắt đầu từ ngày 25.8).

Thường trực Tỉnh ủy thông báo các địa phương nói trên cần thực hiện phong tỏa cứng, giãn cách triệt để, “ai ở đâu ở đó” tại tất cả các “vùng đỏ”, “vùng cam”; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh hiện đang cư trú tại “vùng cam”, “vùng đỏ” tiếp tục làm việc tại nhà.

Riêng đối với “vùng xanh”, “vùng vàng”, cho phép người dân được hoạt động thể dục ngoài trời trong nội vùng, được tự do đi chợ ở những chợ, siêu thị bảo đảm an toàn, khuyến khích tổ chức mô hình “đưa chợ ra phố”; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được đi làm.

Đối với huyện Diên Khánh, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng với một số biện pháp bổ sung, nâng cao.

Ngoài ra, đối với các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh sẽ áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ với một số biện pháp bổ sung, nâng cao.

Theo đánh giá của Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, TP.Nha Trang vẫn là địa phương có tình hình dịch bệnh còn phức tạp.

Chính vì thế, thành phố cần khẩn trương đề xuất số lượng cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế cần hỗ trợ để tăng cường lực lượng tại các chốt kiểm soát, hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức cứu trợ, gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế cân đối, bố trí lực lượng, đẩy nhanh việc lấy mẫu xét nghiệm định kỳ.

Tính đến ngày 24.8, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 5.622 trường hợp mắc COVID-19. Thành phố Nha Trang vẫn là địa phương dẫn đầu số người mắc bệnh với 3.272 trường hợp. Tiếp theo đó là thị xã Ninh Hòa với 1.681 trường hợp mắc bệnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn