MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Phạm Giang Nam - Giám đốc Sở Y tế Điện Biên (trái) thăm hỏi, động viên gia đình Chiến sĩ Điện Biên năm xưa nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Trung Anh

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, tri ân những người góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 22/02/2024 08:30

Nhân dịp Kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2024) và hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngành Y tế Điện Biên đã có những hoạt động tri ân các Chiến sĩ Điện Biên.

Tri ân những người đã làm nên Chiến thắng

Trong 2 ngày 20-21.2, đoàn công tác của ngành Y tế Điện Biên do ông Phạm Giang Nam - Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các Chiến sĩ Điện Biên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Cùng đoàn còn có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, đại diện ban giám đốc các Trung tâm y tế TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.

Tại các gia đình đến thăm, Giám đốc Sở Y tế đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các Chiến sĩ Điện Biên năm xưa đã không tiếc máu xương và tuổi trẻ, chiến đấu hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc để các thế hệ hôm nay có cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

Đoàn công tác của ngành Y tế Điện Biên thăm hỏi, tặng quà gia đình Chiến sĩ Điện Biên nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Trung Anh

Tại đây, ông Phạm Giang Nam đã giao nhiệm vụ cho lãnh đạo các cơ sở y tế phải có chế độ quan tâm đặc biệt đến sức khỏe của các cụ - những Chiến sĩ Điện Biên đều đã ở tuổi trên dưới 90.

Đồng thời, các cán bộ y tế trong đoàn công tác cũng tận tình căn dặn, tư vấn người thân trong gia đình các cựu chiến binh về chế độ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho các cụ, khi có vấn đề về sức khỏe phải báo ngay cho cán bộ y tế để kịp thời chăm sóc.

Nhân dịp này, đoàn công tác của ngành Y tế đã tặng thuốc bổ và trao nhiều phần quà, tri ân các Chiến sĩ Điện Biên năm xưa.

Ngành Y tế Điện Biên được thành lập để phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ

Theo ông Phạm Giang Nam - Giám đốc Sở Y tế Điện Biên, ngành Y tế Điện Biên là một trong những đơn vị y tế được được thành lập từ rất sớm để chuẩn bị cho Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Theo đó, ngày 1.5.1953, ngành Y tế Điện Biên được thành lập để chăm lo sức khỏe nhân dân trong thời chiến, đồng thời phổ biến cho nhân dân và bộ đội về vệ sinh phòng bệnh.

Lực lượng y tế và đội ngũ quân y luôn bám sát trận địa, cứu chữa kịp thời cho các chiến sĩ bị thương. Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng y tế và quân y đã cứu chữa cho hơn 10.000 thương binh, gần 4.500 bệnh binh. Hàng nghìn thương binh nhẹ đã được điều trị khỏi và trở lại vị trí chiến đấu, khôi phục sức mạnh trên toàn mặt trận. Ảnh: Tư liệu TTXVN.

Đến tháng 10.1953, Trung ương cử 18 cán bộ y tế lên tăng cường cho Điện Biên. Xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, đội ngũ Y tế Điện Biên được chia thành 2 đội: Đội y tế lưu động tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe nhân dân và đội cấp cứu, đào tạo cứu thương chuẩn bị phục vụ cho Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ các cán bộ y tế và lực lượng quân y vừa xông pha nơi trận địa để kịp thời cứu chữa, chăm sóc thương binh lại vừa làm công tác tư tưởng cho bộ đội. Đến ngày 7.5.1954, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Do đó, những cán bộ y tế thời kỳ đầu của ngành Y tế Điện Biên là những người hiểu rõ nhất những mất mát, hi sinh, gian khổ của các Chiến sĩ Điện Biên.

Ngành Y tế Điện Biên được đồng hành và sát cánh cùng cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong Chiến dịch Điện Biên Phủ cũng niềm là vinh dự và tự hào của mỗi cán bộ, y bác sĩ hôm nay.

"Do vậy, việc quan tâm, chăm lo sức khỏe cho các cựu chiến binh, các gia đình có công với nước cũng là trách nhiệm của mỗi cán bộ ngành Y tế hôm nay" - ông Phạm Giang Nam cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn