MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhà trường đun nước nóng cho học sinh tắm trong những ngày rét cắt da

QUÁCH DU - XUÂN HÙNG LDO | 28/01/2024 06:51

Thanh Hóa - Để giúp học sinh ở các huyện miền núi chống lại rét đậm, rét hại, những ngày qua, các nhà trường đã triển khai nhiều biện pháp để ứng phó, trong đó có trường đã đưa sáng kiến đun nước nóng bằng thùng cỡ lớn, sau đó dẫn vòi đến khu nhà tắm cho các em học sinh.

Theo đó, những ngày qua, thời tiết tại Thanh Hóa có rét đậm, vùng núi cao rét hại, do giá rét đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, học tập của các em học sinh, nhất là học sinh bậc học mầm non và tiểu học. Để ứng phó với giá rét, các trường học ở các huyện miền núi của tỉnh này đã triển khai bằng nhiều biện pháp.

Trường Mầm non thị trấn Quan Hóa (huyện miền núi Quan Hóa, Thanh Hóa) chuẩn bị đầy đủ chăn ấm để chống rét cho các học sinh. Ảnh: Minh Hoàng

Ghi nhận tại Trường Mầm non thị trấn Quan Hóa (huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa), nhà trường đã chủ động nắm bắt diễn biến của thời tiết để có những phương án chủ động chống rét cho học sinh. Trong đó, giáo viên thường xuyên nhắc nhở phụ huynh cho con em mặc ấm, vệ sinh sạch sẽ. Nhà trường chuẩn bị đầy đủ chăn, đệm ấm cho học sinh; thức ăn, nước uống luôn đảm bảo ấm, nóng, các phòng học đảm bảo kín gió… Ngoài ra, trường cũng chủ động nắm bắt diễn biến thời tiết để cho học sinh nghỉ học, khi nhiệt độ xuống quá thấp.

Bà Tô Thị Khanh - Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Quan Hóa cho biết, trong những ngày qua, để chống rét, đảm bảo sức khỏe cho học sinh, nhà trường đã thực hiện cập nhập hàng ngày nhiệt độ, lùi thời gian đón trẻ từ 7h30 đến 8h30, duy trì hoạt động trong ngày, tuyên truyền phụ huynh giữ ấm khi đưa các con tới trường.

Trường Phổ thông trung học nội trú-THCS Quan Hóa tổ chức nấu nước nóng để dẫn đến khu nhà tắm cho học sinh trong những ngày rét đậm, rét hại. Ảnh: Minh Hoàng

Tương tự, tại Trường Phổ thông trung học nội trú-THCS Quan Hóa do chưa có điều kiện để lắp nóng lạnh đến từng phòng cho các học sinh, vậy nên để chống rét và thuận tiện trong việc tắm giặt, các thầy cô trong trường đã có sáng kiến chế tạo các thùng innox cỡ lớn, rồi lấy củi đun nước và dẫn vòi vào khu nhà tắm tập trung, đảm bảo tất cả các học sinh nội trú trong trường được sử dụng nước ấm để tắm trong những ngày rét đậm, rét hại.

Ông Trịnh Văn Tiến - Hiệu trưởng Trường Phổ thông trung học nội trú-THCS Quan Hóa, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngoài thực hiện các giải pháp chăm lo ăn, ngủ cho các em học sinh tại trường, nhà trường cũng nhận thấy thời tiết lạnh giá ở miền núi cũng khiến việc tắm của các cháu rất vật vả. Do đó, trường đã có sáng kiến nấu các thùng nước cỡ lớn, sau đó dẫn vòi về khu nhà tắm để tiện cho các em học sinh tắm giặt, đỡ đi vất vả những ngày rét đậm rét hại.

Chuẩn bị đầy đủ chăn ấm, phòng ở kín gió cho học sinh tại Trường Phổ thông trung học nội trú-THCS Quan Hóa. Ảnh: Minh Hoàng

Được biết, trước thời tiết rét đậm, rét hại và dự báo nhiệt độ tiếp tục giảm sâu, đặc biệt vùng núi trong các ngày tiếp theo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã có công văn đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các địa phương, đặc biệt là các huyện vùng cao chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho học sinh.

Các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục ở vùng nông thôn, các lớp, điểm trường lẻ, địa bàn khó khăn đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, kiểm tra và sửa chữa kịp thời các phòng học, phòng học chức năng… đảm bảo tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh.

Các trường mầm non tại nhiều huyện miền núi Thanh Hóa triển khai các biện pháp nhằm tránh rét cho học sinh. Ảnh: Minh Hoàng

Các nhà trường tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc. Các đơn vị, trường học căn cứ diễn biến thời tiết thực tế tại địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn